Khánh Hòa "mở cửa" đón chào du khách dịp Tết Dương lịch 2019

Chủ nhật, 30/12/2018 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã đến, Khánh Hòa – một trong những điểm đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, tấp nập tổ chức các hoạt động du lịch nhằm thu hút du khách, đồng thời nâng cao công suất buồng phòng khách sạn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trong dịp Tết Dương lịch 2019, Khánh Hòa đón khoảng 59.600 lượt khách du lịch tham quan; Trong đó, khách quốc tế là 32.200 lượt, khách nội địa 27.400 lượt, công suất buồng phòng khách sạn ước đạt bình quân khoảng 65%, tổng doanh thu từ du lịch trong dịp Tết Dương lịch đạt khoảng 105 tỷ đồng”.

Hàng loạt các hoạt động chào đón Tết Dương lịch 2019 sẽ được tổ chức tại các khối cơ sở lưu trú từ 3 sao đến 5 sao. Các hoạt động như: Đêm tiệc Gala chào đón năm mới, chương trình ẩm thực, chương trình ca nhạc thính phòng, các trò chơi rút thăm trúng thưởng,… đều đang nhanh chóng được chuẩn bị để thu hút khách du lịch.

Báo Công luận
Khánh Hòa nhanh chóng triển khai các hoạt động du lịch đón chào du khách. Ảnh: baovanhoa

Sở Du lịch Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ sở du lịch, ăn uống từ 3 sao trở lên phải giữ giá bán như ngày thường, không tăng giá. Một số khách sạn 2 sao trở xuống được tăng giá nhẹ, đảm bảo không quá 30%.

Báo cáo của Sở Du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2019, một số cơ sở du lịch thu hút khách nhiều nhất là: Khách sạn nghỉ dưỡng Amiana (1.583 lượt khách), khách sạn Boton Blue (1.144 lượt khách), khách sạn Green World (1.600 lượt khách), khách sạn Duyên Hà – Cam Ranh (1032 lượt khách).

Cùng với tham quan nghỉ dưỡng, các hoạt động lữ hành cũng được chú trọng. Hầu hết các công ty du lịch đều tổ chức đặt các tour du lịch đến tham quan Tháp Bà, Hòn Chồng, Chùa Long Sơn,… khám phá Đảo Khỉ, suối Hoa Lan, Hòn Tằm, Hòn Tre, Bãi Tranh, Bãi Sạn.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Sở Du lịch cũng yêu cầu các cơ sở du lịch phải chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, để mỗi lần du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa sẽ hài lòng, ấn tượng và trở lại thường xuyên.

PV

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa