Livestream bằng điện thoại di động dành cho các phóng viên trẻ

Thứ sáu, 27/07/2018 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chủ đề của khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong hai ngày (26-27/7/2018) thu hút 23 học viên đến từ các cơ quan báo chí ở Hà Nội tham gia.

Báo Công luận
 Giảng viên hướng dẫn các bước chuẩn bị thiết bị trước khi tác nghiệp cho học viên. Ảnh: Huy Hoàng

Ngày 26/7 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng “Tường thuật trực tiếp (livestream) bằng điện thoại di động dành cho các phóng viên trẻ”.

Khóa bồi dưỡng có 23 học viên là phóng viên đến từ các cơ quan báo chí ở Hà Nội.

Mục đích của khóa bồi dưỡng là cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc tường thuật trực tiếp (livestream) các vấn đề đang trực tiếp diễn ra đến độc giả. Đây là những kỹ năng rất bổ ích và cần thiết phục vụ cho công việc của các phóng viên trong thời kỳ thông tin bùng nổ hiện nay, nhất là những phóng viên trẻ.

Báo Công luận
Giảng viên Hoàng Mạnh Thắng công tác tại Báo Tiền Phong. Ảnh: Huy Hoàng

Giảng viên của khóa bồi dưỡng này Hoàng Mạnh Thắng. Anh là Phóng viên, BTV Báo Tiền Phong, người có nhiều năm kinh nghiệm sử dụng các thiết bị công nghệ để tác nghiệp.

Hiện nay, hầu như ai cũng sử dụng mạng xã hội. Mạng xã hội kết nối mọi người lại với nhau. Chúng ta có thể trò chuyện, trao đổi thông tin hàng ngày, các tin tức cập nhật liên tục. Do đó phương pháp đưa tin truyền thống cũng phải thay đổi theo để phù hợp. Một trong những ứng dụng trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm đó là tường thuật trực tiếp livestream. Đây là một ứng dụng trên điện thoại thông minh, giúp tường thuật trực tiếp các sự kiện đang diễn ra đến khắp các độc giả có kết nối intenet và có cài ứng dụng.

Báo Công luận
 Học viên Trương Thị Hà Phương công tác tại Báo Lao Động (giữa). Ảnh: Huy Hoàng

Học viên Trương Thị Hà Phương công tác tại Báo Lao Động mong muốn rằng qua việc tiếp thu kiến thức qua buổi học này có thể rút ra cho bản thân mình những kinh nghiệm, kỹ năng khi tác nghiệp bằng điện thoại.

Học viên Đỗ Trọng Phú công tác tại Báo điện tử VOV khẳng định rằng đây là kỹ năng cần thiết cho mình trong quá trình tác nghiệp, sau buổi học này sẽ nâng cao hơn cho mình được kỹ năng quay trực tiếp mà sẽ chọn lựa được góc quay phù hợp nhất, khuôn hình không bị rung và âm thanh sẽ tốt hơn. 

Báo Công luận
Các học viên chăm chú nghe giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Huy Hoàng 

Trong hai ngày (26-27/7/2018), giảng viên Hoàng Mạnh Thắng chia sẻ với học viên các phương pháp để livestream một cách hiệu quả. Các vấn đề kỹ thuật và công cụ hỗ trợ được giảng viên đưa ra giới thiệu đến các học viên, giúp học viên có thêm các kỹ năng về đưa tin.

Báo Công luận
 Các học viên chia nhóm thực hành bài tập được giảng viên giao. Ảnh: Huy hoàng

Sau phần lý thuyết, các học viên được làm bài tập do giảng viên giao nhằm nắm vững các kiến thức, kỹ năng giảng viên đã chia sẻ.

Khóa bồi dưỡng kết thúc vào chiều ngày 27/7/2018.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Huy Hoàng

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội