Trước đó, tòa sơ thẩm TAND Q.10 đã tuyên phạt ông Tâm 9 tháng tù giam vì tội dùng bằng lái xe giả. Tới phiên phúc thẩm, TAND TP.HCM đã giảm từ 9 tháng tù giam thành 9 tháng tù treo và 18 tháng thử thách. Bị cáo Phạm Văn Tâm phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, cụ thể ở đây là Giấy phép lái xe.
Theo hồ sơ, ông Tâm hành nghề chạy xe ba gác máy. Vì không có bằng lái, lại không biết chữ, kém hiểu biết pháp luật nên Tâm đã tìm gập Huỳnh Thanh Phong để nhờ làm bằng lái giả để qua mặt CSGT. Ngày 21/3/2012, ông Tâm điều khiển xe lưu thông vào đường cấm nên bị Đội CSGT Bàn Cờ lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ bằng lái và giấy đăng ký xe, phát hiện GPLX giả nên bàn giao cho CA quận 10 xử lý.
Theo HĐXX, xét thấy bị cáo Tâm, tuy sử dụng bằng lái giả để lưu thông trên đường là vi phạm pháp luật nhưng không nghiêm trọng. Hơn nữa, bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, không biết chữ, lại là lao động chính trong gia đình, phải nuôi vợ con và mẹ già đau bệnh. Việc sử dụng bằng lái giả là để mưu sinh lo cho cả gia đình, nên việc giảm án đã thể hiện sự khoan hồng, thấu lý thấu tình của pháp luật.
Theo các chiến sĩ CSGT, rất nhiều người chạy xe ba gác máy dùng bằng lái giả.
Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu CA quận 10 phải ra quyết định khởi tố và bắt giam bị can Huỳnh Thanh Phong, can tội làm bằng lái giả, con dấu và tài liệu của các cơ quan, tổ chức.
Xuân Tài