Lộ diện cán bộ "chống lưng" cho ông chủ "Thanh long Hoàng Hậu"

Thứ hai, 03/08/2015 15:03 PM - 0 Trả lời

CLO - Trong khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang củng cố hồ sơ , Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường bất ngờ xác nhận cho ông Hiệp là chủ sở hữu khu rừng tràm này nhằm để đối phó với cơ quan điều tra, hòng thoát tội lừa đảo.

CLO - Trong khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang củng cố hồ sơ về hành vi lừa bán rừng keo lá tràm của dân để chiếm đoạt gần chục tỷ đồng của ông chủ "Thanh long Hoàng Hậu", Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận - Trần Ngọc Hiệp thì mới đây, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường bất ngờ xác nhận cho ông Hiệp là chủ sở hữu khu rừng tràm này nhằm để đối phó với cơ quan điều tra, hòng thoát tội lừa đảo.

Sau khi Báo Điện tử congluan.vn có bài phản ánh về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông chủ Thanh long Hoàng Hậu - Trần Ngọc Hiệp, trong đó có đề cập đến nhiều chứng cứ phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh vụ việc, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra trước khi chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hiệp theo đơn tố cáo gần đây.

Báo Công luận

Ông chủ Thanh Long Hoàng Hậu – Trần Ngọc Hiệp đang túc trực tại UBND huyện Hàm Thuận Nam ngay sau khi cơ quan điều tra vào cuộc 

Để đối phó với Cơ quan điều tra, ngày 28/7/2015, ông chủ Thanh Long Hoàng Hậu – Trần Ngọc Hiệp liền có ngay "lá bùa hộ mệnh" với kỳ vọng thoát được tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó chính là đơn đề nghị xác nhận có trồng cây keo lá tràm và là chủ sở hữu cây keo trên diện tích 255,92ha. Với phần xác nhận của ông Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường - Đỗ Hữu Trí: "Theo đơn đề nghị xác nhận của ông Trần Ngọc Hiệp, thường trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ. Thì ông Hiệp là người trồng và là chủ sở hữu với số keo lá tràm trên như trong đơn ông đã nêu".

Dẫu biết rằng, ông chủ Thanh Long Hoàng Hậu xưa nay nổi tiếng là kẻ lắm chiều nhiều trò để qua mặt cơ quan chức năng. Nhưng sự xuất hiện bất thường của đơn xác nhận này của chính quyền địa phương cũng khiến dư luận địa phương hết sức bất ngờ, đặt nhiều nghi vấn. Có hay không sự tiếp tay của cán bộ địa phương nhằm giúp ông chủ Thanh Long Hoàng Hậu đối phó với Cơ quan điều tra, để chạy tội?

Để làm rõ nghi vấn này, ngày 30/7/205, NB&CL đã có buổi trao đổi với vị cán bộ đang bị dư luận đặt nhiều nghi vấn tiếp tay cho ông chủ Thanh Long Hoàng Hậu chạy tội - Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường Đỗ Hữu Trí. Tại buổi làm việc, ông Trí thừa nhận đã ký xác nhận cho ông Hiệp là người trồng và là chủ sở hữu với số keo lá tràm trên diện tích 225,92ha! Thế nhưng khi được hỏi, dựa vào cơ sở pháp lý nào để xác nhận cho ông Hiệp là chủ sở hữu với số keo lá tràm này vì trước đó không lâu một phần diện tích khu rừng này đã được xác nhận sở hữu của 3 hộ dân? Ông Trí không đưa ra được bất kỳ một cơ sở pháp lý nào nhưng lại đổ cho cấp dưới: "Nội dung xác nhận vào đơn của ông Hiệp là do cán bộ Địa chính ghi sẵn". Ngoài ra ông Trí còn cho biết thêm, trước khi ký ông cũng đã hỏi đi hỏi lại là có đúng không và được cán bộ Địa chính trả lời là... đúng nên mới ký xác nhận?

Báo Công luận

Ngày 15/7/2015, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường xác nhận chủ sở hữu rừng tràm cho 3 hộ dân theo Giấy chứng nhận QSDĐ

Báo Công luận

Đến ngày 28/7/2015, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường lại xác nhận khống để tiếp tay cho ông Hiệp đối phó với Cơ quan điều tra. 

Báo Công luậnVị trí phần rừng tràm trên bản đồ mà Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường đã xác nhận cho 3 hộ dân trước khi xác nhận khống cho ông Hiệp sau khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Tuy nhiên, khi đề nghị được trao đổi trực tiếp với vị cán bộ Địa chính xã Hàm Cường người đã tham mưu để ký xác nhận cho ông Hiệp, ông Trí cho biết cán bộ này hiện không có mặt ở cơ quan với lý do đi làm... trễ. Trong giờ làm việc, không có mặt ở cơ quan, liên lạc bằng điện thoại nhiều lần nhưng vị cán bộ này vẫn không nghe máy? Chính vì vậy cho đến nay việc xác nhận này của Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Cường - Đỗ Hữu Trí vẫn là xác nhận không có căn cứ pháp lý. Như vậy, dư luận cho rằng cán bộ địa phương xác nhận khống nhằm tiếp tay, giúp cho ông chủ Thanh Long Hoàng Hậu qua mặt Cơ quan điều tra, hòng chạy tội không phải là không có cơ sở?

