Huyện nghèo thu hơn 300 tỷ đồng từ bưởi đặc sản Phúc Trạch

Thứ năm, 20/09/2018 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bưởi Phúc Trạch - bưởi đặc sản nổi tiếng của miền Trung đã từng được nhận mề - đay (Huân chương cao nhất Hội chợ Đông Dương thời thuộc Pháp) hiện đang là cây chủ lực làm giàu cho bà con huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và các vùng lân cận.

Báo Công luận
Cây bưởi quý của gia đình ông Nguyễn Văn Bình thu hoạch tới 500 quả mỗi vụ

Hiện nay, bưởi Phúc Trạch được trồng trên đất Hương Khê ước tính khoảng 2.300 ha, tập trung chủ yếu ở 4 xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên và có thêm ở 10 xã phụ cận.

Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, bưởi Phúc Trạch được mùa. Nhiều gia đình thu về hàng trăm triệu đồng, có nhiều cây cho năng suất đến gần 500 quả. Ông Nguyễn Văn Bình (thôn 6, xã Hương Thuỷ) có cây bưởi quý, năm nào cũng cho ngấp nghé khoảng 500 quả. Năm 2016, gia đình ông thu về hơn 25  triệu đồng; năm nay số quả và số tiền từ cây bưởi này cũng xấp xỉ như vậy.

Là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương nên Hương Khê với sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan trong tỉnh, nhiều năm nay tập trung cao độ việc ứng dụng KHKT và bảo vệ cây bưởi. Nhiều hộ đã áp dụng túi chuyên dụng để bọc quả, giúp quả bưởi phát triển tốt, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn ngừa côn trùng, sâu bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Báo Công luận
 Nhiều hộ trồng bưởi  đã áp dụng  tuý chuyên dụng để bảo vệ sự phát triển và chất lượng của quả bưởi

Theo ông Cao Xuân Hội - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch, hàng năm thu nhập từ cây bưởi của các hộ trong xã đạt khoảng 25 -30 tỷ đồng. Xã đã thành lập các tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp tìm đầu ra ổn định cho bà con sản xuất.

Nhờ thời tiết thuận lợi, người trồng coi trọng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên năm nay các vườn bưởi đều cho năng suất cao. Ước tính, sản lượng bưởi cả năm nay của huyện Hương Khê đạt trên 12.500 tấn, cho doanh thu khoảng hơn 300 tỷ đồng

Diễm Hằng

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương