Kiều bào háo hức tham dự hội thảo về kỹ thuật đầu tư BĐS lần đầu được tổ chức tại Châu Âu

Thứ sáu, 31/08/2018 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hội thảo“Tiềm năng và kinh nghiệm đầu tư bất động sản Việt Nam” được VEREC phối hợp cùng CENLAND tổ chức tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc vào chiều ngày 28/8/2018, nhiều kiều bào tham dự sự kiện cho biết đã có thêm những thông tin hữu ích về kinh tế, cũng như thị trường BĐS tại Việt Nam.

VEREC - Vietnam Eu Real Estate Connector là đơn vị được thành lập với mục đích kết nối hai chiều thị trường BĐS tại Việt Nam và Châu Âu. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo.

Báo Công luận
 Hội thảo “Tiềm năng và kinh nghiệm đầu tư bất động sản Việt Nam” được tổ chức tại Trung tâm sự kiện Đông Đô – TTTM Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc thu hút hàng trăm kiều bào tham dự.

 

Báo Công luận
 Ông Phạm Xuân Thăng, một kiều bào tại hội thảo chia sẻ: Đã nhiều năm không về quê hương, chúng tôi có rất ít ỏi những thông tin về tình hình thị trường BĐS phát triển ra sao, nhưng thông qua hội thảo chúng tôi đã không chỉ hiểu thêm về thị trường mà còn nắm được những phương pháp đầu tư BĐS hiệu quả. Đây cũng là cơ hội để cho chúng tôi có thể ở ngay tại Séc cũng có thể mua, đầu tư vào thị trường BĐS Việt Nam một cách an toàn.

 

Báo Công luận
  Tham gia thuyết trình tại sự kiện, ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT CENGROUP cho biết: “Trong 30 năm qua, nguồn kiều hối bà con kiều bào chuyển về nước không hề thua kém FDI, nhưng tỷ lệ đầu tư vào BĐS cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý xa xôi, thiếu thông tin và đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ giao dịch, nên bà con thường khá vất vả, bay về nhiều lần hoặc nhờ người thân. CENLAND và VEREC hy vọng sẽ làm cầu nối để trực tiếp tư vấn và hỗ trợ kiều bào”.

 

Báo Công luận
 Ông Hoàng Đình Thắng – Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu phát biểu tại sự kiện: “Tôi đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức hội thảo để giới thiệu về thị trường bất động sản Việt Nam của CENLAND và VEREC. Tôi hy vọng hội thảo lần sau sẽ có nhiều bà con cộng đồng người Việt Nam ở Séc, cũng như ở Châu Âu biết tới và tham dự nhiều hơn”.

 

Báo Công luận
 Cũng tại sự kiện, CENLAND đã chính thức ký kết hợp tác cùng VEREC.

 

Báo Công luận
  Bên cạnh đó, VEREC cũng đã ký kết hợp tác cùng các sàn liên kết tại Séc.

 

Báo Công luận
 Nhận được sự quan tâm của đông đảo kiều bào, các chuyên gia và khách mời cũng đã có những chia sẻ thú vị về cách thức đầu tư bất động sản cá nhân tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, CENLAND và VEREC sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, Hội thảo tại Séc cũng như nhiều nước tại nhiều quốc gia khác nhằm kết nối, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư bất động sản Việt Nam cho kiều bào tại hải ngoại.

PV

Tin khác

BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

(CLO) Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua vào đã khiến nhiều người mua nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được các sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đến từ chủ đầu tư uy tín.

Bất động sản
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản