Huyện Hóc Môn, TP.HCM: Đất mộ trăm năm vẫn bị tòa tuyên… “mất”!

Thứ tư, 15/04/2015 22:47 PM - 0 Trả lời

Khu đất mộ gia tộc họ Đỗ ở Hóc Môn vốn được tạo lập từ năm 1910 từ phần đất của ông Đỗ Văn Thơ đứng sổ địa bộ năm 1876

(NB&CL) - Khu đất mộ gia tộc họ Đỗ ở Hóc Môn vốn được tạo lập từ năm 1910 từ phần đất của ông Đỗ Văn Thơ đứng sổ địa bộ năm 1876. Trải qua bao đời gìn giữ và tôn tạo, nơi trang nghiêm này của dòng tộc được các thân tộc thống nhất giao một người cháu một phần nhỏ trên khu đất làm nơi sinh sống để tiện việc trông giữ khu mộ gia tộc. Đất của gia tộc, nhưng một cá nhân trong dòng tộc đã lặng lẽ kê khai toàn bộ khu đất dòng họ cho riêng mình.

datmooo

Dòng tộc cho, cá nhân đòi lại?

Theo đơn trình bày của anh Võ Văn Tuấn (ngụ 59/6C, tổ 7, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), vào năm 2000, anh được các cậu, dì là đại diện cho dòng họ Đỗ đồng ý cho phép anh xây một căn nhà 142,5 m2, trên thửa đất số 1496, tờ bản đồ số 4 thuộc ấp 3, xã Xuân Thới Thượng. Anh đã sinh sống tại căn nhà trên ổn định, không có tranh chấp và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hộ khẩu thường trú. Bỗng dưng năm 2011, bà Đỗ Thị Tài kiện anh đòi lại đất cho mượn.

Vụ việc ngay sau đó đã được đưa ra các cấp chính quyền để giải quyết. Trong phiên hoà giải tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, bà Tài bất ngờ trưng ra GCNQSDĐ do cá nhân bà Đỗ Thị Tài đứng tên toàn bộ khu mộ, bao gồm: Thửa số 1385 có diện tích là 529m2, thửa số 1496, tờ bản đồ số 4, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng có diện tích là 650m2. Lúc này mọi người trong gia tộc họ Đỗ mới ngã ngửa, thì ra lâu nay bà Tài đã lặng lẽ kê khai khu đất cho riêng mình từ năm 1992 mà không cần đến sự uỷ quyền của mọi người trong gia tộc (!?).

Ngay sau khi phát hiện, đại diện thân tộc họ Đỗ đã gửi đơn lên UBND huyện Hóc Môn để ngăn chặn việc chiếm đất trái phép này. Sau khi xem xét, xác minh cùng với việc xác nhận của các nhân chứng trong dòng tộc, ngày 27/4/ 2012, UBND huyện Hóc Môn ban hành Quyết định số 8226/QĐ-UBND về việc thu hồi GCNQSDĐ thửa số 1385, diện tích là 529m2 và thửa số 1496, tờ bản đồ số 4, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng có diện tích là 650m2 cấp cho bà Đỗ Thị Tài ngày 10/11/1992, với lý do: Cấp không đúng mục đích, hiện trạng sử dụng (trên đất có mồ mả).

 Thua kiện… mất nhà, mất luôn đất mộ!

Những tưởng, phần đất bà Tài “chiếm” đã được UBND huyện Hóc Môn xử lý, thu hồi GCNQSDĐ để trả đất khu mộ lại cho dòng họ Đỗ. Nào ngờ, tại bản án Phúc thẩm số 102/2015/DSPT, ngày 21/01/2015, TAND TP. Hồ Chí Minh đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tài, buộc ông Võ Văn Tuấn trả nhà đất toạ lạc tại số 59/6C ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Và bà Đỗ Thị Tài trả lại giá trị xây dựng căn nhà trị giá 156.556,400 đồng cho gia đình ông Tuấn.

Theo ông Tuấn trình bày, năm 2000, ông đã xây dựng căn nhà số 59/6C ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn có kết cấu vách tôn, mái tôn diện tích xây dựng 142m2 trên phần đất trống nằm trong khu mộ của gia tộc, được các cậu, dì cho, có bản cam kết, xác nhận của một số nhân chứng là thành viên trong gia tộc. Riêng khu đất vẫn làm nơi chôn cất cho con cháu dòng họ Đỗ, gần nhất là vào năm 2008, việc an táng ở đây vẫn diễn ra bình thường, không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào.

Theo báo cáo số 192/BC-UB ngày 21/08/2013 của UBND xã Xuân Thới Thượng về việc cung cấp thông tin theo Công văn số 176/TAHHM ngày 02/07/2013 của TAND huyện Hóc Môn, thửa đất 268 tờ bản đồ 47 (TL 2005) diện tích 335,5m2 do ông Võ Văn Tuấn đăng ký sử dụng; Căn nhà số 59/6C ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, do ông Võ Văn Tuấn tự dựng vào năm 2000 với kết cấu vách tôn, mái tôn.

 Trong khi đó, tại cả 2 cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm bà Đỗ Thị Tài không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh quyền sở hữu căn nhà 59/6C ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Việc bà Đỗ Thị Tài khai vào năm 2001 cho ông Tài ở nhờ trên đất có sẵn một căn nhà mang số 59/6C ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn là hoàn toàn không có thật và không đúng với thực tế. Bởi lẽ, trước đây bà Tài có nhận chuyển nhượng một phần đất thuộc thửa 1496 tờ bản đồ số 4, mang số nhà 65/1A cũng nằm tách biệt, không liên quan với nhà ông Tuấn và khu mộ.

Chia sẻ với chúng tôi, cụ Đỗ Văn Trai, thân tộc họ Đỗ (sinh năm 1936) tỏ ra vô cùng bức xúc: “Khu đất hương hoả của họ Đỗ, được tôi và mọi người gìn giữ, lẽ ra Toà án phải xem xét tổng thể về nguồn gốc khu đất, đằng này chỉ giải quyết phần ngọn nên đã làm cho đất hương hoả của chung dòng tộc lại bị một cá nhân lợi dụng đứng tên, xét xử như vậy thì hàng chục ngôi mộ của tổ tiên sẽ đi về đâu”.

“Nếu được xem xét tổng thể, có một bản án thấu tình đạt lý thì Toà phải xem xét vụ việc trên theo hướng, tranh chấp quyền sử dụng đất. Thế nhưng, cả 2 phiên sơ thẩm và phúc thẩm lại giải quyết theo hướng của nguyên đơn là tranh chấp tài sản và đất và gạt đi các chứng cứ, tuyên huỷ cả quyết định Quyết định số 8226/QĐ-UBND thu hồi quyền sử dụng đất đối với bà Tài, làm mất luôn cả khu mộ tổ tiên” - ông Tuấn bức xúc.

Hiện tại, đại diện dòng họ Đỗ tại Hóc Môn và cá nhân gia đình ông Tuấn đã gửi đơn lên cấp Giám đốc thẩm yêu cầu xem xét lại vụ án.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Phùng Hiệu - Hoàng Tuấn

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra