Hơn 300 ngư dân đảo Phú Quý được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Thứ sáu, 03/04/2015 21:27 PM - 0 Trả lời

Hơn 300 ngư dân đảo Phú Quý được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

(Congluan.vn) – Từ ngày 5-8/7/2014, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã diễn ra ngày hội khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho trên 300 ngư dân trên đảo. Chương trình mang tên “Hành trình đến với biển đảo quê hương” với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại huyện đảo do Tỉnh đoàn, Hội thầy thuốc trẻ (Bình Dương) cùng với Đoàn thanh niên huyện đảo Phú Quý phối hợp tổ chức.

>>>
 
Báo Công luận
 
  Vận chuyển hàng hóa, quà tặng xuống điểm tập kết

Chị Nguyễn Thị Lạc, 43 tuổi chia sẻ: “Tôi và nhiều người dân ở đảo Phú Quý rất vui mừng và cảm động trước tình cảm của các anh chị Đoàn thanh niên Bình Dương đã vượt qua những chặng đường sóng gió để đến với ngư dân trên đảo khám chữa bệnh, tặng quà không đơn thuần chỉ là việc khám cấp thuốc mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm của người dân Bình Dương đối với ngư dân nơi đảo xa chúng tôi!”.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chính thuộc Hội thầy thuốc trẻ Bình Dương, cho biết: “Được quan tâm tư vấn, khám cấp thuốc cho ngư dân trên đảo đó là niềm hạnh phúc cho đội ngũ Bác sĩ trẻ chúng tôi. Thông qua hoạt động tình nguyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngư dân trong việc nắm vững đầy đủ kiến thức về sức khỏe góp phần nâng cao đời sống tinh thần và phát triển kinh tế huyện đảo”.

Báo Công luận
 
  Bác sĩ Vũ Tiến Sơn (Quân Đoàn 4) trong ngày hội thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh cho bà con ngư dân trên đảo

Ngoài việc khám bệnh cấp thuốc miễn phí trên 300 ngư dân nghèo trên đảo, Tỉnh Đoàn Bình Dương còn tổ chức nhiều sự kiện khác như tổ chức chương trình: “Ngày hội tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương” gồm các hoạt động như tặng 20 xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/ xe), 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho trẻ em nghèo, 30 phần quà gồm 30 cặp sách, 300 quyển tập trắng và tổ chức các trò chơi dân gian phục vụ các em thiếu nhi tại địa phương.

Cũng trong chuyến đi, với nội dung ủng hộ ngư dân ra khơi bám biển, đoàn đã đến thăm và tặng 100 phần quà gồm (phao cứu sinh, áo phao và túi thuốc) cho ngư dân ở 3 xã Long Hải, Tam Thanh và Ngũ Phụng của huyện đảo nhằm tạo nguồn động viên tinh thần giúp họ tiếp tục quyết tâm bám biển. Cũng tại đây, đoàn đã tổ chức lễ ký kết nghĩa tình với Huyện ủy đảo Phú Quý và tặng 1,7 tấn bột giặt cho huyện cũng như các lực lượng vũ trang trên biển đảo.

Một số hình ảnh bổ sung của chương trình:

 
Báo Công luận
 
  Bác sĩ Giang (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương) thuộc Hội thầy thuốc trẻ khám bệnh cho bà con ngư dân
 
Báo Công luận
 
  Đoàn thanh niên tỉnh Bình Dương tổ chức trò chơi cho trẻ em trên đảo tham gia
 
Báo Công luận
 
  Anh Phạm Hồng Thắng – Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương trao học bổng, xe đạp cho các em con ngư dân nghèo có thành tích học tốt
 
 Báo Công luận
 
  Anh Phạm Hồng Thắng trao dụng cụ đi biển cho các ngư dân trên đảo
 
Báo Công luận
 
  Tỉnh Đoàn Bình Dương đến thăm và tặng quà cho các gia đình ngư dân trên đảo
 
Báo Công luận
 
Buổi lễ kết nghĩa, ký kết phối hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn Bình Dương với Huyện đảo Phú Quý  
 
Báo Công luận
 
  Tỉnh Đoàn Bình Phước chụp hình lưu niệm tại nơi khám bệnh
  •  Tự Ba – Lê Trai
 

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra