Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang: Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Thứ tư, 13/05/2015 22:22 PM - 0 Trả lời

Cùng với các cấp Hội trong cả nước, trong những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ VI (2010-2015), Hội Nhà báo Tiền Giang đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

(NB-CL) Cùng với các cấp Hội trong cả nước, trong những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ VI (2010-2015), Hội Nhà báo Tiền Giang đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

Đến nay, Hội Nhà báo Tiền Giang có 152 hội viên đang sinh hoạt trong 5 chi hội: Chi hội báo Ấp Bắc, Liên Chi hội Đài PTTH tỉnh, Chi hội Cơ quan Thường trú TTXVN tại Tiền Giang, Chi hội Nhà báo Hội Văn học Nghệ thuật, Chi hội Văn phòng Hội và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo Tiền Giang.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Hội Nhà báo Tiền Giang cùng phối hợp với các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật duy trì các cuộc họp báo thường kỳ, thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho hội viên học tập về lý luận chính trị tư tưởng.

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đồng chí Chủ tịch tỉnh thăm và trò chuyện với các nhà báo, hội viên của HNB tỉnh Tiền Giang[/caption]

Hội đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nâng cao dành cho phóng viên hội viên, lãnh đạo báo chí. Đặc biệt, Hội đã có đề án và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép nâng tầm Giải báo chí Tiền Giang do Hội tổ chức hằng năm lên thành Giải báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn, bắt đầu tổ chức từ năm 2008-2009 với giá trị tổng giải thưởng tăng gấp 10 lần so với trước đây; giải Bông lúa vàng viết về đề tài nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức được 20 lần…

Bên cạnh việc duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, hằng năm, dù kinh phí có khó khăn, Hội vẫn cố gắng duy trì việc xuất bản 4 kỳ đặc san Người làm báo. Năm 2011, được sự cho phép của Bộ Thông tin Truyền thông, Hội thực hiện trang Thông tin điện tử “Người Làm Báo Tiền Giang” để thông tin, trao đổi nghiệp vụ, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Tiền Giang, đất nước con người Việt Nam ra trong và ngoài nước. Đến nay, sau 3 năm hoạt động, đã có hơn 7 triệu lượt truy cập vào trang web.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Hội Nhà báo Tiền Giang đã được Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Tại Hội nghị Thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam vừa qua, Hội vinh dự được TW Hội xét tặng Bằng khen “Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”.

Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đang hoàn tất mọi công việc để tổ chức Đại hội lần VII- nhằm tổng kết hoạt động của báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ VI, đánh giá những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những ưu khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong đổi mới hoạt động báo chí và Hội Nhà báo tỉnh, nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội trong việc góp phần có hiệu quả vào công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí của tỉnh nhà trong tình hình mới.

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Một chuyến đi thực tế của hội viên Hội nhà báo tỉnh Tiền Giang[/caption]

Trong đó, Hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ VII (2015- 2020) như: Đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương tạo nhiều sân chơi về nghiệp vụ báo chí, về hoạt động từ thiện xã hội, văn thể mỹ… nhằm vừa thu hút đông đảo hội viên, gắn bó hoạt động Hội, vừa nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm Hội. Tập trung hướng về củng cố hoạt động của các Liên Chi hội, Chi hội cơ sở, đảm bảo sinh hoạt thuận lợi và nền nếp. Nội dung sinh hoạt thiết thực, gắn liền với chăm lo quyền lợi về chính trị, chuyên môn, đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Nâng cao ý thức, tính tổ chức và kỷ luật, đề cao tinh thần trách nhiệm cho hội viên trong tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới báo chí của địa phương…

NGỌC LÀNH

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội