Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam: Tiếp nối truyền thống, thi đua xây dựng Hội lớn mạnh

Thứ hai, 20/04/2015 19:17 PM - 0 Trả lời

Sáng 20/4/2015, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc. Dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam- Phó Thủ tướng Chính phủ; Tạ Ngọc Tấn- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Quân- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Thuận Hữu- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể; các nhà báo lão thành, đại diện Hội Nhà báo 63 tỉnh, thành phố, các Liên chi hội, Chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí và các điển hình hội viên, nhà báo tiên tiến trên cả nước đã tham dự buổi lễ.

(Congluan.vn) - Sáng 20/4/2015, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc. Dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam- Phó Thủ tướng Chính phủ; Tạ Ngọc Tấn- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Quân- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Thuận Hữu- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể; các nhà báo lão thành, đại diện Hội Nhà báo 63 tỉnh, thành phố, các Liên chi hội, Chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí và các điển hình hội viên, nhà báo tiên tiến trên cả nước đã tham dự buổi lễ.

--ng chí -inh Th- Huynh và --ng chí V- --c -am ch-p -nh l-u ni-m v-i các -i-n h́nh tiên ti-n

Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với các điển hình tiên tiến

65 năm- Truyền thống vẻ vang và tự hào

Ôn lại truyền thống đầy tự hào 65 năm qua của Hội Nhà báo Việt Nam, trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Cách đây 65 năm, vào ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, Hội những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay) đã được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Hội Nhà báo Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng, gắn bó đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên làm việc trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội trong cả nước, tham gia và góp phần đắc lực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng của nhân dân.

--ng chí Thu-n H-u phát bi-u khai m-c bu-i l-

Đồng chí Thuận Hữu phát biểu khai mạc buổi lễ

Hội Nhà báo nói riêng, giới báo chí Việt Nam nói chung luôn luôn ghi nhớ công ơn của Đảng, của Bác Hồ, của các nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ đã chăm lo, giáo dục, rèn luyện đội ngũ người làm báo; trân trọng tình cảm tin yêu và đùm bọc của nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển của báo chí, để ngày nay báo chí trở thành lực lượng trung kiên trên mặt trận tư tưởng- văn hoá, luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc… Bằng các hoạt động thiết thực của mình, Hội Nhà báo Việt Nam thực sự xứng đáng là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của người làm báo, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước…”

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, HNBVN đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tập hợp các nhà báo hoạt động trên khắp mọi miền đất nước. Từ con số gần 300 hội viên buổi đầu thành lập trên chiến khu Việt Bắc ngày 21/4/1950, trải qua 9 kỳ Đại hội đến nay đã lên tới 22.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, 19 Liên Chi hội và 188 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội, hoạt động thống nhất theo Điều lệ chung của Hội Nhà báo Việt Nam. Số lượng ấy, chất lượng ấy là cơ sở vững chắc của nền báo chí cách mạng trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

* Các nhà báo Xuân Thủy, Hoàng Tùng, Hồng Chương, Phan Quang, Hồng Vinh, nhà báo Đinh Thế Huynh và nay là nhà báo Thuận Hữu là 7 thế hệ Chủ tịch, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ cách mạng, đã có những đóng góp rất to lớn cho phong trào hoạt động Hội, cho báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhiệt liệt chúc mừng những người làm báo cả nước nhân ngày kỷ niệm vẻ vang này và chào mừng các tổ chức, cá nhân nhà báo- hội viên tiêu biểu, điển hình tiên tiến về dự kỷ niệm và dự Hội nghị thi đua toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: “Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, với tầm nhìn xa, trông rộng và hiểu rõ vai trò của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chăm lo xây dựng nền báo chí cách mạng và đào tạo, rèn luyện đội ngũ những người làm báo cách mạng cũng như tổ chức chính trị - xã hội -nghề nghiệp của những người làm báo...

--ng chí -inh Th- Huynh phát bi-u t-i L- K- ni-m

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Và 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, trải qua 9 kỳ Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh, chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phụcvụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Đảng ta. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, hơn 400 hội viên -nhà báo đã ngã xuống trên các chiến trường khi đang tác nghiệp. Đó là sự hy sinh, cống hiến bằng xương máu của đội ngũ những người làm báo cách mạng…”

Đồng chí chia sẻ: “Là một người làm báo, chỉ đạo công tác báo chí, tôi rất vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực, đã củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, có những đóng góp quan trọng vào việc tập hợp, động viên, cổ vũ các nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng phát huy và nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam… Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội là dịp để các cấp Hội, hội viên - nhà báo cả nước tự hào về truyền thống vẻ vang, phát huy những thành tích đã đạt được. Đồng thời, đây cũng là dịp những người làm báo cả nước nghiêm túc khắc phục các hạn chế, thấm nhuần sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, tôn chỉ mục đích của từng cơ quan báo chí, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của báo chí, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Là một trong những vị Chủ tịch Hội đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển trong hành trình 65 năm qua của Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ, nhà báo lão thành Phan Quang không giấu được niềm xúc động, ông chia sẻ: “Tôi được biết qua lời các bậc đàn anh, cách đây 65 năm, tại cuộc gặp Ban trù bị Đại hội thành lập Hội ta, Bác Hồ chỉ đạo: Báo chí là một nghề như mọi nghề, nghề báo có chức năng cao quý, người làm báo trách nhiệm xã hội nặng nề. Trước đó, phát biểu với các nhà báo nước ngoài, Người nói: “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết nên những bức tối hậu thư, người ta cũng có thể viết nên những bức thư yêu đương”.

Nhà báo lăo thành Phan Quang- Nguyên Ch- t-ch HNBVN phát bi-u t-i L- k- ni-m

Nhà báo lão thành Phan Quang - nguyên Chủ tịch HNBVN phát biểu

Từ bấy đến nay, các thế hệ người làm báo, làm theo tư duy và phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo dựng nền báo chí Việt Nam đậm đà bản sắc, tự do và có trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, lấy việc bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước, hạnh phúc, quyền lợi chính đáng và phẩm giá con người làm mục tiêu phục vụ. Chúng ta nhận được phần thưởng cao quý là sự tin cậy của nhân dân.

Đồng thời, Nhà báo lão thành Phan Quang cũng nêu ra những thách thức cũng như các nhiệm vụ mà báo chí Việt Nam nói chung và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng cần phải tiếp tục làm trong thời gian tới: “Ngày nay báo chí, truyền thông thế giới phát triển nhanh, đa dạng, biến hóa thực ảo. Báo chí Việt Nam chủ động hội nhập, mở lòng học tập bạn bè, nhờ vậy thêm phần khởi sắc. Mặt khác, do một số nguyên nhân, bên cạnh những thành tựu không ai có thể phủ nhận, gần đây cũng có gợn đôi mảng chưa đẹp, khiến người dân không hài lòng.

Câu chuyện trên, chúng ta đều rõ. Vấn đề là nên hành xử cách nào? Tôi nghĩ: Tình hình thế giới ẩn chứa lắm chuyện khó lường. Công nghệ truyền thông, lý thuyết, kỹ năng, biến hoá vô vàn, thì chúng ta và bất kỳ ai quan tâm đến báo chí, truyền thông đều phải ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ. Bác nói: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Vạn biến là tất yếu, do tính chất thời đại, do thời cuộc, do chúng ta mở cửa tiếp thu, vận dụng mọi thủ thuật tác nghiệp, do tác động của mặt trái hội nhập. Trong bối cảnh đó, bất biến, theo tôi hiểu, là kiên trì bản chất báo chí cách mạng, là nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Bất biến thể hiện ở chỗ, trước khi hạ bút, chúng ta cần đặt câu hỏi và tự trả lời: Ta viết cho ai đây? Viết để làm gì? Hệ quả bài này sẽ như thế nào? Tôi tin, nắm vững cái bất biến, chúng ta có thể xử lý thành công vạn biến, báo chí ta tiếp tục đạt thành tựu, Hội ta lớn mạnh không ngừng.”

Thi đua yêu nước- động lực thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Hội

Cũng tại buổi lễ, trong chương trình Hội nghị thi đua toàn quốc, đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình công tác Hội và kết quả công tác thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2010- 2015, trong đó khẳng định: “Các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành hành động cách mạng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Hội. Đó là những phong trào thi đua thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về hoạt động báo chí, về tổ chức Hội. Đó là các cuộc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách làm báo của Bác Hồ. Và thiết thực hơn, đó là các cuộc thi tin hay, ảnh tốt, Giải báo chí quốc gia và giải báo chí chuyên ngành thường niên nhằm nâng cao chất lượng báo chí. Trong công tác thi đua-khen thưởng, Hội luôn quan tâm tới việc xây dựng nội dung, kế hoạch, mục tiêu thi đua gắn với với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, theo từng thời điểm, kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

--ng chí Hà Minh Hu- tŕnh bày báo cáo v- công tác H-i và k-t qu- c-a phong trào Thi -ua yêu n--c c-a HNBVN giai -o-n 2010- 2015

Đồng chí Hà Minh Huệ trình bày báo cáo về công tác Hội và kết quả của phong trào Thi đua yêu nước của HNBVN giai đoạn 2010 - 2015

Về mặt nghiệp vụ báo chí, tuy còn có những yếu kém, hạn chế, nhưng về cơ bản công tác thông tin, báo chí được thực hiện thông suốt hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, với luồng thông tin không ngừng nghỉ một cách đúng định hướng, phục vụ nhu cầu thông tin của xã hội và của nhân dân. Hơn một trăm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm được Trung ương Hội, các cấp Hội tổ chức mỗi năm. Giải báo chí quốc gia hàng năm đã bước sang mùa giải thứ 9, uy tín của giải ngày càng khẳng định thành một thương hiệu. Những hoạt động thường niên khác như Hội báo Xuân tổ chức ở địa phương, 5 năm một lần ở Trung ương đã trở thành nét đẹp văn hóa, được công chúng chờ đợi. Nhiều hoạt động xã hội- từ thiện được các cấp Hội quan tâm thực hiện, mang tính tự nguyện, với số tiền và hiện vật được trao trị giá hàng chục tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh với các đối tác truyền thống, làm sâu sắc thêm quan hệ với Liên đoàn các nhà báo ASEAN để tập hợp, đoàn kết báo giới trong khu vực vì mục tiêu hòa bình và phát triển”.

Với những thành tích to lớn đã đạt được trong 65 năm qua, giới báo chí Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Và đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội và Hội nghị thi đua toàn quốc, Hội Nhà báo Việt Nam rất vinh dự đón nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng.

H-i Nhà báo Vi-t Nam -ón nh-n B-ng khen v- thành tích xu-t s-c trong vi-c ph-i h-p th-c hi-n các nhi-m v- c-a M-t tr-n T- qu-c Vi-t Nam do Ch- t-ch UBT- M-t tr-n T- ch-c Vi-t Nam trao t-ng

Hội Nhà báo Việt Nam đón nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã biểu dương và Tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 47 cá nhân “Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2015”; 33 tập thể và 191 cá nhân xuất sắc năm 2014; Tặng Cờ Thi đua cho 20 đơn vị tập thể Hội xuất sắc, tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 191 cá nhân có những thành tích tốt trong hoạt động nghiệp vụ cũng như công tác Hội năm 2014.

Ngay sau Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình về Nguồn tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên- nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam!

Ngọc Lành

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội