Huyện Cái Bè (Tiền Giang): Chưa giải quyết xong đơn tranh chấp, sao vội vàng giao đất?

Thứ tư, 08/07/2015 10:54 AM - 0 Trả lời

(Congluan.vn) - Phần đất và nhà kho đã được hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1963, ngụ ấp Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) sử dụng, trông coi đã 20 năm qua, “bỗng” UBND huyện Cái Bè vội vàng cho bán đấu giá, cấp luôn Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho người trúng thầu mà không có bất kỳ thông báo gì đến gia đình ông…

[caption id="attachment_24344" align="aligncenter" width="1024"]1 - ong Loc ben nha kho khi chua niem phong Ông Nguyễn Văn Lộc bên nhà kho khi chưa bị niêm phong[/caption]

Không chỉ vậy, ngày 3/7/2015, có mặt tại phần đất có nhà kho đang xảy ra tranh chấp giữa ông Lộc với Huyện ủy và UBND huyện Cái Bè, PV đã chứng kiến sự lạm quyền, ngang ngược của một số cán bộ chính quyền nơi đây. Cụ thể là ông Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè (Trưởng đoàn), cùng một số cán bộ lãnh đạo UBND xã Hậu Thành, UBND ấp Khu phố Cầu Xéo đã tự động cho người phá cửa, kiểm kê tài sản và niêm phong nhà kho để bàn giao cho người khác mà không hề mời ông Lộc ra mở cửa, chứng kiến...

Lạ lùng hơn, trước khi phá cửa, những cán bộ này cũng không đọc thông báo về nội dung buổi làm việc, hoặc cung cấp bất kỳ văn bản nào với gia đình ông Lộc cùng những người dân hiếu kỳ chứng kiến, thắc mắc...

Hành xử có thấu tình đạt lý?

Trở lại nguồn gốc sự việc, ông Nguyễn Văn Lộc trình bày:  Năm 1976, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Phòng Lương thực huyện Cái Bè không có chỗ đặt văn phòng và kho bãi. Lúc bấy giờ, ông Lê Văn Nghĩa là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lương thực huyện đã gặp và nhờ cha ông Lộc là ông Nguyễn Văn Xinh (1926-2000) nhượng lại kho bán kiên cố của gia đình ông với diện tích 460m2 để Cty Lương thực huyện Cái Bè xây dựng lại và sử dụng.

[caption id="attachment_24348" align="alignnone" width="1024"]5 - can bo kiem ke tai san khong moi ong Loc chung kien Việc kiểm kê tài sản của các cán bộ đã không mời ông Lộc đến tham gia chứng kiến[/caption]

Lúc này, Phòng Lương thực Cái Bè không thanh toán bằng tiền mà chỉ thanh toán cho gia đình ông Xinh bằng một số tôn và xi măng. Ông Lộc khẳng định: “Toàn bộ nội dung giao dịch không liên quan đến phần đất của kho. Thời đó khó khăn, cha tôi vì nể tình và vì lợi ích chung của xã hội nên nhượng lại nhà kho để Phòng Lương thực cũng như Cty Lương thực có chỗ làm mà thôi. Điều này chính ông Nghĩa đã xác nhận”.

Đến ngày 16/6/1993, Cty Lương thực giải thể, phần kho bỏ hoang.

Ngày 20/3/1995, ông Lộc đã ký hợp đồng kinh tế với Phòng Tài chính Đảng (Huyện ủy huyện Cái Bè) để thuê kho lương thực trên làm nhà máy lau bóng gạo. Trong quá trình sử dụng, ông Lộc đã bỏ kinh phí sửa chữa lại nhà kho rất nhiều.

Năm 2.000, ông Lộc không còn thuê kho nữa. Dù vậy, 15 năm qua, gia đình ông vẫn xuyên suốt trông coi, gìn giữ nhà kho này.

Đầu tháng 7/2014, ông Lộc bất ngờ hay tin phần đất trên đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè tổ chức bán đấu giá xong, người trúng thầu cũng đã được UBND huyện này cấp GCN QSDĐ.

[caption id="attachment_24345" align="aligncenter" width="1024"]2 - ong Loc buc xuc truoc viec lam cua cac can bo Ông Lộc (thứ 2 từ trái qua) bức xúc vì lực lượng cơ quan chức năng tự động phá cửa vào nhà kho[/caption]

Quá bức xúc trước những việc làm trên, ông Lộc đã làm “Đơn đòi lại đất” gửi UBND huyện Cái Bè. Ông Lộc cho rằng: “Trước đây gia đình tôi chỉ nhượng lại nhà kho chứ không bán đất cho Phòng Lương thực. Bên cạnh đó, 15 năm qua, trong khi chính quyền địa phương đã bỏ hoang nhà kho này thì gia đình tôi vẫn luôn trông coi, gìn giữ nó. Vậy mà UBND huyện Cái Bè cho bán đấu giá tài sản trên mà không có bất kỳ thông báo nào gửi cho gia đình tôi biết, cũng không công khai niêm yết thông báo tại nhà kho để tôi cũng như người dân nơi đây hay. Họ làm vậy là không minh bạch, vừa không thấu tình vừa không đạt lý!”.

Giải quyết đơn bằng… hòa giải!

Về phần giải quyết đơn đòi lại đất của ông Lộc, ngày 11/8/2014, UBND huyện Cái Bè có văn bản số 1561/UBND-NC giao UBND xã Hậu Thành tiến hành hòa giải.

Ngày 2/10/2014, tại UBND xã Hậu Thành, Chủ tịch xã là ông Huỳnh Văn Phao đã chủ trì hòa giải giữa ông Lộc với ông Nguyễn Văn Cập, Trưởng phòng TN&MT huyện Cái Bè nhưng không thành. Biên bản hòa giải nêu: “Buổi hòa giải không thành, chuyển đơn đến cấp trên giải quyết”.

Ngày 13/2/2015, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản số 64/UBND-TD gửi ông Lộc với nội dung: “Qua xem xét nhận thấy phần đất tranh chấp đã có tên trong sổ mục kê ruộng đất nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ông gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.

Không đồng ý với cách giải quyết của UBND tỉnh Tiền Giang, ngày 15/3/2015, ông Lộc có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang xem xét lại văn bản số 64 nêu trên là không thỏa đáng.

Sau đó ngày 28/5/2015, tại Trụ sở UBND xã Hậu Thành, ông Lộc đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã là ông Huỳnh Văn Phao về tài sản thuộc kho lương thực cũ. Tại buổi làm việc, ông lộc trình bày đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng Trung ương và UBND tỉnh nên yêu cầu UBND xã giữ nguyên hiện trạng kho để chờ giải quyết thỏa đáng.

Ngày 16/6/2015, Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KT&HT) huyện Cái Bè đã có buổi làm việc với ông Lộc về việc bàn giao phần đất kho lương thực nêu trên cho người trúng thầu. Tại buổi làm việc, ông Lộc vẫn giữ quan điểm yêu cầu chậm bàn giao nhà kho để chờ văn bản trả lời của các cơ quan chức năng. Ngoài ra, ông Lộc cũng yêu cầu phải thanh lý hợp đồng kinh tế (Hợp đồng thuê nhà kho-PV) ngày 20/3/1995 giữa ông Lộc với Huyện ủy Cái Bè.

Biên bản buổi làm việc ghi nhận phần ý kiến của ông Nguyễn Đoàn Lương, Phó Trưởng phòng KT&HT cho biết sẽ báo cáo UBND huyện để xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

[caption id="attachment_24351" align="aligncenter" width="1024"]IMG_8980 Nhà kho đã bị niêm phong chuẩn bị bàn giao cho người trúng thầu[/caption]

Tuy nhiên, chiều ngày 1/7 vừa qua, ông Lộc nhận được Giấy mời của UBND huyện Cái Bè ký ngày 30/6/2015 với nội dung: “Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện” mời ông Lộc đúng 9h ngày 3/7/2015 đến tại kho lương thực “Để chứng kiến việc kiểm kê tài sản trong kho lương thực nêu trên (nếu có)”.

Trong khi đó, Ban Quản lý ấp Khu phố Cầu Xéo lại có thư mời ông Ngô Văn Đức (thuộc Tổ dân quân) đến Ban Quản lý “Dự bàn giao kho lương thực cho người được trúng thầu” do Trưởng ấp Đỗ Thị Ngọc Ẩn ký.

Ông Lộc trình bày, do thấy “lạ”, vì từ ngày ông gửi đơn đến UBND huyện Cái Bè và UBND tỉnh Tiền Giang vẫn chưa nhận được bất kỳ Quyết định giải quyết đơn của ông từ chính quyền các cấp nơi đây, nay lại buộc ông chứng kiến việc kiểm kê tài sản và bàn giao nhà kho cho người trúng thầu nên ông có đơn cầu cứu đến báo chí.

Buổi kiểm kê tài sản… bất thường!

Sáng ngày 3/7/2015, trong khi ông Lộc ngồi ở nhà (đối diện kho) để đợi cán bộ đến mời ra làm việc thì gần 10h sáng (thư mời 9h), ông Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè dẫn đầu đoàn cùng ông Huỳnh Văn Phao, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành đã tự động cho người dùng dao (mượn của người dân gần đó) cắt dây khóa cửa kho, tiến hành kiểm kê tài sản mà không hề mời ông Lộc chứng kiến, cũng không đọc thông báo về nội dung buổi làm việc. (!)

Trước sự bức xúc và thắc mắc của gia đình cùng đông đảo người dân chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Thành Tâm chỉ cho biết thừa lệnh UBND huyện Cái Bè nhưng không cung cấp bất kỳ văn bản nào cho gia đình ông Lộc. (!?)

Có mặt tại hiện trường để ghi nhận, PV hỏi ông Tâm: Vì sao không mời ông Lộc đến chứng kiến và không đọc thông báo mà tự động cắt dây vào kho? Ông Tâm chỉ ấp úng trả lời: “Thấy ổng đi ra mới mở cửa vào chứ…”(!!!) Một số cán bộ khác thì chối quanh, cho rằng đã mời rồi! Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại.

Điều khó hiểu hơn, thư mời ông Lộc chứng kiến việc kiểm kê tài sản nhưng ông Lộc lại không hề được tham gia phần kiểm kê, không được xem qua và ký nhận biên bản. (?)

[caption id="attachment_24347" align="aligncenter" width="1024"]4 - giay niem phong tai san khong day du chu ky Giấy niêm phong tài sản được ký rất "lạ lùng"![/caption]

Trước sự phản ứng quyết liệt của gia đình vì những việc làm bất minh và thiếu thuyết phục của cán bộ chính quyền, đặc biệt là việc không mời ông Lộc đến chứng kiến mở kho, ông Huỳnh Văn Phao, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành đã sỗ sàng tuyên bố: “Tại anh em cũng nể anh thôi…”. (!)

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã vô cùng bức xúc trước thái độ và câu nói này của người đứng đầu chính quyền cấp xã nên có lời lẽ khiếm nhã với vị chủ tịch này. Tuy nhiên, ông Phao vẫn… bình thản đi khỏi hiện trường!

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc khi có diễn biến mới nhất.

N.P

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án