Hội thảo “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam”

Thứ tư, 25/10/2017 09:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với các cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện An ninh nhân dân, tổ chức Hội thảo “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam".

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Phạm Huy Kỳ - PGĐ Học viện Báo chí & Tuyên truyền cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn mạng xã hội và kinh nghiệm quản lý mạng xã hội ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; nhận diện thực trạng, vấn đề của mạng xã hội và quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội, từ đó đề xuất mô hình và giải pháp quản lý thông tin, truyền thông ở Việt Nam đáp ứng đòi hỏi của tiến trình hội nhập, phù hợp với xu thế và bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam.

Báo Công luận
Quang cảnh Hội thảo. 

Trình bày tham luận tại Hội Thảo, PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên TƯ Đảng, TGĐ Đài tiếng nói Việt Nam nhận định, với báo chí điện tử trong nước, bên cạnh thế mạnh và ưu điểm cơ bản, một số báo và trang thông tin điện tử của ta còn thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hoá, xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ.

“Cùng với những báo, tạp chí điện tử đã được cấp phép đúng luật, xuất hiện nhiều website không phải là cơ quan báo chí nhưng hoạt động và đăng tải thông tin như một cơ quan báo chí, vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác.” – ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, với thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, mặt trái là thiếu tính chính thống, chính xác, trách nhiệm, khó kiểm chứng; nhiều thông tin mang tính cả nhân, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức, cá nhân; không ít thông tin lừa đảo, vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, làm phương hại an ninh quốc gia.


Báo Công luận
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội thảo. 

Điểm yếu hiện nay của chúng ta là chưa kiểm soát hiệu quả các sản phẩm, website của doanh nghiệp nội dung số nước ngoài tại Việt Nam. Điều này đã tạo ra những khoảng trống để các thế lực tiêu cực, phản động lợi dụng đưa thông tin xuyên tạc, kích động, phá hoại ta, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tư tưởng, văn hóa của ta, tác động xấu đến đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Kỷ, cần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý các trang thông tin điện tử tổng hợp theo hướng yêu cầu các trang thông tin này phải có nhân sự đủ năng lực nghiệp vụ báo chí để tổ chức, quản lý nội dung đăng tải trên đó. Không được biến trang thông tin thành tờ báo điện từ trá hình. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các ban, bộ, ngành trong việc xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử bảo đảm các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng. Về lâu đài, cần từng bước áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý an toàn, an ninh mạng cho các cổng thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước trung ương và địa phương, cho các cơ quan báo chí trọng yếu.

Trình bày tại Hội thảo, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết, theo thống kê gần nhất, tại Việt Nam có 53 triệu tài khoản facebook. Thực tế hiện nay, việc quản lý các mạng xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Ông Do dẫn chứng, đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm người ta thường chọn mạng xã hội để bình luận, bàn tán thay vì chọn các cơ quan báo chí.


Báo Công luận
 Ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT  cho biết hiện nay việc quản lý mạng xã hội tại Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các mạng xã hội trong nước không đủ hấp dẫn, không đủ sức cạnh tranh với các mạng xã hội của nước ngoài. Khiến người dân và các cơ quan báo chí bị lệ thuộc vào mạng xã hội nước ngoài. Cũng theo ông Tự Do, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện nay cũng đã lỗi thời so với sự phát triển của mạng xã hội và internet.

Với hai chủ đề: Mạng xã hội và quản lý thông tin truyền thông trên mạng xã hội ở các quốc gia - lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm; Mạng xã hội và quản lý thông tin truyền thông trên mạng xã hội ở Việt Nam - thực trạng, vấn để đặt ra và giải pháp, Hội thảo đã nhận được 20 tham luận của các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

N.M

Tin khác

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

(CLO) Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu 'Hành trình chinh phục bầu trời'

Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu "Hành trình chinh phục bầu trời"

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình chinh phục bầu trời”. Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày truyền thống của Đoàn Bay 919 thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1/5/1959 - 1/5/2024).

Nghề báo