Huyện Ba Vì bất lực trước “đất tặc”?

Thứ hai, 02/05/2016 23:03 PM - 0 Trả lời

Như báo Congluan.vn đã phản ánh, việc khai thác đất trái phép tại khu vực Đồi Vải, xã Yên Bài được bắt đầu phát hiện từ tháng 12/2015. Tính thường xuyên của hành vi chưa được xác định, tuy nhiên, tới tháng 04/2016, khoảng 1/3 Đồi Vải với diện tích hơn 1ha đã bị “thổi bay”. Hiện Công an huyện Ba Vì đang điều tra vụ việc.

(CLO) Như báo Congluan.vn đã phản ánh, việc khai thác đất trái phép tại khu vực Đồi Vải, xã Yên Bài được bắt đầu phát hiện từ tháng 12/2015. Tính thường xuyên của hành vi chưa được xác định, tuy nhiên, tới tháng 04/2016, khoảng 1/3 Đồi Vải với diện tích hơn 1ha đã bị “thổi bay”. Hiện Công an huyện Ba Vì đang điều tra vụ việc.

>> Ba Vì, Hà Nội: “Chảy máu” tài nguyên đất – chính quyền đùn đẩy trách nhiệm

>> “Tôi rất buồn vì cán bộ xã quá yếu kém”

[caption id="attachment_100503" align="aligncenter" width="640"]Mặc dù Đối Vải đã bị khai thác tan hoang nhưng UBND xã Yên Bài chưa xác định được đối tượng khai thác Mặc dù Đối Vải đã bị khai thác tan hoang nhưng UBND xã Yên Bài chưa xác định được đối tượng khai thác[/caption]

Theo phản ánh của người dân thôn Việt Yên, xã Yên Bài, gần một năm qua, tại khu vực Đồi Vải, thuộc Nông trường Việt Mông cũ, nằm trên địa giới hành chính của xã Yên Bài do bị khai thác đất đồi nên kéo theo hiện tượng xe quá tải, quá khổ gây bụi bẩn, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường cả một vùng quê.

Quan sát thực tế tại điểm khai thác từ thời điểm đầu tháng 4/2016 thì thấy: Khu đồi rộng hơn 1ha đã bị gọt nhẵn nhụi, nhiều chỗ đồi đã được san phẳng, trơ đá. Thậm chí, nếu lấy tim đường vận tải thấp nhất mà đối tượng khai thác để lại làm đường vận chuyển thì từ tim đường xuống đáy khai thác sâu khoảng 4, 5m – sấp sỉ với mặt ruộng ven hồ Đồng Mô.

Tương tự, ngược lên phía đồi, từng thớt đất với độ cao 2, 3 mét cho lên tới đỉnh đồi cũng bị khai thác tan hoang, thảm hại. Do trời mưa, lối ra vào nhầy nhụa đất sâu tới cả hơn chục cm.

Sự việc được phóng viên Congluan.vn phản ánh tới Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, UBND xã Yên Bài từ đầu tháng 4/2016, nhưng một tuần sau PV trở lại, đại công trường khai thác đất trái phép vẫn rầm rầm hoạt động. Như có “mật báo”, “đội quân” ăn trộm tài nguyên Quốc gia này đã nhanh chóng di chuyển máy móc, ô tô ra khỏi khu vực khai thác.

[caption id="attachment_100504" align="aligncenter" width="640"]Chiếc xe tải trọng lớn mang biển số 29C 40877 thường xuyên trở đất khai thác trái phép Chiếc xe tải trọng lớn mang biển số 29C 40877 thường xuyên trở đất khai thác trái phép mang logo TD[/caption]

Theo Biên bản do UBND xã Yên Bài lập ngày 22/12/2015 thì khu vực bị khai thác đất trái phép này thuộc đồi 91 thuộc địa phận hành chính xã Yên Bài (Đồi Vải, thôn Việt Yên) do ông Phan Huy Thuỳ là chủ đất. Ông Nguyễn Danh Đoàn là người được thuê để trông coi khu đất. “Diện tích khu đất bị mất khoảng 600m2. Tại khu vực kiểm tra gồm có 01 máy múc, 02 xe chở đất đang vận chuyển và múc đất. Khu vực đang múc đất là địa bàn giáp ranh giữa UBND xã Yên Bài và UBND xã Kim Sơn (Sơn Tây). Đất khu vực khai thác là đất của Nông trường Việt Mông cũ giao cho các hộ quản lý và canh tác”.

Theo Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 08/4/2016 của tổ công tác (có sự phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường Ba Vì) thì: Khu đất đang bị khai thác do ông Phan Huy Thùy là chủ đất tại đồi Vải, Việt Mông (nông trường Việt Mông cũ), xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hiện nay, ông Nguyễn Danh Đoàn (ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) được thuê quản lý và canh giữ khu đất. Phạm vi đào đất nham nhở khoảng 1/3 đồi Vải.

Biên bản này cũng thể hiện: Theo báo cáo của ông Nguyễn Danh Đoàn: việc đào đất xảy ra từ năm 2015 với mục đích trồng cỏ. Sau đó, đầu năm 2016 đã chở đất để san mặt bằng cho ông Chiến nhưng không rõ địa chỉ. Việc ông Thùy, ông Đoàn và các đối tượng tổ chức đào múc đất, vận chuyển đất tại khu vực đồi Vải làm biến dạng và thay đổi hiện trạng đất đai”.

Tiếp nhận phản ánh của báo chí, ngày 05/4/2016, UBND huyện Ba Vì có Công văn số 469/UBND-TNMT về việc Tăng cường xử lý vi phạm đất đai và khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện. Trong đó, UBND huyện giao cho Thanh tra giao thông huyện tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải; phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành của huyện xử lý các đối tượng khai thác, vận chuyển đất, tài nguyên khoáng sản trái phép.

Đồng thời, UBDN huyện Ba Vì cũng phối hợp với Công an huyện Ba Vì điều tra, xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đai; xác minh làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, thiết lập hồ sơ, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả theo chỉ đạo tại Công văn 469, UBND xã Yên Bài tại Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 14/4/2016 thể hiện: Ngoài những nội dung như đã nêu tại 2 biên bản được lập vào ngày 22/12/2015 và ngày 08/4/2016, đặc biệt là việc UBND xã Yên Bài chưa xá định được đối tượng đã khai thác đất trái phép trong suốt thời gian qua.

Trao đổi với ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài, ông Huy cho biết vụ việc đang được Công an huyện Ba vì điều tra. Hạn cuối cùng là ngày 10/6/2016, Công an huyện Ba Vì sẽ có kết quả điều tra.

Đối tượng đã khai thác đất trái phép, làm biến dạng đất đai, huỷ hoại tài nguyên đất trong thời gian dài, tuy nhiên, UBND xã Yên Bài và các đơn vị liên quan chưa xác định được đối tượng đã khai thác. Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Chính quyền thực chất đang “bảo kê” hay “bất lực” trước đối tượng “đất tặc”? Hay khả năng quản lý nhà nước ở cơ sở quá yếu kém, lỏng lẻo dẫn đến tình trạng nêu trên? Trong khi đó, ngay lần lập biên bản đầu tiên (22/12/2015), tại hiện trường có 2 xe chở đất và một máy múc.

Hiện tại, Công an huyện Ba Vì đang điều tra vụ việc, tuy nhiên, liệu đối tượng “đất tặc” - khai thác trộm tài nguyên quốc gia có được làm rõ danh tính và chịu mọi trách nhiệm trước những hành vi đã gây ra?

Phương Linh

Tin khác

Ngày mai (20/3) xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp ngõ đi chung tại khu tập thể 4B Lý Nam Đế

Ngày mai (20/3) xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp ngõ đi chung tại khu tập thể 4B Lý Nam Đế

(CLO) Dự kiến, ngày mai (20/3/2024), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp ngõ đi chung tại khu tập thể 4B Lý Nam Đế, sau khi 38 hộ dân kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm do Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử vào tháng 5/2023.

Vụ án
Hà Nam: Lập khống hồ sơ bảo hiểm, 4 đối tượng bị khởi tố

Hà Nam: Lập khống hồ sơ bảo hiểm, 4 đối tượng bị khởi tố

(CLO) Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trong năm 2021-2022 tại tỉnh Ninh Bình và Lạng Sơn, ngày 19/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam xác nhận, đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam với 4 đối tượng.

Vụ án
Bị cáo Trần Văn Sỹ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Bị cáo Trần Văn Sỹ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

(CLO) Ngày 19/3, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết, đã nhận được đơn kháng cáo của ông Trần Văn Sỹ (luật sư) xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án liên quan đến xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Sỹ nêu lý do xin giảm nhẹ hình phạt rằng không cố ý phạm tội, chỉ "phản biện xã hội…".

Vụ án
Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư

Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư

(CLO) Cáo trạng xác định, đã có hơn 6.600 khách hàng ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.

Vụ án
Kẻ trốn truy nã vì buôn ma túy sa lưới sau 15 năm lẩn trốn tại Lào

Kẻ trốn truy nã vì buôn ma túy sa lưới sau 15 năm lẩn trốn tại Lào

(CLO) Đối tượng Hạ Y Đía tham gia vào một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, bị lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ vào năm 2009. Thời điểm đó, Đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà. Lợi dụng điều đó, Hạ Y Đía bỏ trốn sang Lào 15 năm thì bị bắt giữ.

Vụ án