Kiểm toán Nhà nước làm việc với Bộ Công Thương

Thứ ba, 31/07/2018 11:00 AM - 0 Trả lời

Sáng 31/7/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổ Công tác số 3 đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương tại trụ sở Bộ Công thương, Hà Nội, nhằm giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết: Tổ Công tác sẽ lắng nghe ý kiến của của Bộ Công thương về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những kiến nghị việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, để Tổ tập hợp, gửi Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, nhằm hoàn thiện thể chế và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn.

Báo Công luận
Toàn cảnh hội nghị 

Đồng thời, yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương báo cáo về: Tình hình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và việc truyền thông đối với Nghị quyết, những kết quả đạt được hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại.  

Báo cáo và đánh giá về tình hình thể chế hóa 03 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về: Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, được thể chế hoặc bằng chương trình hành động, bằng Nghị quyết, Nghị định, Quyết định và Thông tư, đặc biệt là vấn đề tham mưu nhằm ban hành Nghị định của Chính phủ; Các Quyết định và các Thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước do ngành Công thương phụ trách. 

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong việc hoàn thiện thể chế, cơ cấu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các yếu tố của thị trường…

“Chúng tôi mong muốn qua buổi làm việc này sẽ cùng thảo luận thoải mái và thẳng thắn những vấn đề được, những vấn đề chưa được và những kiến nghị đề xuất cụ thể, rõ ràng để đóng góp cho Bộ Chính trị những vấn đề thực tiễn, nhằm lãnh đạo chỉ đạo và điều hành của ngành Công thương, đặc biệt là trong nội dung 03 Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII được thành công” – Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An đã trình bày Báo cáo của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công thương về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII với 09 giải pháp cụ thể.

Theo đó, đầu tháng 6/2017, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII với 583 đồng chí đảng viên tham dự. Hội nghị đã mời PGS.TS Nguyễn Văn Thạo – nguyên trợ lý Chủ tịch  nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên. Bộ Công thương đã khẩn trương nghiên cứu hành động, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên của Bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An, Bộ Công thương đã chủ động thực hiện thể chế hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, cụ thể: Năm 2017, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 47 văn bản gồm 11 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 33 Thông tư, trong đó có nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực được người dân, xã hội và doanh nghiệp quan tâm như kinh doanh đa cấp, ô tô, gạo, khí hóa lỏng, hóa chất…; Năm 2018, Bộ đang xây dựng và trình ban hành 49 văn bản, gồm 9 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 39 Thông tư. “Việc thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công thương quan tâm, chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện với tinh thần và trách nhiệm rất cao” - Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An đánh giá.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho biết, mục tiêu cụ thể đến năm 2020, Bộ sẽ tập trung xử lý dứt điểm các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, các dự án, công trình đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, trọng tâm là 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả của Ngành Công thương; Phấn đấu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị doanh nghiệp, nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng của sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương; Hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp Nhà nước và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Bộ Công thương.

Các đại biểu dự cuộc họp đã phát biểu nhiều ý kiến làm rõ hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII của Bộ Công thương, đặc biệt về: Đảm bảo quyền tự do, kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh, xóa bỏ độc quyền trong kinh doanh; Đổi mới, cơ cấu lại, thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế; Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất tăng trưởng; Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại hình thị trường… Đồng thời trao đổi cụ thể về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng Bộ Công thương đã đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện 03 Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII rất cụ thể và toàn diện. Đồng thời đề nghị Bộ Công thương tập trung vào 04 vấn đề cụ thể: 1. Sửa Luật đầu tư công, xử lý các dự án thua lỗ, cơ chế riêng biệt đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và chuyển giao công nghệ; 2. Phối hợp chức năng nhiệm vụ của Bộ Công thương và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước trong vấn đề quản lý các doanh nghiệp có vốn Nhà nước; 3. Có biện pháp và giải pháp đồng bộ để tránh thiệt hại, ổn định và phát triển công nghiệp, thương mại trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khi hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam, gây khó khăn cho nền sản xuất và nền kinh tế trong nước; 4. Tạo môi trường bình đẳng trong cạnh tranh của các doanh nghiệp, về cơ chế chính sách, về thực hiện pháp luật; Quản lý chặt chẽ và hợp lý giá xăng dầu và giá điện, chống hàng giả; Tăng cường cải cách hành chính và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Nguồn: KTNN

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức