Hội nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan tăng cường hợp tác

Thứ sáu, 02/10/2015 11:00 AM - 0 Trả lời

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) do đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan từ ngày 26/9 đến 2/10, theo lời mời của Liên đoàn báo chí Thái Lan (CTJ).

(CLO) Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) do đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan từ ngày 26/9 đến 2/10, theo lời mời của Liên đoàn báo chí Thái Lan (CTJ).

[caption id="attachment_49535" align="aligncenter" width="640"]Đoàn đại biểu HNBVN và Liên đoàn báo chí Thái Lan tại cuộc hội đàm Đoàn đại biểu HNBVN và Liên đoàn báo chí Thái Lan tại cuộc hội đàm[/caption]

Tại cuộc hội đàm giữa hai bên có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Nguyễn Tất Thành. Chủ tịch CTJ Thepchai Yong đánh giá cao những hoạt động tích cực và hiệu quả của hội nhà báo hai nước hơn 20 năm qua, góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp tốt với nhau trong các vấn đề có liên quan.

Ông Thepchai đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các sự kiện lớn sắp tới như: Hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) dự kiến đăng cai tại Việt Nam vào cuối năm 2015 và các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan; đồng thời, ủng hộ và chúc mừng HNBVN đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN nhiệm kỳ hai năm tới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu thông báo công tác tổ chức Đại hội đồng lần thứ 18 CAJ diễn ra cuối năm nay tại Việt Nam đang trong quá trình hoàn tất. Trong bối cảnh hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6/2013 nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, HNBVN và CTJ luôn phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề song phương cũng như trong khu vực ASEAN, góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa các cơ quan báo chí và nhân dân hai nước.

Đồng chí cũng đề xuất ký kết Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa hội nhà báo hai nước vào cuối năm nay; tán thành với đề nghị của Chủ tịch CTJ mở thí điểm các chương trình đào tạo nghiệp vụ và dạy tiếng Việt - Thái cho phóng viên hai nước, trước mắt có thể cử các đoàn sang mỗi nước để giao lưu, học tập.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch danh dự Liên đoàn các nhà báo ASEAN Bandhit Rajavatanadhanin và thăm một số cơ quan báo chí và doanh nghiệp của Thái Lan.

                                                                                                      PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội