Lãnh đạo Đảng, Quốc hội tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar

Thứ sáu, 20/04/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar đang thăm chính thức tại Việt Nam.

Ngày 20/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật bà Aung San Suu Kyi.

Bà Aung San Suu Kyi bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, được chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Báo Công luận
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bà Cố vấn Nhà nước Myanmar thông báo với Tổng Bí thư kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó hai bên bày tỏ quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác nhất là về kinh tế, thương mại song phương và phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trước hết là trong khuôn khổ ASEAN; nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Đồng thời, bà Aung San Suu Kyi bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước thời gian tới, nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi đoàn các tổ chức thanh niên và quần chúng giữa hai Đảng cầm quyền, học hỏi, tham khảo kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi; đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của bà Cố vấn sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar; hoan nghênh kết quả hội đàm với Thủ tướng, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chiều 20/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, vai trò của phụ nữ ngày càng được coi trọng và dần trở nên bình đẳng hơn so với nam giới, đặc biệt, nhiều phụ nữ đã trở thành những nhà lãnh đạo đất nước tài giỏi, có uy tín. 

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với thế mạnh của phụ nữ là lòng nhân ái, khoan dung, tinh thần tự học hỏi, khả năng truyền cảm hứng và tạo động lực, các nhà lãnh đạo nữ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển hòa bình, ổn định và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Quốc hội

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội kể từ năm 2016. Thông báo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình của Quốc hội Myanmar, bà Aung San Suu Kyi cho biết, hiện nay, Myanmar đã bầu Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện mới với cơ cấu đa dạng, đại diện cho các cộng đồng dân cư, các thành phần dân tộc, sắc tộc của Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Myanmar, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm “Đối tác Hợp tác Toàn diện” nhân chuyến thăm cấp nhà nước Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8/2017. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. 

Chia sẻ với những khó khăn mà đất nước và nhân dân Myanmar đang nỗ lực giải quyết, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn ủng hộ Myanmar trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội, hòa giải dân tộc; mong muốn Myanmar phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân Myanmar có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và vị thế của Myanmar trong khu vực cũng như trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Cố vấn Nhà nước Myanmar cảm ơn sự ủng hộ và chính sách nhất quán của Việt Nam đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhất trí với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc các nhà lãnh đạo hai nước cần không ngừng củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị, hợp tác thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Cố vấn Nhà nước Myanmar đánh giá cao quan hê%3ḅ hợp tác giữa cơ quan lâ%3ḅp pháp hai nước thời gian qua. 

Để triển khai hợp tác giữa hai nước xứng tầm Đối tác Hợp tác Toàn diện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước; tăng cường giao lưu nhân dân; sớm hoàn thiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam- Myanmar giai đoạn 2018- 2023; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban Hỗn hợp, Tham khảo Chính trị, Tiểu ban hỗn hợp thương mại...

Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi nêu rõ, trên cương vị của mình, bà luôn ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa nghị viện hai nước vì đây là cơ quan hết sức quan trọng trong tổ chức bộ máy Nhà nước, đồng thời, là thiết chế phản ánh đúng đắn tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân, đi đầu trong cải cách, thúc đẩy sự phát triển của đất nước vì lợi ích của nhân dân.

Cố vấn Nhà nước Myanmar đánh giá cao những đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam nhằm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. 

Bày tỏ ấn tượng trước việc các Bộ, ngành của Việt Nam đang nỗ lực cắt giảm các điều kiện kinh doanh, trong đó, có những bộ đã cắt giảm hơn 600 điều kiện, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi mong muốn Việt Nam chia sẻ với Myanmar những kinh nghiệm trong tiến trình này.

Khẳng định Myanmar là thị trường các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn triển khai các hoạt động đầu tư lâu dài, vì lợi ích chung của hai nước, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Myanmar, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng, dầu khí, viễn thông...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Cố vấn Nhà nước Myanmar đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong tiến trình xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò trung tâm và tinh thần đoàn kết của ASEAN, cũng như tăng cường hợp tác sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong.

PV

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức