Khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018

Thứ sáu, 02/02/2018 15:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 2/2, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hội Nhà báo TP. Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông, Ban Thi đua khen thưởng thành phố long trọng tổ chức Hội báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018. Đồng thời, trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 24 và giải báo chí viết về chủ đề “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017”.

Hội báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018 là một sự kiện mở đầu cho những hoạt động văn hóa của Thủ  đô chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930- 3/2/2018), mừng Xuân Mậu Tuất 2018; hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà báo TP. Hà Nội (16/12/1988- 16/12/2018) và các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô năm 2018.

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Đình Thường- Vụ trưởng Báo chí- Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị ban, ngành Trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và bạn đọc.

Báo Công luận

Cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018 

Phát biểu khai mạc Hội Báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018, nhà báo Tô Quang Phán- Ủy viên Ban Thường vụ HNBVN, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội, TGĐ- TBT Đài PT-TH Hà Nội cho biết: Tham dự Hội báo Xuân Mậu Tuất- Hà Nội 2018 có 26 gian hàng của các cơ quan báo chí Hà Nội, báo chí Trung ương và các ngành với các ấn phẩm được trình bày sinh động; các trang bìa báo Xuân với nhiều màu sắc, nội dung phong phú, đa dạng. Đây là những sản phẩm báo chí tinh túy được đầu tư, sáng tạo, chắt lọc từ mỗi phóng viên, nhà báo, mỗi cơ quan báo chí.

Tham dự Hội báo Xuân, công chúng báo chí sẽ có cái nhìn toàn cảnh các sự kiện nổi bật về chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng, những con số về tăng trưởng kinh tế- xã hội, những hình ảnh đẹp trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Thủ đô năm 2017; những dự báo, định hướng phát triển của các ngành, các cấp và của đất nước trong năm 2018… Chính vì vậy, Hội Báo Xuân hàng năm ở Thủ đô được coi là ngày hội của giới báo chí và là một trong những việc làm thiết thực để đưa báo chí đến với bạn đọc, bạn xem truyền hình, lắng nghe ý kiến của công chúng nhằm cải tiến, thay đổi và nâng cao chất lượng, từ đó giúp báo chí luôn là người bạn tin cậy, đồng hành cùng công chúng;

Báo Công luận
Bà Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định: Trong năm qua, Báo chí Thủ đô cũng đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố Hà Nội; góp phần động viên và cổ vũ các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong thành công chung ấy có sự đóng góp của báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của báo chí, coi báo chí là một kênh thông tin quan trọng để thành phố lãnh đạo và điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, năm 2017, các cơ quan báo chí Thủ đô cũng đã giành được nhiều giải báo chí, từ Giải Báo chí Quốc gia đến giải báo chí của Trung ương và các ngành, góp phần khẳng định vị thế của báo chí Thủ đô với báo chí cả nước.

Báo Công luận
 Trao Giải báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 24

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong giai đoạn hiện nay và đặc biệt là trong cuộc “cách mạng công nghiệp 4.0”, ngoài nhiệm vụ chính trị, báo chí cách mạng còn phải vượt qua những thách thức mới trong thời kỳ công nghiệp, công nghệ thông tin phát triển. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần phải có tầm nhìn chiến lược để đổi mới về quản lý, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ phóng viên.

“Thành phố Hà Nội lấy năm 2018 là năm thực hiện chủ đề: “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Để đạt được các chỉ tiêu của năm 2018, cần có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong đó có giới báo chí Thủ đô và Trung ương đóng trên địa bàn. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, tôi xin chúc các cơ quan báo chí luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục thành công, cùng chung sức đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phấn đấu vì Thủ đô thân yêu ngày càng giàu đẹp của chúng ta", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ.

Báo Công luận
 Đông đảo bạn đọc đến thăm quan Hội Báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi cùng các đại biểu khách mời đã trao thưởng cho các tác giả  Hội Báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018 đã trao thưởng cho các tác giả đoạt Giải tại Giải báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 24 và trao Giải báo chí viết về chủ đề “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017”.

Hội báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018 sẽ bế mạc vào chiều 3/2.

                                                                                            Ngọc Lành

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội