(CLO) CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - Mã NTL) vừa bị Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 12 tỷ đồng do kê khai thuế sai.
CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco – mã NTL) mới đây đã công bố thông tin về việc bị Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính do kê khai thuế sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.
Lideco (NTL) bị phạt và truy thu 12 tỷ đồng do kê khai sai về thuế (Ảnh TL)
Theo quyết định của cơ quan thuế, Lideco bị truy thu tổng số tiền hơn 12,4 tỷ đồng, bao gồm số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp. Trong đó, số tiền thuế giá trị gia tăng bị truy thu sau quá trình kiểm tra là 824 triệu đồng, bao gồm 811 triệu đồng của năm 2021 và 13,4 triệu đồng của năm 2023. Đồng thời, công ty cũng bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 8,7 tỷ đồng.
Về mức xử phạt, Lideco bị phạt hành chính 1,92 tỷ đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu thuế. Ngoài ra, công ty còn phải nộp thêm 1 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế theo quy định.
Đây là lần đầu tiên Lideco bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về nghĩa vụ thuế. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế, sau đó cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra định kỳ. Nếu phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ truy thu số thuế còn thiếu, tính tiền chậm nộp với mức 0,03%/ngày trên số thuế chưa nộp và áp dụng biện pháp xử phạt hành chính.
Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng gặp tình huống tương tự khi bị cơ quan thuế truy thu do có sai lệch giữa cách hạch toán kế toán và các quy định về thuế. Hầu hết các trường hợp kê khai sai không phải do cố ý, do đó không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trong các quyết định xử phạt.
Theo Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về số thuế nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót và tự điều chỉnh thì không bị xử phạt. Tuy nhiên, nếu sai sót được phát hiện thông qua kiểm tra, doanh nghiệp sẽ phải nộp bổ sung số thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quy định.
(CLO) Ukraine và Mỹ đã hoàn tất một thỏa thuận khung liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thỏa thuận này sẽ cung cấp cho Ukraine "thiết bị quân sự và quyền chiến đấu".
(CLO) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Ninh vừa đăng tải thông báo mời thầu cho 4 gói thầu, thuộc Dự án thành phần 3: "Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh".
(CLO) Nhóm luật sư đại diện cho Mexico trong vụ kiện chống lại 8 nhà sản xuất vũ khí Mỹ sẽ tranh luận một phần vụ kiện trước Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 4/3, theo cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mexico Pablo Arrocha.
(CLO) Ngày 27/2, Báo Huế ngày nay tổ chức khai mạc khóa tập huấn kỹ năng làm báo đa phương tiện trên báo điện tử dành cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, họa sĩ đang công tác tại đơn vị.
(CLO) Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm thứ Năm rằng số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra tại nước này trong năm 2024 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục còn 720.988 trẻ, đánh dấu năm thứ chín liên tiếp sụt giảm.
(CLO) TP Hà Nội quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công lên trên 95% trong năm 2025, đồng thời sớm khởi công hàng loạt dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi. Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là đòn bẩy để đạt tăng trưởng 8%,
(CLO) Từ ngày 1/3, Bộ Công an chính thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không trên toàn quốc. Theo đó, Bộ Công an sẽ thành lập Trung tâm an ninh hàng không quốc gia trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh để điều hành công tác cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.
(CLO) Chiều 27/2, tại trụ sở Chính phủ, diễn ra Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp và vừa Việt Nam với chủ đề "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới".
(CLO) Cảnh sát đã khởi tố tài xế Nguyễn Khương Duy, do có hành vi điều khiển ô tô lao vào nhà dân và tông bé gái 17 tháng tuổi tử vong. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 12/2024 gây xôn xao dư luận.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, chỉ tiêu nhà ở xã hội các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ.
(CLO) Đỉnh triều đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 1-2/3. Trong đó, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) sẽ ở khoảng 1,5-1,6m (ở mức báo động 2 đến báo động 3).
(CLO) Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, trong đó có đề xuất giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội tại các dự án dành riêng cho lực lượng vũ trang.
(CLO) Cổ đông lớn của Fecon (FCN) vừa có động thái bán ra 5 triệu cổ phiếu trong bối cảnh biên lợi nhuận công ty tương đối thấp, kế hoạch kinh doanh 2024 chưa hoàn thành như dự kiến.
(CLO) Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 của TP Hà Nội xác định sẽ thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi các tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
(CLO) Cổ đông lớn của Fecon (FCN) vừa có động thái bán ra 5 triệu cổ phiếu trong bối cảnh biên lợi nhuận công ty tương đối thấp, kế hoạch kinh doanh 2024 chưa hoàn thành như dự kiến.
(CLO) Ngay khi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, hàng loạt trái chủ của CII đã bán cổ phiếu chốt lời. Ở chiều ngược lại, cổ đông đại chúng của CII đang tạm ghi nhận lỗ 21% sau 1 năm vừa qua. Ai là người thực sự hưởng lợi sau kế hoạch tái cơ cấu tài chính này của CII?
(CLO) Phiên ngày 25/2, áp lực chốt lời gia tăng đã khiến chỉ số VN-Index đứt mạnh tăng điểm sau 5 phiên đi lên liên tiếp. Mốc 1.300 điểm vẫn được duy trì, nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa đáng kể.
(CLO) Phiên giao dịch ngày 21/2, VN-Index dừng ở mức 1.296,75 điểm, tăng 3,77 điểm với sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thị trường ở trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” bởi cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế.