Indonesia bất ngờ trở thành nhà cung cấp than lớn nhất của Trung Quốc

Thứ bảy, 23/10/2021 18:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng hóa luyện cốc, nhiệt điện và than nâu từ Indonesia đã vượt 21 triệu tấn trong tháng 9, so với chỉ hơn 17 triệu tấn trong tháng 8. Trung Quốc đã buộc phải khai thác các nhà cung cấp nhiên liệu khác để thay thế cho than của Úc khi mặt hàng này bị Trung Quốc cấm nhập khẩu gần một năm qua.

Indonesia hiện là nhà cung cấp than ở nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc, với các lô hàng đạt kỷ lục vào tháng trước sau khi Bắc Kinh nới lỏng hạn chế nhập khẩu than để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng.

indonesia bat ngo tro thanh nha cung cap than lon nhat cua trung quoc hinh 1

Giá than chuẩn của Indonesia đã đạt mức kỷ lục, được củng cố bởi nhu cầu tăng vọt kể từ tháng 6, khi Bắc Kinh cam kết tăng nhập khẩu lượng lớn than đá nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng điện hiện đang bao trùm đất nước. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu hải quan, hàng hóa luyện cốc, nhiệt điện và than nâu từ quốc gia Đông Nam Á này đã vượt quá 21 triệu tấn trong tháng 9, từ chỉ hơn 17 triệu tấn trong tháng 8 và hiện chiếm khoảng 2/3 tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc.

Người mua Trung Quốc đã buộc phải khai thác các nhà cung cấp nhiên liệu khác để thay thế các mặt hàng xuất khẩu của Úc khi chúng bị Trung Quốc cấm nhập khẩu gần một năm trước sau khi quan hệ chính trị với Canberra trở nên xấu đi.

Theo các dữ liệu cho hay, những hy vọng về việc Mông Cổ có thể cung cấp nhiều than hơn - đặc biệt là với chất lượng cao hơn và được sử dụng bởi các nhà máy thép - đã bị tiêu tan khi các hạn chế về đại dịch Covid-19 ở nước láng giềng của Trung Quốc khiến hàng hóa được vận chuyển trên tàu bị giảm mạnh xuống dưới 1 triệu tấn.

Giá than chuẩn của Indonesia đã đạt mức cao kỷ lục bởi nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc tăng vọt kể từ tháng 6. Hiện nay, khi Bắc Kinh cam kết tăng nhập khẩu một lượng lớn than nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng điện hiện đang bao trùm trên toàn đất nước, giá than tại Indonesia lại càng trên đà tăng trưởng cao hơn.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận kéo dài 3 năm với các công ty khai thác Indonesia với giá 1,5 tỷ USD nhiên liệu khi Bắc Kinh tìm kiếm các phương án dài hạn để thay thế nguồn cung than khổng lồ mà họ đã từng nhập khẩu từ Úc trong nhiều năm trước.

Indonesia cung cấp nhiều than nâu cấp thấp, có lợi thế về giá cả nhưng kém hiệu quả hơn và ảnh hưởng xấu đến khí hậu.

Theo nhà phân tích Michelle Leung của Bloomberg Intelligence, Indonesia nên tiếp tục vận chuyển nhiều than hơn sang Trung Quốc khi nhu cầu suy yếu từ một thị trường quan trọng khác là Ấn Độ.

Tuy nhiên, nguồn cung vẫn có thể bị sụt giảm. Trong những tháng gần đây, Indonesia đã yêu cầu các nhà sản xuất ưu tiên nguồn cung trong nước, trong khi hoạt động khai thác bị hạn chế do lũ lụt và đại dịch Covid-19.

Theo các thương nhân, giá than lượng thấp hơn của Indonesia đạt 160 đến 170 USD/tấn trong tuần này.

Con số này cũng tăng từ 110 USD lên 120 USD vào đầu tháng này. Các nhà giao dịch cho biết nguồn cung từ quốc gia Đông Nam Á này vẫn khan hiếm do thời tiết gián đoạn trong bối cảnh Indonesia cần phải bắt kịp tiến độ về sản lượng để đáp ứng các cam kết trước đó với bên người mua là Trung Quốc.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp