Lộ sáng nhiều sai phạm trong cấp đất

Thứ sáu, 03/04/2015 13:34 PM - 0 Trả lời

Lộ sáng nhiều sai phạm trong cấp đất

Congluan.vn

(NB&CL) - Báo NB&CL số 48 (ra ngày 22/11/2013) có bài phản ánh về hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư, GPMB tại huyện Từ Liêm trong giai đoạn từ 2008-2011. Bên cạnh việc chi trả sai số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng là hàng trăm hộ dân được cán bộ huyện “ban phát” để được nhận tiền, nhận đất dù không đủ điều kiện. Trong số đó, có trường hợp liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Sơn- Trưởng phòng TN-MT trường huyện Từ Liêm.

Theo hồ sơ thực hiện thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng đường 32 vào khu công nghiệp Nam Thăng Long ngày 10/12/2008, UBND huyện Từ Liêm ban hành QĐ số 5715/QĐ-UBND thu hồi 82,8m2 đất trong tổng số 307m2 thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 23 tại xã Phú Diễn của hộ ông Nguyễn Ngọc Giao (có vợ là bà Nguyễn Thị Sơn- Trưởng Phòng TN-MT huyện Từ Liêm) đang sử dụng. Sau khi tiến hành công tác kiểm đếm, ngày 10/12/2008, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC huyện Từ Liêm có QĐ số 18/PA-HĐ về Phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho hộ ông Nguyễn Ngọc Giao. Theo đó, hộ ông Giao được hưởng 286.157.344 đồng, không được giao đất TĐC. Ngày 22/6/2009, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC huyện Từ Liêm đã có QĐ số 14/PA-CT giảm mức bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Giao xuống còn 46.360.051đồng và vẫn không được giao đất TĐC.

Tuy nhiên, đến năm 2011, không hiểu vì lý do gì mà Ban GPMB Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND huyện Từ Liêm đã tìm mọi cách để hộ ông Giao được giao 40m2 đất TĐC. Như trong số báo ra ngày 2013, Báo NB&CL đã phân tích, việc UBND huyện Từ Liêm có tờ trình gửi UBND TP. Hà Nội để rồi Ban chỉ đạo GPM TP. Hà Nội đồng ý giao cho hộ ông Giao 40m2 đất TĐC là trái với các quy định pháp luật. Việc làm sai phạm này đã bị Thanh tra TP. Hà Nội kết luận và kiến nghị xử lý. Cụ thể, hộ ông Giao bị thu hồi 82,2m2 nhưng diện tích còn lại lên đến 224,2m2 (đủ để xây nhà ăn ở ổn định).

Tuy nhiên, hộ ông Giao vẫn được giao 40m2 đất TĐC là trái với QĐ 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP. Hà Nội cũng như các quy định pháp luật về hỗ trợ đất TĐC.

Qua điều tra của Nhóm PVPL thì được biết, sau khi UBND huyện Từ Liêm lập hồ sơ, đề nghị xét duyệt đất TĐC cho hộ ông Giao, Sở TN-MT Hà Nội đã năm lần bảy lượt đưa trường hợp này ra xét duyệt. Trong số những người thẩm định trường hợp cấp đất TĐC cho ông Giao có một cán bộ nguyên là Trưởng phòng Kế hoạch của Sở đã phản đối kịch liệt vì nhận thấy đây là trường hợp cấp đất sai quy định. Đồng chí này đã không ký vào tờ trình (vẫn còn lưu bút tích trong hồ sơ). Thấy đồng chí Trưởng phòng cương quyết không chấp nhận và biết là khó có thể “thuyết phục” được người phản đối, Hội đồng thẩm định của Sở đã nhân lúc đồng chí này “vắng nhà” đã cử một đồng chí phó phòng đi họp thay và mọi việc sau đó đã được hợp lý hóa.

Cho đến nay, hành vi lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định, pháp luật về Đất đai để “ban phát” 40m2 đất TĐC của một số cán bộ trong Ban GPMB, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng TN-MT huyện Từ Liêm càng được chứng minh một cách rõ ràng. Bằng chứng là sau khi được giao 40m2 đất TĐC, vợ chồng ông Giao bà Sơn đã bán thẳng mảnh đất này cho người khác, không hề có nhu cầu “chỗ ở” như trong các tờ trình, kiến nghị trước đó. Bằng “quyền lực” trong tay, bà Sơn đã làm được sổ đỏ cho mảnh đất này và việc chuyển nhượng cho người khác diễn ra hết sức nhanh chóng, trong khi đó, phần lớn hộ dân được giao đất TĐC ở địa phương này vẫn đang “dài cổ” chờ sổ đỏ. Một lý do mà huyện Từ Liêm vin vào để ra sức “xin” đất TĐC cho vợ chồng ông Giao, bà Sơn là diện tích thửa đất sau khi bị thu hồi có hình khối không vuông vắn, khó cho việc xây dựng nhưng điều này lại trở thành trò lố khi mà thực tế hoàn toàn ngược lại. Bởi vì sau đó không lâu, với diện tích đất còn lại, ông Giao bà Sơn xây dựng lên một tòa nhà cao ngất ngưởng 9 tầng với mặt tiền dài rộng, nhìn bề thế và sang trọng như một khách sạn.

Có thể thấy, trường hợp hộ ông Giao và bà Sơn là một điển hình trong việc giao đất TĐC tùy tiện, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, làm trái quy định Nhà nước; lợi dụng vị trí là Trưởng phòng TN-MT huyện để tự giao đất TĐC sai quy định pháp luật cho gia đình mình nhằm hưởng lợi bất chính. Điều này đã và đang gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận quần chúng nhân dân ở địa phương từ nhiều năm qua. Một lần nữa, chúng tôi đề nghị UBND TP. Hà Nội cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ, thu hồi mảnh đất đã cấp sai quy định, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân sai phạm.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục theo dõi, tìm hiểu và thông tin về vụ việc này.

Nhóm PVPL

Tin khác

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án
Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án