CLO - Những ngày qua, việc nhiều lãnh đạo các quận, huyện ở Hà Nội và một số địa phương khác tình nguyện xin được nghỉ hưu sớm khiến dư luận rất quan tâm và đặt câu hỏi.
Vậy nguyên nhân nào khiến lãnh đạo đồng loạt xin nghỉ hưu sớm?
Theo quy định, người lần đầu tham gia cấp ủy khóa đầu tiên ít nhất phải đủ 5 năm công tác. Còn người tái cử phải đủ 30 tháng trở lên. Với những người ở vị trí cấp phó thì không có vấn đề gì, nhưng người ở cấp trưởng thì hơi khác so với trước đây. Trước đây, cán bộ thường sẽ được bố trí đến hết tuổi công tác, còn bây giờ khi tới đại hội mà không đủ tuổi tái cử nữa thì người ta không giữ chức vụ đó nữa. Các lãnh đạo hết tuổi tái cử có thể được bố trí việc khác nhưng họ không thích thì xin nghỉ.
[caption id="attachment_30219" align="aligncenter" width="273"]
Nghỉ hưu sớm vui hưởng tuổi già[/caption]
Và theo những hướng dẫn về việc giải quyết cho nghỉ sớm đối với những trường hợp không còn đủ tuổi tái cử. Nhiều cán bộ xin nghỉ vì biết không thể tái cử chứ không có gì mới lạ cả. Những đối tượng xin nghỉ hầu hết không được quy hoạch cho nhiệm kỳ tới do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tái cử theo quyết định của Trung Ương. Bên cạnh đó, việc xin nghỉ sớm sẽ được hưởng chế độ tốt hơn. Trong khi nếu ở lại cũng rất khó sắp xếp công việc.
Cụ thể là khi xin nghỉ sớm sẽ được hưởng khoản hỗ trợ tùy theo mức lương của từng người, thường dao động từ vài chục đến khoảng trăm triệu đồng, cũng có thể nhiều hơn. Điều này đã được quy định trong nghị định của Chính phủ.
Như vậy đã rõ, lý do khiến nhiều lãnh đạo xin nghỉ hưu sớm thực chất là để hưởng đãi ngộ cao của nhà nước đối với việc tự nguyện xin nghỉ hưu sớm.
Q. My