Italy bước sang giai đoạn hai của việc chống dịch Covid-19

Thứ hai, 06/04/2020 10:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc ghi nhận số ca tử vong do virus Corona thấp nhất trong hơn 2 tuần qua, chính phủ Italy đang xem xét chuẩn bị cho giai đoạn hai của cuộc chiến chống dịch.

Một người phụ nữ dắt cho đi dạo ở Italy. Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ dắt cho đi dạo ở Italy. Ảnh: Reuters

Italy hiện vẫn là nước có số ca tử vong do virus Corona cao nhất thế giới với hơn 15.800 ca. Tuy nhiên, việc chỉ có thêm 525 ca trong ngày hôm qua là một tin khả quan khi đây là con số thấp nhất kể từ ngày 19/3 tới nay. 

Số bệnh nhân cần sử dụng phòng chăm sóc đặc biệt cũng giảm ngày thứ 2 liên tiếp.

"Biểu đồ đã bình ổn và chúng ta đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm của dịch", ông Silvio Brusaferro, giám đốc cơ quan y tế hàng đầu Italy cho hay. "Đây là thành quả của những nỗ lực suốt bao ngày qua".

"Nếu điều này được xác nhận, chúng ta cần chuẩn bị cho giai đoạn hai và tiếp tục phong toả dịch", ông khẳng định.

Số ca nhiễm mới tại nước này trong 24 giờ qua là 4.316. Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong 5 ngày qua, càng khẳng định cho giả thuyết đỉnh điểm đại dịch đã qua sau khi bùng phát 6 tuần tại Italy, từ ngày 21/2.

Điều này cũng cho thấy các lệnh cấm khắt khe của chính phủ về việc cách ly xã hội đang có hiệu quả.

"Đừng chủ quan, hãy ở nhà", ông Angelo Borelli, một quan chức chính phủ cho hay.

Nước này cũng đang phải ứng phó với những khủng hoảng kinh tế mà đại dịch gây nên. Dự kiến chính phủ Italy sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm, từ nay cho tới khi vaccine được phát triển.

"Còn rất nhiều tháng khó khăn phía trước. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo nên một không gian để sống giữa đại dịch", ít nhất tới khi vaccine được phát triển, ông Borelli cho hay.

Lệnh giới nghiêm hiện được thực thi tới ngày 13/4 và dự kiến sẽ được gia hạn thêm 2 tuần trước khi có khả năng được nới lỏng.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h