Quảng Bình: Vụ tổ chức đám cưới tại sân UBND xã trong giờ làm việc hành chính

Kỷ luật Bí thư, tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã Lý Trạch

Thứ bảy, 19/01/2019 09:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để cho cán bộ cấp dưới sử dụng khuôn viên trụ sở xã dựng rạp cưới ngay trong ngày làm việc, ảnh hưởng đến hoạt động của UBND xã, gây dư luận không tốt trong nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị tạm đình chỉ công tác.

Khuôn viên trụ sở xã Lý Trạch (Quảng Bình) thành nơi tổ chức cưới ngày 17/1 trong sự phiền toái và bức xúc của nhiều người. Ảnh TL

Khuôn viên trụ sở xã Lý Trạch (Quảng Bình) thành nơi tổ chức cưới ngày 17/1 trong sự phiền toái và bức xúc của nhiều người. Ảnh TL

Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ký Công văn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý kỷ luật đúng mức đối với cá tập thể, cá nhân liên quan vụ tổ chức đám cưới ở trụ sở UBND xã trong giờ làm việc hành chính.

Liên quan đến vụ việc tổ chức đám cưới tại sân UBND xã Lý Trạch trong 2 giờ làm việc hành chính, ngày 18/1, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ đã ký Công văn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý kỷ luật đúng mức đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân đồng chí Lê Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lý Trạch; đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Lê Xuân Duẫn, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch để kiểm điểm rõ trách nhiệm của các cá nhân đối với sai phạm nêu trên.

Trước đó, ngay từ chiều tối ngày 16 và sáng ngày 17/1, được sự đồng ý của lãnh đạo xã, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lê Thị Hát dùng sân UBND xã để dựng rạp tổ chức đám cưới cho con. Trong khi mọi giao dịch của xã vẫn diễn ra trong sự phiền toái và bức xúc của nhiều người.

Điều đáng nói, khi nắm được sự việc, ông Trần Quang Vũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Lý Trạch dừng việc lắp đặt rạp cưới và chuyển đi chỗ khác. Nhưng cán bộ địa phương này không chấp hành, vẫn ngang nhiên tổ chức trong giờ hành chính làm mất an ninh, trật tự nơi làm việc, gây phiền hà cho người dân khi đến giao dịch.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương