Hôm nay (9/10), Đồng Nai bỏ chốt kiểm soát và giấy đi đường, nhiều dịch vụ mở lại

Thứ bảy, 09/10/2021 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Đồng Nai, từ ngày 9/10 người dân ra đường không cần giấy đi đường, nhiều dịch vụ kinh doanh được phép mở lại.

Vào tối ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng ký ban hành Chỉ thị số 19 về việc từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó từ 0h ngày 9/10, Đồng Nai cho phép trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ đầu mối, chợ truyền thống được mở lại nếu đảm bảo các quy định phòng dịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi. Cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động với số lượng dưới 10 người cùng thời điểm.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho phép mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y.

Cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế công lập, ngoài công lập (trừ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ) cũng được phép hoạt động.

hom nay 9 10 dong nai bo chot kiem soat va giay di duong nhieu dich vu mo lai hinh 1

Lực lượng chức năng dỡ bỏ chốt chặn tại TP. Biên Hòa. Ảnh: LX

Ngoài ra, Đồng Nai cho phép các hoạt động thể dục thể thao trong nhà được tổ chức dưới 10 người; hoạt động thể thao ngoài trời dưới 15 người. Địa phương yêu cầu người tham gia các hoạt động trên phải được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ít nhất mũi 1 sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Theo chỉ thị này, Đồng Nai cho phép người dân được lưu thông nội tỉnh khi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng.

Quá trình lưu thông, cơ quan chức năng yêu cầu người dân phải sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Trường hợp không có mã QR cần xuất trình giấy xác nhận đã tiêm ngừa vaccine Covid-19 hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng.

Việc đi lại ngoại tỉnh chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết và thực hiện theo đúng quy định của địa phương nơi đến. Đồng Nai bãi bỏ các loại giấy đi đường đã quy định trước đây.

Ngoài ra, tỉnh tháo dỡ các chốt kiểm soát phòng chống dịch, chuyển qua hoạt động các tổ tuần tra; chỉ duy trì các chốt kiểm soát giáp ranh TP. HCM và các tỉnh lân cận, các chốt khu vực phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất.

PV

Bình Luận

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống