Hội thi nhỏ - ý nghĩ lớn

Thứ bảy, 28/04/2018 17:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đúng vào dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng Miền Nam, trên quê hương của Người cắm cờ trên Dinh Độc lập – Bùi Quang Thận, ngành giáo dục huyện Thái Thụy (Thái Bình) tổ chức một cuộc thi hết sức có ý nghĩa: Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2018 cho cán bộ, giáo viên bậc học Mầm non, tiểu học, THCS và học sinh các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng GD - ĐT huyện Thái Thụy đánh giá: Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các nhà trường. Đối tượng tham gia vòng chung khảo là các cán bộ, giáo viên và học sinh đã xuất sắc vượt qua vòng thi cấp trường và cụm trường. 

Báo Công luận
 
Tại vòng chung khảo, cán bộ, giáo viên tham gia hai nội dung: Trưng bày và thi sản phẩm sáng tạo KHKT. Các em học sinh thi sáng tạo KHKT và thi Robotics. Hàng trăm mét vuông trên diện tích lớn của sân trường THCS Nguyễn Đức Cảnh được dùng để trưng bày các mô hình, hiện vật, những đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Những đồ dùng ấy nói lên nhiều điều: Đó là sự kết tinh của tình yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm với sự nghiệp “Trồng người”. Sự tâm huyết, khả năng sáng tạo và bàn tay khéo léo, tài hoa của cán bộ quản lý, giáo viên… đang tích cực góp phần hưởng ứng cuộc vận: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. 

Theo ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thái Bình nhận xét: Hầu hết các sản phẩm dự thi đều bảo đảm các tiêu chuẩn đánh giá về tính mới, tính sáng tạo, khoa học, thực tiễn; tính sư phạm, tính thẩm mỹ, khả năng áp dụng vào thực tế cao; đạt chuẩn về kỹ thuật và nguyên lý cấu tạo; đơn giản khi lắp ráp, vận hành, bền chắc, an toàn. Nhiều đồ dùng, đồ chơi sử dụng các vật liệu sẵn có, dễ tìm, giá thành hợp lý, nhưng lại có tính giáo dục cao trong giảng dạy, vui chơi và khuyến khích trẻ luôn tích cực, chủ động trong việc tìm tòi, sáng tạo. 

Báo Công luận
 
Ban tổ chức Hội thi đánh giá cao sản phẩm: Bộ đồ chơi phát triển tư duy của nhóm giáo viên Mầm non xã Thụy Hải, đạt giải nhất. Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên của cấp học mầm non huyện Thái Thụy , thiết kế đồ chơi theo phương pháp khoa học lắp ráp Rooboots (rooboots gắp hoa, chữ, số) dùng cho trẻ phát triển cơ tay, vận động tinh, nhanh, óc quan sát, phán đoán và trí thông minh... Sản phẩm phát triển vận động đa năng của Trường MN Thị trấn Diêm Điền, giúp trẻ được tập luyện đa dạng các kỹ năng phát triển vận động, chơi được nhiều trò chơi; Đi khéo léo hoặc bò, trườn trên cầu. 

Sản phẩm chứng minh chỉ những người trực tiếp gắn bó với trẻ từng ngày, hiểu được các cháu cần gì thì mới làm ra được đồ chơi đa năng như vậy. Ngoài ra còn nhiều sản phẩm sáng tạo KHKT là những đồ dùng, đồ chơi ngoài trời tự làm khá độc đáo, tiêu biểu như: Máy cắt tỉa cây thông minh của thầy giáo Nguyễn Duy Tùng (tiểu học Thụy Hồng), chạy bằng điện, trọng lượng gần 4 kg, giúp cắt, tỉa cây nhanh, đẹp, giảm thời gian, máy có thể cắt tỉa cây ở nhiều địa hình khác nhau. Tủ phơi, sấy đa năng tự động của thầy giáo Phạm Bình Đượm (tiểu học Thái Giang), không chỉ để sấy quần áo, sấy đỗ, lạc, hoa hòe… mà còn có thể dùng để ấp trứng gà, vịt... rất hiệu quả.

Báo Công luận
 
Năm học 2015 – 2016, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy có một sản phẩm nằm trong tốp 10 sản phẩm “Tự hào trí tuệ Việt Nam” được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Lao động trao thưởng cho sản phẩm Máy phun thuốc trừ sâu đa dụng, do thầy giáo Nguyễn Năng Khương (Trường THCS Thụy Hồng) thiết kế. Tại Hội thi năm nay, thầy giáo Nguyễn Năng Khương có sản phẩm: Máy trồng cây màu hai hàng không động cơ DK, là một sản phẩm có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, giúp nông dân giảm chi phí, tiết kiệm sức, cho năng suất cao, không gây ô nhiễm môi trường, do máy không sử dụng động cơ đốt trong.

Nét mới trong Hội thi năm nay là các em đề cập đến một vấn đề nóng mà xã hội quan tâm là môi trường sống, nhóm các em học sinh trường tiểu học Thụy Liên sáng chế Hệ thống vận hành và quay phim để tìm hiểu môi trường sống dưới nước. Sản phẩm có kết cấu của quá trình tạo hình thủ công và sử dụng công nghệ đồ chơi, nên hình thức gọn, nhẹ, tiện lợi, dễ sử dụng, dễ làm, tận dụng nhiều vật liệu phế thải, chi phí thấp. 

Mô hình năng lượng sạch – năng  lượng mặt trời của nhóm học sinh lớp 5 (tiểu học Thụy Chính), sản phẩm Giải pháp vật liệu từ thân cây bỏ đi và gỗ dư thừa; sản phẩm thùng rác thông minh... là những sáng tạo góp phần giáo dục ý thức cộng đồng của các em học sinh. Trong buổi tổng kết, Ban tổ chức dành một nội dung thi Roobotic cho các em học sinh tiểu học và THCS, với chủ đề: Chiếc xe tăng mang theo cờ giải phóng, chạy theo lộ trình vạch sẵn, húc vào cổng Dinh Độc lập rồi cắm cờ, tái hiện hình ảnh Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, cắm cờ trên Dinh Độc lập ngày 30/4/1975. Khơi dậy trong các em niềm tự hào về người chiến sĩ quả cảm ở chính ngay trên quê hương của các em.

Khép lại Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 9 giải nhất, 9 giải nhì, 18 giải ba, 27 giải khuyến khích cho nội dung trưng bày và thi sản phẩm sáng tạo KHKT của cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS. Nội dung thi sáng tạo KHKT và thi Robotic của học sinh tiểu học, THCS. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, ngành giáo dục Thái Thụy là đơn vị duy trì tốt Hội thi sáng tạo KHKT hàng năm và giành nhiều kết quả tốt, tạo được phong trào thi đua sáng tạo trong tất cả các bậc học, các nhà trường trên địa bàn.

                                                           Phạm Viết Thanh

Tin khác

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục