ASIAN CUP 2019:

Ảnh chụp HLV Park Hang-seo đoạt giải nhất báo chí Hàn Quốc

Thứ sáu, 22/02/2019 10:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc HLV Park Hang-seo ăn mừng bàn thắng của Công Phượng tại Asian Cup 2019 đã được trao giải ở hạng mục ảnh thể thao đẹp nhất tại Hàn Quốc.

Ngày 21/2, phóng viên ảnh có tên Kim Jin-aa đã giành giải xuất sắc trong hạng mục "Ảnh báo chí thể thao hàng tháng" do Hiệp hội Nhà báo nhiếp ảnh Hàn Quốc trao tặng lần thứ 193.

Đây là giải thưởng với sự tham dự của 500 phóng viên ảnh đến từ các tờ báo quốc gia, cơ quan tin tức. Họ dự thi ở 11 lĩnh vực khác nhau.

Bức ảnh đoạt giải "Tiêu điểm thể thao" (Sports Feature) là hình chụp HLV Park Hang-seo đang ăn mừng trong trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam với Iraq tại vòng chung kết Asian Cup 2019, được tổ chức trên sân Zayed, thành phố Abu Dhabi vào ngày 8/1.

Bức hình có tên

Bức hình có tên "Quả đấm móc ăn mừng của HLV Park Hang-seo".

Bức ảnh có tên "Quả đấm móc ăn mừng của HLV Park Hang-seo" ghi lại khoảnh khắc thầy Park đang ăn mừng bàn thắng của Công Phượng. Hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ, đội tuyển Việt Nam đều bị gỡ hòa rồi sau đó thua ngược với tỷ số 2-3 trong những phút cuối cùng của hiệp 2.

Một bức ảnh khác cũng của phóng viên ảnh Kim nhận được giải thưởng ở hạng mục "Hoạt động thể thao" (Sports Action) được ghi lại trong trận đấu đội tuyển Hàn Quốc đối đầu Qatar tại vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Đây cũng là trận đấu mà "Những chiến binh Taeguk" phải nhận thất bại 0-1 với bàn thua đến từ cầu thủ Abdulaziz Hatem. Trong bức ảnh này, tiền đạo Hwang Ui-jo đã phải lĩnh một cú đá cực mạnh từ người đồng đội. Phóng viên Kim đã xuất sắc bắt được khoảnh khắc này và đặt tiêu đề cho bức ảnh: "Phải đá vào gôn chứ, sao đá vào đầu tôi".

Kết thúc kỳ Asian Cup được đánh giá là thành công với đội tuyển Việt Nam, ông Park có chuyến về thăm Hàn Quốc để nghỉ Tết ở quê nhà quận Sancheong, phía tây tỉnh Gyeongsang Nam.

Khoảnh khắc tiền đạo Hwang Ui-jo bị đá vào đầu được phóng viên Kim ghi lại.

Khoảnh khắc tiền đạo Hwang Ui-jo bị đá vào đầu được phóng viên Kim ghi lại.

Trước khi lên máy bay quay lại Việt Nam, HLV 60 tuổi chia sẻ với báo chí Hàn Quốc rằng ông muốn tập trung dẫn dắt U23 Việt Nam hoặc đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2019 để đảm bảo chất lượng và sự chuẩn bị tốt nhất.

Khi chưa có quyết định chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc giảm tải khối lượng công việc cho ông Park, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ nhiệm vụ tuyển quân cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U23 châu Á.

Các trận đấu này sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình với sự góp mặt của đội chủ nhà và các đội tuyển U23 Thái Lan, Indonesia, Brunei thuộc bảng K.

Tại vòng đấu mở màn V.League 2019, ông sẽ dự khán hai trận CLB Hà Nội - Quảng Ninh (23/2, Hàng Đẫy) và Đà Nẵng - Viettel (24/2, Hòa Xuân) nhằm mục đích tuyển quân.

Đây là hai trận đấu có nhiều tuyển thủ quốc gia và U22 góp mặt, cũng là cuộc đối đầu của những CLB hàng đầu tại V.League hiện nay.

Theo news.zing.vn

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo