(CLO) Dự báo từ Bloomberg Economics cho thấy, Trung Quốc có thể chiếm vị trí đầu bảng - do Mỹ nắm giữ trong hơn một thế kỷ qua - ngay sau năm 2031.
(CLO) Mỹ đã bổ sung ít việc làm hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 8 khi các doanh nghiệp phải vật lộn với làn sóng Covid-19 mới, một sự thất vọng lớn và một sự phức tạp khác đối với kế hoạch tái thiết nền kinh tế lớn nhất thế giới của Tổng thống Joe Biden.
(CLO) Dự luật chiến lược này có thể sẽ giúp bù đắp một phần tác động của COVID-19 gây ra đối với thị trường việc làm, cung cấp một cứu cánh cho hàng triệu người lao động thất nghiệp, bao gồm cả những người thất nghiệp lâu năm.
(CLO) Việc biến thể Delta đang lan rộng ra nhiều nước trên thế giới đã làm lung lay niềm tin của Mỹ và các nước Châu Âu bất chấp những tiến bộ trong quá trình tiêm chủng toàn dân tại khu vực.
(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Yellen vừa yêu cầu Quốc hội Mỹ gia hạn thời hạn thanh toán đến tháng 7 để trả một số khoản nợ liên bang. Nếu không được gia hạn, bà cảnh báo sẽ có một vụ vỡ nợ "thảm khốc" có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế Mỹ.
(CLO) Nền kinh tế Mỹ có thể sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong 4 thập kỷ trong những tháng tới, mặc dù tốc độ tăng trưởng này có thể không xuyên suốt, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm thứ Hai (10/5).
(CLO) Giá dầu thô phiên 6/4 tăng nhẹ 1%, bù đắp mức giảm trong phiên trước đó, nguyên nhân do số liệu kinh tế từ Trung Quốc và Mỹ tích cực.
(CLO) Kế hoạch việc làm và cơ sở hạ tầng của tổng thống Mỹ Joe Biden hứa hẹn sẽ tái cân bằng nước Mỹ.
(CLO) Đã có thêm 49.000 công dân Mỹ có việc làm trong tháng 1, còn thiếu khoảng 105.000 việc làm theo ước tính của các chuyên gia. Trong khí đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng chỉ giảm nhẹ từ 6,7% xuống 6,3%, kém xa so với các dự báo.
(CLO) Một số nhà phân tích trước đó dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028.
(CLO) Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2020 đã giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm tệ nhất kể từ Thế chiến II và cũng là năm giảm đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.
(CLO) Theo các chuyên gia, gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỷ USD Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề xuất có thể thúc đẩy triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc phục hồi kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch bệnh trong thời gian tới.
(CLO) Tờ New York Post mới đây đã đăng tải một bài xã luận bác bỏ dự đoán trước đó của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) rằng Trung Quốc vượt qua Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028.
(CLO) Nhiều dự báo kinh tế Mỹ sẽ có một kết quả không mấy khả quan do chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Nhưng nhiều chuyên gia kinh tế nổi tiếng lại có quan điểm ngược lại.
(CLO) Hôm nay, 19/5, đồng USD trên thị trường thế giới giảm khá nhanh sau khi Fed có những đánh giá tiêu cực về nền kinh tế Mỹ.