Điều đáng nói, cũng trong diện tích khu rừng keo lá tràm này, hơn 10 ngày trước khi ký xác nhận cho ông Hiệp, ông Phó Chủ tịch xã Hàm Cường - Đỗ Hữu Trí cũng chính là người ký xác nhận quyền hữu cho 3 hộ dân làm thủ tục tiến hành khai thác. Cụ thể, căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số BS 283830, ông Nguyễn Duy Hai, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam được xác nhận là chủ sở hữu của 135.089 m2 đất rừng cây lá tràm, bà Nguyễn Thị Sô, ngụ thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có 72,157.4 m2 theo GCNQSDĐ số BS 283826 và bà Đỗ Thị Út Sáu, ngụ thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam có 67.274,5 m2 theo GCNQSDĐ số 283835...

Như vậy, khu rừng có GCNQSDĐ của người dân đã được xác nhận và cho khai thác trước đây đã được Phó Chủ tịch xã Hàm Cường xác nhận lại ông Hiệp làm chủ sở hữu có nhằm mục đích giúp ông Hiệp chạy tội? Đối phó trước cơ quan điều tra?...

Ở một diễn biến khác, theo đơn đề nghị ngăn chặn việc khai thác để chờ kết quả giải quyết cuối cùng của bị hại. UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có công văn chỉ đạo Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam, UBND xã Hàm Cường và xã Hàm Kiệm kiểm tra giấy tờ và cho ngưng khai thác. Tuy nhiên, do thời hạn báo cáo kết quả theo công văn chỉ đạo này hơn những 30 ngày nên các hồ sơ khai thác kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia", GCNQSDĐ của người này nhưng sơ đồ lại mang tên chủ sử dụng khác?... Nhập nhèm là vậy nhưng hoạt động khai thác vẫn được tiếp tục, dư thời gian để xóa hiện trường vụ án?

Như chúng tôi đã từng đề cập, ông "trùm Thanh long Hoàng Hậu - Trần Ngọc Hiệp mạo nhận là chủ sở hữu 500 ha rừng tràm từ 5 - 6 năm tuổi tại xã Hàm Kiệm, xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết) rồi lừa bán cho Công ty CP XD và GT (Cty Châu Á TBD) - TP.Vũng Tàu với giá 32,5 tỷ đồng.

Sau khi thỏa thuận giá cả, tiến hành đo đạc thì diện tích thực tế chỉ có 427,123 ha nên giá bán sau đó được xác định lại chưa đến 27,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên mua vừa khai thác được khoảng 50 ha thì gặp phải sự phản ứng gay gắt của người dân địa phương. Sau đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Hàm Thuận Nam lập biên bản phạt hành chính, đồng thời buộc ngưng khai thác với lý do rừng tràm đang khai thác không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Trần Ngọc Hiệp.

Để được tiếp tục khai thác, ông Hiệp buộc phải cung cấp giấy tờ pháp lý chứng minh là chủ sở hữu! Vì không một giấy lận lưng nên lúc đầu ông Hiệp còn hứa “cuội” nhưng dần dần tìm cách tránh né. Bị hại đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu nhưng bất thành. Ông Hiệp không cung cấp pháp lý khu rừng để thực hiện tiếp hợp đồng mua bán, cũng không thanh lý hợp đồng để hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Vụ việc kéo dài hơn 2 năm, phải đến khi chủ sở hữu của một phần diện tích rừng tràm này xuất hiện với "Đơn xin khai thác rừng trồng" thì Cty Châu Á TBD mới hay biết lâu nay mình bị ông chủ Thanh long Hoàng Hậu lừa, nên đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận. Đồng thời gửi đơn ngăn chặn khẩn cấp để bảo vệ hiện trường vụ án đến UBND huyện Hàm Thuận Nam.

Cho đến nay, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông trùm Thanh long Hoàng Hậu - Trần Ngọc Hiệp đang được đang Cơ quan điều tra củng cố chứng cứ. Riêng đơn kêu cứu khẩn cấp của bị hại vẫn chưa thấy bất kỳ động thái xử lý nào từ phía UBND huyện Hàm Thuận Nam. Báo Điện tử congluan.vn tiếp tục cập nhật và thông tin về vụ việc này!

Nhóm PVPL

Tin khác

Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cười

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cười

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án