Kể từ ngày 25/4/2009, 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 10 tỉnh thành không còn HĐND. Đây là bước đầu thực hiện NQ 26 (15/11/2008) của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.
Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng đây là việc làm có nhiều ưu điểm, tiến bộ hơn bộ máy chính quyền cũ. Từ nay bộ máy được tinh giản, chỉ đạo của chính quyền thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, không bị cắt khúc trong quản lý đô thị và các cá nhân đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao hơn. Giám đốc Sở Nội vụ TP. HCM tuyên bố chắc chắn sẽ không có xáo trộn ảnh hưởng đến quá trình vận hành của bộ máy hành chính.
Tuy nhiên ở Đà Nẵng có 214 đại biểu cấp quận và 1.127 cấp phường sẽ thực hiện cán bộ dôi dư, các địa phương khác cũng tương tự, nhưng đều có kế hoạch bố trí các công việc khác hoặc giải quyết chế độ chính sách một cách hợp lý.
Sẽ là còn sớm khi đánh giá vai trò của HĐND cấp quận, huyện, phường một khi không còn tồn tại vì đã có cấp tỉnh thành đảm nhiệm. Nhưng rõ ràng là cuộc tinh giản này khiến bộ máy chính quyền cơ sở của ta nhẹ nhõm và năng động hơn. Trên thực tế chính quyền do dân bầu ra để phục vụ nhân dân, vì thế bớt được cửa nào là hay cửa nấy. Vả lại, về logic bớt có nghĩa là không cần thiết. Đã không cần thiết thì chuyển đổi. Đó là tinh thần cao nhất của cải cách hành chính.
TRẦN CHINH ĐỨC