Tập đoàn Adani của tỷ phú giàu nhất châu Á cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam

Thứ hai, 27/06/2022 08:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 vào ngày 25/6, Chủ tịch Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế Adani Sandeep Mehta (thuộc Tập đoàn Adani) đã thay mặt tỷ phú Gautam Adani tuyên bố cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam.

"Đây là con số khổng lồ so với tổng số 950 triệu USD mà Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam từ năm 1988 đến nay. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của Đại sứ Quán Việt Nam tại Ấn Độ trong suốt thời gian qua"- ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ- bày tỏ sự vui mừng.

Chủ tịch Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế, ông Sandeep Mehta, trao đổi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022.

Chủ tịch Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế, ông Sandeep Mehta, trao đổi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022.

Xem Việt Nam là đối tác quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn Adani tại nước ngoài trong tương lai, Tỷ phú Gautam Adani cho biết trong thời gian tới, Tập đoàn Adani sẽ mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như cảng biển, cảng hàng không và nhiệt điện theo hình thức liên doanh phát triển mới hoặc đầu tư vào các dự án đã có sẵn.

Cùng với đó, Tập đoàn Adani còn cam kết sẽ chi ra tới 7,5 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. “Chúng tôi cũng muốn tham gia vào công tác xã hội tại Việt Nam, thống nhất với những gì Chủ tịch Adani mới cam kết tại Ấn Độ ngày hôm qua, dành hơn 7,5 tỷ USD cho công tác thiện nguyện”, bài phát biểu của ông Mehta tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 nhấn mạnh.

Trước đó, vào năm 2021, Tập đoàn Adani đã đầu tư vào 2 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, bao gồm: Dự án điện gió tại Công ty TNHH Điện gió Adani Phước Minh với công suất 27,3 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và Dự án điện mặt trời công suất 50MW cũng tại Ninh Thuận.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu, gặp gỡ tỷ phú Gautam Adani ở Ấn Độ.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu, gặp gỡ tỷ phú Gautam Adani ở Ấn Độ.

Cam kết đầu tư và hỗ trợ 10 tỷ USD cho Việt Nam nằm trong chiến dịch kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của tỷ phú Gautam Adani (24/6). Nhân dịp này, Tập đoàn Adani tuyên bố dành ra tới 100 tỷ USD cho các dự án đầu tư và thiện nguyện trên khắp thế giới.

Khoản quyên góp 100 tỷ USD nói trên sẽ do Quỹ Adani quản lý và sẽ được nhắm mục tiêu vào việc tăng cường chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển kỹ năng. “Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất được thực hiện trong lịch sử doanh nghiệp Ấn Độ”, ông Adani cho biết trên tờ Bloomberg.

Tập đoàn Adani của tỷ phú Gautam Adani đề cao vai trò của Việt Nam trong các chiến lược đầu tư của mình. Ảnh: GI

Tập đoàn Adani của tỷ phú Gautam Adani đề cao vai trò của Việt Nam trong các chiến lược đầu tư của mình. Ảnh: GI

Tập đoàn Adani, khởi đầu với một công ty kinh doanh nông sản nhỏ vào năm 1988, giờ đây đã phát triển thành một tập đoàn với hoạt động kinh doanh đầu tiên là thương mại, xuất nhập khẩu và buôn bán trang sức. Sau hơn 34 năm hoạt động, tập đoàn đã hiện diện ở trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với doanh thu hàng năm trên 15 tỷ USD.

Cảng biển chính là thế mạnh của Tập đoàn Adani. Tập đoàn Adani sở hữu cảng biển Mundra tại bang Gujarat là một trong 3 cảng có lượng lưu chuyển hàng hóa lớn nhất Ấn Độ, đồng thời sở hữu 74% cổ phần tại cảng hàng không tại Trung tâm Tài chính Mumbai, một trong 2 cảng hàng không bận rộn nhất Ấn Độ, đồng thời tập đoàn sở hữu nhiều dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, bất động sản quan trọng của Ấn Độ.

Tính đến ngày 23/6/2022, theo Forbes, tổng tài sản của tỷ phú Gautan Adani có giá trị khoảng 98,1 tỷ USD, xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Hải Anh

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

(CLO) Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện với các đối tác, nhà đầu tư Hungary, trong đó đi sâu trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế.

Kinh tế vĩ mô