Kỷ lục 2,1 triệu người Trung Quốc dự thi công chức khi nền kinh tế chững lại

Thứ ba, 30/11/2021 05:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đã có hơn 2,12 triệu người Trung Quốc đăng ký cho kỳ thi công chức vào chủ nhật vừa qua, lần đầu tiên con số này vượt qua 2 triệu người. Tỷ lệ chọi giữa các ứng viên là 1/68 để đạt được những vị trí ‘đồng tiền bát gạo’ mà rất nhiều người thèm muốn.

Một số lượng kỷ lục người Trung Quốc đang tham gia kỳ thi tuyển công chức quốc gia năm nay, với hy vọng có được một công việc chính phủ đảm bảo trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao.

ky luc 21 trieu nguoi trung quoc du thi cong chuc khi nen kinh te chung lai hinh 1

Các thí sinh đến tham dự kỳ thi tuyển công chức quốc gia ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 28 tháng 11. Ảnh: CNS.

Theo các phương tiện truyền thông cho hay, đã có hơn 2,12 triệu ứng viên đã đăng ký cho kỳ thi vào chủ nhật vừa qua. Con số này cao hơn 35% so với 1,57 triệu của năm ngoái và lần đầu tiên con số này vượt qua 2 triệu người.

Điều này khiến mỗi ứng viên trung bình phải cạnh tranh với 68 người để đạt được thành công, mặc dù có 31.200 công việc công chức chính phủ đang mở tại 75 cơ quan chính phủ trung ương và 23 tổ chức trực thuộc. Các ứng viên thành công sẽ đảm nhận vị trí của họ vào đầu năm sau.

Kỳ thi công chức từ lâu đã trở thành điểm thu hút lớn đối với những người tìm việc Trung Quốc vì các vị trí trong chính phủ được coi là “vựa sắt” về cả an ninh và tiền bạc. Hơn một triệu ứng viên đã tham gia kỳ thi mỗi năm kể từ năm 2009.

Con số dự thi tăng vọt trong năm nay diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước chậm lại, một phần lớn là do đại dịch Covid-19 và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao liên tục.

Quốc gia này chỉ công bố mức tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ ba, giảm so với mức 7,9% trong quý thứ hai. Và đảm bảo việc làm hiện đã trở lại hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính phủ

Tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh lại trọng tâm là “đảm bảo an ninh trong việc làm, sinh kế của người dân và các thực thể thị trường”.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 10, đã có 11,33 triệu việc làm mới đã được tạo ra trên toàn quốc, phù hợp với mục tiêu cả năm của chính phủ.

Nhưng trong khi thị trường việc làm nhìn chung đã phục hồi đáng kể sau thảm họa của đại dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên 16-24 tuổi luôn cao hơn mức trung bình của cả nước.

Các số liệu chính thức chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát đối với lao động từ 16 đến 24 tuổi - bao gồm hầu hết các sinh viên tốt nghiệp trung học và đại học - là 14,2% trong tháng 10, cao hơn gần ba lần so với mức trung bình cả nước là 4,9%.

Một số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp trong năm nay đã làm gia tăng áp lực thất nghiệp đối với lứa tuổi này, trong khi chính phủ Trung Quốc đã cấm các dịch vụ dạy kèm sau giờ học – đây là thị trường việc làm vốn thường tuyển dụng hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp, và điều này đã gây ra một rào cản khác.

Ngoài ra, báo cáo cho biết, còn có 8.700 vị trí công việc được mở trong các cơ quan chính phủ ở khu vực phía Tây và các vùng sâu vùng xa. Các ứng viên có trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc thấp hơn có thể được chấp nhận để thúc đẩy việc làm ở các khu vực kém phát triển hơn.

Tất cả các ứng cử viên tham dự kì thi công chức được yêu cầu tham gia một kỳ thi viết bao gồm các lĩnh vực như chính trị Trung Quốc, các vấn đề quốc tế, ngôn ngữ và logic. Những người ứng tuyển vào các vị trí trong lĩnh vực tài chính, an ninh công cộng và đối ngoại cũng phải thực hiện bài kiểm tra kỹ năng nghiệp vụ.

Theo báo cáo, một trong những vị trí được lựa chọn phổ biến nhất trong năm nay là vị trí tham mưu trưởng trong cơ quan bưu chính Ngari của Tây Tạng.

Các ứng viên chỉ có một trong 20.000 cơ hội trúng tuyển công việc này.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô