Khai mạc Lễ hội Nhật Bản năm 2014 tại Việt Nam

Thứ sáu, 03/04/2015 10:40 AM - 0 Trả lời

Khai mạc Lễ hội Nhật Bản năm 2014 tại Việt Nam

(Congluan.vn) - Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Festival in Vietnam) năm 2014 với chủ đề “Tuyệt vời Nhật Bản” (Cool Japan) đã khai mạc trang trọng và nhiều tiết mục đặc sắc diễn ra vào sáng ngày 15/11 tại Công viên 23-9…
 
Báo Công luận 
 
Đông đảo quan khách và khán giả tham gia lễ khai mạc lễ hội vào sáng ngày 15/11 
 
Tham dự lễ khai mạc, về phía Nhật Bản có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Fukada Hiroshi; Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, ông Nakajima Satoshi. Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Hồ Xuân Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm cùng nhiều vị quan khách hai nước đến dự.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Takebe Tsutomu - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2014 - nhấn mạnh: Ngoài việc mong muốn gửi đến Việt Nam những tinh hoa văn hóa và nét đẹp nghệ thuật từ Nhật Bản, lễ hội lần này cũng là dịp để các doanh nghiệp Nhật Bản có cơ hội tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của mình đến với người tiêu dùng Việt Nam, góp phần cho sự phát triển mạnh mẽ mối giao thương của hai nước. 
 
Báo Công luận 
 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Fukada Hiroshi phát biểu tại Lễ khai mạc
 
Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam là một sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh những hoạt động mang đậm nét văn hoá đặc trưng của người Nhật như điệu nhảy Yosakoi, trình diễn Cosplay, biểu diễn ca múa nhạc truyền thống… lễ hội còn diễn ra với sự tham gia trưng bày của khoảng 70 gian hàng của nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản thông qua các lĩnh vực du lịch, giáo dục, ẩm thực, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng điện tử - điện máy…
 
Báo Công luận 
 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản đang được xây dựng ngày càng mật thiết. Ông tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển ...
 
Có thể khẳng định, mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản đang được xây dựng ngày càng mật thiết. Điều đó được chứng minh từ số lượng, giá trị các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2013 số lượng dự án tăng hơn gấp 3 lần của năm 2010 (500 dự án), số tiền đầu tư cũng tăng hơn gấp 2 lần (5.875.000.000 USD). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nhật đang phát triển tại Việt Nam vào thời điểm của tháng 04 năm 2014 là 1.299 doanh nghiệp (Việt Nam là quốc gia được Nhật đầu tư cao nhất trong các nước ASEAN).
 
Báo Công luận 
 
Các vị đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội 
 
Báo Công luận 
 
Trước đó, vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm năm hữu nghị Việt - Nhật (40 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản), Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam đã được tổ chức lần đầu tiên với số lượng người tham dự rất đông đảo, khoảng 65.000 khách tham quan trong hai ngày diễn ra sự kiện.
 
Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/11 từ 9h đến 21h tại Công viên 23-9. Ngoài các chương trình ca nhạc, nghệ thuật do những nghệ sĩ đến từ Nhật Bản trình diễn còn có chương trình ca nhạc do các ca sĩ Việt Nam thể hiện như: Lam Trường, Trang Pháp, Bảo Thy, Tiêu Châu Như Quỳnh…
 
Báo Công luận 
 
Màn trình diễn múa Yosakoi truyền thống Nhật Bản do người Việt Nam thể hiện 
 
Báo Công luận 
 
Ngay ngày đầu khai mạc đã  có hàng ngàn quan khách đến tham quan, giao lưu tại Lễ hội 
 
Báo Công luận 
 
Nét đẹp của văn hóa xếp hàng tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của người Nhật 
 
Báo Công luận 
 
Không khí lễ hội không thể thiếu trang phục Kimono truyền thống của người Nhật Bản 
 
Báo Công luận 
 
Gian hàng ẩm thực người Nhật với món Sashimi (cá tươi sống) đặc trưng nổi tiếng  
 
Báo Công luận 
 
Gian hàng ẩm thực Một thoáng miền Tây của người Việt tại lễ hội
 
Báo Công luận 
 
Nhóm nhạc Dela đến từ Nhật Bản cũng có mặt và sẽ biểu diễn tại lễ hội năm nay 
 
Báo Công luận 
 
Diễm My 9x đến từ sớm tặng hoa cho Trưởng Ban tổ chức lễ hội, ông Takebe Tsutomu
 
  • Nguyên Pháp 

Tin khác

Thư viện D Free Book: Mang đến hành trình mới cho những cuốn sách cũ

Thư viện D Free Book: Mang đến hành trình mới cho những cuốn sách cũ

(NB&CL) Với slogan xuyên suốt “Sách nằm im là sách chết”, thư viện cộng đồng D Free Book đã có nhiều cách làm sáng tạo để đưa sách đến tay độc giả, tạo dựng hành trình mới cho những cuốn sách cũ, để chúng không phải chịu số phận nằm im trên giá…

Đời sống văn hóa
Phú Thọ: 'Biển người' đổ về dâng lễ ở đền Hùng trong ngày chính hội

Phú Thọ: 'Biển người' đổ về dâng lễ ở đền Hùng trong ngày chính hội

(CLO) Sáng ngày 18/4, tại Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), sau phần dâng hương của các vị đại biểu, lực lượng chức năng đã mở hàng rào để hàng vạn người dân lên dâng hương ở Đền Hùng.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Tổ chức Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Ninh Bình: Tổ chức Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Tối ngày 17/4/2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Đời sống văn hóa
Hơn 200 gian hàng tham gia lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI

Hơn 200 gian hàng tham gia lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI

(CLO) Tối 17/4, tại Quảng trường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI, năm 2024 chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 17 - 21/4, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống bánh dân gian đậm nét Nam Bộ.

Đời sống văn hóa
Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đất Tổ

Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đất Tổ

(CLO) Tối 17/4, tại Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), hàng vạn người dân đội mưa đến chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Đời sống văn hóa