Họp báo Festival “Về miền Quan họ - 2019”

Thứ bảy, 26/01/2019 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/1, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2019”.

Festival “Về miền Quan họ - 2019” là một trong những hoạt động nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về những giá trị tinh hoa độc đáo, đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức thông tin về chuỗi các hoạt động trong chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2019”. Theo đó, chương trình Festival gồm tổng thể 25 hoạt động diễn ra từ 13 – 28/2/2019 tại thành phố Bắc Ninh và các huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Các hoạt động chính gồm: Chương trình kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại diễn ra ngày 23/2; Giao lưu nghệ thuật “Tứ hải giao tình” giữa Dân ca Quan họ Bắc Ninh và các Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh  ngày 25/2; Chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền từ ngày 22 – 27/2; Chung kết cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc" ngày 20/2. Bên cạnh các hoạt động chính, chương trình Festival còn bao gồm 19 hoạt động hưởng ứng như: Hội thi Hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hội trại thanh thiếu niên năm 2019; Dâng hương tại Văn miếu Bắc Ninh; Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế, cúp LienVietPostBank 2019…

Ông Nguyễn Đăng Túc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Ông Nguyễn Đăng Túc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Đăng Túc cho biết: Điểm mới của chương trình Festival năm 2019 được diễn ra trong thời gian và không gian lớn. Bên cạnh sự có mặt của các liền anh, liền chị tại 44 làng Quan họ gốc ở Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cũng mời 5 làng quan họ gốc tại tỉnh Bắc Giang cùng tham gia chương trình. Cùng với đó, điểm nhấn chương trình có sự giao lưu giữa Dân ca Quan họ Bắc Ninh với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh . Ngoài ra, tại Festival lần này, góp phần khẳng định Bắc Ninh đang tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Đặc biệt, tuần văn hóa du lịch sẽ được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngày 30/9/2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị Dân ca Quan họ bắc Ninh đạt được kết quả toàn diện. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền, quảng bá Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến đông đảo nhân dân trong nước, quốc tế. Công tác đào tạo, truyền dạy được thực hiện sâu rộng trong gia đình, cộng đồng, trường học. Bắc Ninh thực hiện đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh giai đoạn 1 (2010 - 2011) và Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù giai đoạn 2013 - 2020.

Mê đắm trong Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: TL

Mê đắm trong Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: TL

Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh đi đầu cả nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách tôn vinh đãi ngộ đối với nghệ nhân di sản văn hóa. Trong đó, 71 nghệ nhân Quan họ được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 213, năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, Bắc Ninh tập trung đầu tư tu bổ, xây dựng thiết chế văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh, xây dựng các nhà chứa Quan họ tạo không gian sinh hoạt cho các câu lạc bộ; Quy hoạch chi tiết quần thể văn hóa khu Thủy tổ Quan họ Bắc Ninh, thuộc xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh./.

H.H

Tin khác

Cặp bánh chưng nặng hơn 70 kg dâng lên Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

Cặp bánh chưng nặng hơn 70 kg dâng lên Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đại Hùng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), người dân phường Đậu Liêu đã gói cặp bánh chưng nặng hơn 70kg để làm lễ vật dâng Tổ và các vua Hùng.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Ninh Bình: Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đồng ý việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế, khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Đời sống văn hóa
Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

(CLO) Sáng 16/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024 với sự tham gia của 13 đội đến từ 13 huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ. Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Đời sống văn hóa
Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

(CLO) Sáng 16/4/2024, tại khuôn viên khu di tích lịch sử - văn hóa đền Thánh Nguyễn, các lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn tổ chức Lễ dâng hương.

Đời sống văn hóa
Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024); đồng thời, đây cũng là một trong những sự kiện chính nhằm hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Đời sống văn hóa