Kon Tum: Lễ tưởng niệm 50 năm hy sinh của hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tại Chư Tan Kra

Thứ bảy, 24/03/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 24/3, tại cứ điểm Chư Tan Kra thuộc xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã diễn ra lễ tưởng niệm 50 năm hy sinh của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tại Chư Tan Kra (26/3/1968-26/3/2018).

Báo Công luận
 Cứ điểm Chư Tan Kra mãi mãi là khúc trang ca bất tử, trường tồn, bất diệt.
Cách đây 43 năm, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn vô vàn gian khổ và khốc liệt. Trong đó, mặt trận Bắc Tây Nguyên là chiến trường chiếm đóng của quân Mỹ- Ngụy, chúng lập nên nhiều cứ điểm hiểm yếu, hòng ngăn chặn con đường chiến lược từ hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Để phá tan âm mưu kẻ địch, sau Chiến dịch Mậu Thân 1968, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, Trung đoàn 209, thuộc Sư 312 đã chọn cứ điểm Chư Tan Kra làm mục tiêu tấn công. Trong thế trận liên hoàn với sân bay Kleng, với phương châm đánh bất ngờ, rạng sáng ngày 26/3/1968 cuộc tấn công cứ điểm bắt đầu.

Các chiến sỹ ta đã anh dũng, đồng loạt nổ súng, bất chấp sự hy sinh nhưng tinh thần lớp này ngã xuống, lớp khác tiến lên mặc cho sự chống trả điên cuồng của kẻ địch. Với lối đánh táo bạo, tinh thần quả cảm cùng vũ khí thủ pháo, lựu đạn, súng tiểu liên… Quân ta đã tiêu diệt gọn 2 đại đội và 1 trận địa pháo thuộc Sư đoàn “Anh Cả Đỏ” của Mỹ. Trận đánh này, mang lại thắng lợi cho quân ta, buộc quân địch phải đưa quân ra ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị ta đánh điểm tiêu diệt.

Báo Công luận
 Nhiều tiết mục văn nghệ được tái hiện lại để tưởng nhớ 200 cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống núi Chư Tan Kra, thuộc xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.
Tuy thắng trận nhưng trong trận đánh tại cứ điểm Chư Tan Kra, 200 cán bộ và chiến sỹ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đã hy sinh. Với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc những người con đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, chiều ngày 24/3, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm hy sinh tại Chư Tan Kra của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ (26/3/1968-26/3/2018).

Sự hy sinh anh dũng của hơn 200 cán bộ và chiến sỹ tại cứ điểm Chư Tan Kra Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 Mặt trận Tây Nguyên mãi mãi là khúc trang ca bất tử, sự trường tồn, bất diệt và là lẽ sống mà không một thế lực nào có thể khuất phục được.

Tiến Nhuệ

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương