Khởi tố các đối tượng gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Thứ tư, 17/07/2019 21:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng đốt tổ ong và 1 đối tượng đốt cỏ ở ruộng gây cháy rừng tại các xã biên giới miền núi huyện Hương Sơn.

Đọc lệnh tạm giam đối với Lương Xuân Thịnh

Đọc lệnh tạm giam đối với Lương Xuân Thịnh

Chiều 17/7, Cơ quan Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng gồm: Lương Xuân Thịnh (SN 1967, trú tại thôn 9, xã Sơn Lĩnh); Cao Huy Chương (SN 1971, trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng); Nguyễn Văn Sử (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Sơn Hồng), đều ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, quy định tại khoản 1, Điều 313, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo khai nhận của các bị can tại cơ quan điều tra, vào ngày 23/6, cả 3 người đã cùng nhau vào khu vực rừng Khe Nhồng, thuộc địa bàn thôn 10, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn để lấy mật ong rừng.

Khi vào phía trong rừng, phát hiện thấy tổ ong ở phía trên cây gỗ, bao quanh là rừng giang, nứa, cả 3 đối tượng đã đốt đuốc đuổi đàn ong để lấy mật.

Đọc lệnh tạm giam đối với Cao Huy Chương

Đọc lệnh tạm giam đối với Cao Huy Chương

Khi lấy được khoảng 8 kg mật ong, 3 đối tượng ra về thì phát hiện khói bốc lên ở vị trí đốt ong nên quay lại bẻ các cành cây để dập lửa. Nhưng do thời tiết nắng nóng, thực bì dày đã khiến đám cháy ngày càng lan nhanh ra các khu vực xung quanh nên 3 đối tượng bỏ chạy. Vụ cháy bước đầu được xác định đã gây thiệt hại trên 252 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”; đồng thời phối hợp mở rộng điều tra vụ án.

Đọc lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sửu (áo đỏ)

Đọc lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sửu (áo đỏ)

Trước đó, vào ngày 10/7, Công an huyện Hương Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hảo (SN 1983, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 27/6/2019, Nguyễn Thị Hảo đi lên khu vực ruộng cỏ Nương Mau thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn để cắt cỏ.

Quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thị Hảo.

Quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thị Hảo.

Tại đây, Nguyễn Thị Hảo đã dùng liềm cắt cỏ rồi nhóm thành một đống và dùng bật lửa châm đốt. Nhưng do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lớn và lây lan rộng, sau đó gây ra cháy rừng tại xã Sơn Trung, gây thiệt hại hơn 413,9 triệu đồng.

Được biết, nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các lực lượng phá án, Huyện uỷ Huơng Sơn đã tổ chức lễ biểu dương, trao thưởng về thành tích điều tra xử lý các vụ cháy rừng đối với các lực lượng Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn.

Trần Phong

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống