Iran sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ gỡ các lệnh trừng phạt

Thứ hai, 15/07/2019 11:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu nước này gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận ký kết năm 2015.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Trump nói rằng họ sẵn sàng đàm phán với Iran để đạt được một thỏa thuận thấu đáo hơn liên quan tới vấn đề an ninh và hạt nhân.

Tuy nhiên, phía Iran đã đưa ra điều kiện bắt đầu đàm phán rằng họ phải được phép xuất khẩu dầu mỏ với sản lượng bằng trước đây.

"Chúng tôi luôn tin vào đàm phán. Nếu họ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt các áp lực kinh tế đồng thời quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Mỹ ngay lập tức, tại bất kỳ đâu", ông Rouhani nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, ông Pompeo đã bác bỏ ý tưởng này. 

"Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng đây là con đường mòn mà các chính phủ trước đây từng đi và dẫn tới thỏa thuận ký kết năm 2015, điều mà cả tôi và ông Trump đều tin là một thảm họa", ông Pompeo cho hay.

Các nước còn lại trong thỏa thuận, bao gồm Pháp, Anh và Đức, đã kêu gọi các bên cùng tiến hành đàm phán, lo ngại tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang.

"Chúng tôi tin rằng đã tới lúc hành động một cách có trách nhiệm và tìm biện pháp hạ nhiệt tại khu vực và nối lại đàm phán", lãnh đạo 3 nước phát biểu trong buổi họp báo chung.

Tuy nhiên, mặc cho những lời kêu gọi từ phía Iran, ông Trump nói rằng các lệnh trừng phạt sẽ được tăng cường "đáng kể".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h