Huyện Thanh Trì cần xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng

Thứ tư, 31/10/2018 18:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Trì về tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2018 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm vào sáng ngày 31/10.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản xuất tăng 9% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1.564,5 tỷ đồng. Các mô hình sản xuất tiên tiến như mô hình trồng rau thủy canh, mô hình liên kết chuỗi, các vùng sản xuất tập trung được quan tâm, củng cố và phát huy hiệu quả; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được bảo đảm. 

Về thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018", huyện đã tập trung rà soát, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực tư pháp của huyện đạt 95,87%, lĩnh vực quản lý đô thị, văn hóa thông tin cấp huyện đạt 100%.

Từ nay đến cuối năm 2018, huyện Thanh Trì sẽ tập trung phát triển các vùng chuyển đổi tập trung, các khu sản xuất làng nghề, cụm công nghiệp. Huyện cũng sẽ cố gắng thực hiện tốt các đề án của huyện, trong đó có 2 đề án phát triển kinh tế, 2 đề án tăng cường công tác quản lý đất đai, 1 đề án bảo vệ môi trường, 2 đề án phát triển giáo dục và đào tạo,...

Báo Công luận
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KTĐT 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá huyện Thanh Trì đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thành phố trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018. Trong quá trình điều hành, huyện có nhiều sáng tạo như chuyển đổi mô hình quản lý 23 chợ hạng 3; phát động toàn dân vệ sinh, thu gom rác thải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp...

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn, thách thức của huyện nổi cộm là vi phạm trật tự xây dựng, nhất là liên quan đến đất nông nghiệp phức tạp; giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản thấp; còn nhiều vụ khiếu kiện đông người;... Vì vậy, huyện cần có giải pháp khắc phục khẩn trương, quyết liệt.

Sau khi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp đại diện một số công dân có các phản ánh, kiến nghị về việc đền bù sau thu hồi đất trên địa bàn huyện, liên quan đến dự án khu đô thị Tây Nam Kim Giang, dự án mở rộng quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thanh Trì).

Tiếp nhận các thông tin người dân phản ánh, Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, làm rõ và thông báo công khai cho người dân trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Liên quan đến dự án mở rộng đường quốc lộ 1A, Chủ tịch UBND thành phố cũng tiếp nhận phản ánh của đại diện các hộ dân ở xã Tứ Hiệp, giao Thanh tra thành phố thành lập tổ liên ngành kiểm tra.

Ban Giải phóng mặt bằng Thành phố cùng huyện sẽ kiểm tra chi tiết từng trường hợp, giải quyết đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Việc thanh tra, xử lý, giải quyết phải trên cơ sở pháp luật, các quy định của nhà nước, bảo đảm bình đẳng, công khai. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhân dân tiếp tục hợp tác, cung cấp thông tin cho cơ quan thanh tra.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương