Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển
(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.
Theo dõi báo trên:
Tại Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung, đột quỵ đang là nguyên nhân tử vong lớn nhất của bệnh nhân. Khuyến cáo của Hội Bệnh nhân Đột quỵ chỉ ra, bệnh nhân đột quỵ nên được điều trị tại các trung tâm đột quỵ với sự hỗ trợ chuyên môn của các y bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt.
Để điều trị cho bệnh nhân đột quỵ, hiện có nhiều tiêu chuẩn khác nhau trong các thang đánh giá chất lượng. Kim cương là chuẩn cao nhất được Tổ chức Đột quỵ Thế giới đưa ra khuyến cáo trong điều trị bệnh đột quỵ với 7 tiêu chí gần như hoàn hảo ngay cả những nước châu Âu, với trình độ y học hiện đại cũng khó có thể đạt được.
Chuẩn kim cương không chỉ dừng lại ở vấn đề tay nghề chuyên môn giỏi của bác sĩ mà còn khả năng đáp ứng của bệnh viện chẳng hạn như tiêu chí tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được tái tưới máu, đòi hỏi trung tâm, đơn vị điều trị đột quỵ không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn phải có sự phối hợp, hoạt động với cộng đồng, để người dân nhận biết được triệu chứng đột quỵ, đến bệnh viện sớm để được điều trị tốt. Yếu tố hàng đầu yêu cầu cơ sở điều trị phải đạt 75% bệnh nhân được can thiệp dưới 60 phút sau khi nhập viện.
PGS. TS. BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Trung tâm Đột quỵ kiêm Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: “Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nhưng lo ngại không đến từ việc tử vong mà đến từ những hậu quả nặng nề do những di chứng để lại tàn phế cho người bệnh. Trung bình 100 người đột quỵ thì có tới 70 người không thể quay trở lại cuộc sống và lao động như trước, hệ quả của tình trạng trên đang rơi vào các quốc gia đang phát triển hoặc kém phát triển”.
Trong năm 2020 các trung tâm đột quỵ của Việt Nam điều trị 3.251 trường hợp thì tại Bệnh viện Nhân Dân 115 chiếm tới 1.318 bệnh nhân. Các bác sĩ đã chạy đua với thời gian để cứu người bệnh, nhờ áp dụng các tiêu chuẩn tiếp nhận, sàng lọc, điều trị bệnh nhân đột quỵ, bệnh viện đã phối hợp liên chuyên khoa và ứng dụng khoa học kỹ thuật, giúp bệnh nhân đột quỵ được tiếp cận dịch vụ y tế, điều trị trong vòng 1 giờ đầu kể từ khi nhập viện. Trong 2 năm qua 115 luôn là bệnh viện dẫn đầu trong lĩnh vực điều trị đột quỵ tại Việt Nam.
Chia sẻ tại lễ công bố và trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam, Giáo sư Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Bệnh viện Nhân dân 115 trong lĩnh vực y tế, nhất là sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới, cứu được nhiều bệnh nhân đột quỵ khi đã cận kề cửa tử.
TS. BS Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Thành tựu là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức đột quỵ thế giới không chỉ là sự nỗ lực riêng của bệnh viện mà là thành tựu chung của ngành y tế nhằm giảm gánh nặng đột quỵ cho người dân. Chúng tôi mong muốn càng ngày càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống, giảm tỷ lệ tử vong, tàn phế, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.
Mỹ Linh
(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.
(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.
(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.
(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.