Lộ sáng sai phạm động trời của nguyên chủ tịch xã

Thứ sáu, 03/04/2015 13:34 PM - 0 Trả lời

Lộ sáng sai phạm động trời của nguyên chủ tịch xã

 

(NB&CL) - Cấp đất trái quy hoạch, trái thẩm quyền, mất tự do dân chủ tại cơ sở, tự tung tự tác, chống đối lệnh của cấp trên, có dấu hiệu trục lợi BHXH từ người đã chết... là những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian dài của ông Chủ tịch UBND xã Trung Chính được đoàn kiểm tra huyện Nông Cống (Thanh Hóa) kết luận.
 
Báo Công luận 

Ông Trần Văn Thuấn –  Chủ tịch UBND huyện Nông Cống

Cấp, giao đất vô tội vạ

Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân xã Trung Chính về những biểu hiện sai phạm của ông Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Lịch, ngày 24/4/2013, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống Trần Văn Thuấn đã ra quyết định về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Trung Chính. Từ đây, những sai phạm có hệ thống, kéo dài của ông chủ tịch xã mới lộ sáng.

Từ năm 2005 đến 30/3/2013, ông Lịch đã cấp đất trái thẩm quyền cho 42 hộ với tổng số tiền 714.000.000 đồng. Số tiền này ông Lịch để tại ngân sách xã.

Năm 2010, với lý do “để giữ uy tín cá nhân và phong trào chung cho xã”, ông Lịch đã lập hồ sơ đề nghị huyện xem xét hợp thức hóa diện tích mà ông đã cấp trái thẩm quyền trên; được chủ tịch huyện chấp thuận hợp pháp hóa 39 hộ.

Sai phạm tiếp nối sai phạm khi ông Lịch lợi dụng chính sách cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện trái quy trình để hợp pháp hóa trái thẩm quyền cho 30 hộ tiếp theo; nâng tổng số hộ được hợp pháp hóa lên 69 hộ.

Ngày 18/4/2013, sau khi các hộ dân bức xúc tố cáo sự việc trên lên huyện, đích thân Chủ tịch huyện Trần Văn Thuấn chỉ đạo trực tiếp cho Chủ tịch UBND xã Trung Chính: nếu không kiên quyết cho dừng việc xây dựng và tháo dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp thì sẽ đình chỉ công tác chủ tịch xã. Đến nước này, ông Lịch mới tuân thủ lệnh cấp trên nhưng lại thực hiện theo kiểu lấy lệ. Chính vì vậy mà đến tháng 7/2013, đoàn thanh tra của huyện vẫn ghi nhận: “Việc khắc phục hậu quả vẫn chưa xong”.

Cùng với những sai phạm trên, đoàn thanh tra còn phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Lịch. Đó là việc giao, cấp đất phá vỡ quy hoạch, thiếu kiên quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông cả đường bộ và đường thủy. Điều này thể hiện rõ nhất ở địa điểm dọc con sông Nhà Lê trước kia thông thoáng, nhộn nhịp, trên bến dưới thuyền, sau khi được ông Lịch giao, cấp đất vô tội vạ, dòng sông đã bị các công trình dân sinh xây dựng bên trên. Nhiều hộ gia đình còn kè, gia cố tận giữa lòng sông để làm nhà và các công trình, ngăn dòng chảy...

Tiếp xúc với đảng viên, cán bộ địa phương, hầu hết đều bức xúc phản ánh việc vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở của ông chủ tịch xã này. Phần lớn các cuộc họp có liên quan đến đất đai, xây dựng, ông Lịch đều mời đầy đủ các thành phần trong thường trực UBND và các bộ phận chuyên môn tham gia.

Trục lợi chế độ BHXH thông qua người chết?

Liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông Lịch, cơ quan BHXH huyện Nông Cống sau khi kiểm tra đã phát hiện thêm sai phạm động trời: tại xã Trung Chính có 15 trường hợp sau khi chết không làm các thủ tục để cắt giảm đối tượng lương hưu theo quy định, để người chết được hưởng chế độ lương hưu hàng năm trời, gây thiệt hại tiền của Nhà nước, bức xúc trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên, số tiền trên thân nhân người chết không được nhận, hoặc có nhận được cũng rất ít so với số tiền BHXH đã chi trả. Vậy hàng trăm triệu đồng lọt vào túi ai?

Theo báo cáo ngày 15/6/2013 của BHXH huyện Nông Cống, từ năm 2010– 2012 đã phát hiện có 15 trường hợp nguyên là bộ đội, cán bộ nghỉ hưu... tại địa phương, sau khi chết thay vì thực hiện khai tử và báo cắt giảm để cắt chế độ lương hàng tháng, 15 trường hợp trên vẫn được xã “ưu ái” để họ “sống” và hưởng lương đều đặn từ Nhà nước (người ít nhất là 3 tháng, nhiều nhất là 21 tháng).

Với cách làm trên, chỉ trong vòng 2 năm, Nhà nước cấp khống về xã Trung Chính số tiền lên tới hơn 127 triệu đồng. Trong buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Tám– Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa- cho biết: Sau khi phát hiện sai phạm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện Nông Cống kiểm tra, thu hồi toàn bộ số tiền hơn 127 triệu đồng nộp lại BHXH. BHXH huyện Nông Cống đã chấm dứt hợp đồng đối với ban đại diện chi trả của xã Trung Chính; đồng thời báo cáo UBND huyện về xem xét xử lý cán bộ sai phạm.

Trao đổi với phóng viên về những sai phạm nghiêm trọng của ông Nguyễn Thanh Lịch, ông Trần Văn Thuấn- Chủ tịch UBND huyện Nông Cống- khẳng định: “Việc cấp đất trái quy định, trái thẩm quyền của chủ tịch UBND xã Trung Chính là hết sức nghiêm trọng. Nó đã phá vỡ quy hoạch chung, vi phạm hành lang an toàn giao thông, gây thiệt hại tiền và tài sản của người được giao đất”. Từ những sai phạm trên, ngày 2/10/2013, UBND huyện đã ra quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Lịch, hình thức kỷ luật là cách chức.

Khi chúng tôi hỏi ông Thuấn về việc vì sao huyện lại để ông Lịch lộng hành dẫn đến hàng loạt sai phạm trong một thời gian dài như vậy? Trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, giám sát của huyện ở đâu? Ông Thuấn cho biết vẫn đang chỉ đạo tiếp tục kiểm tra toàn diện, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định.

Về việc ông Lịch có bị khai trừ Đảng hay không? Ông Phạm Minh Chính– Bí thư huyện ủy huyện Nông Cống- trao đổi: Vì ông Lịch là Huyện ủy viên nên chúng tôi phải báo cáo Tường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định. Riêng việc ông Lịch và các cá nhân liên quan có trục lợi BHXH thông qua người đã chết hay không, ông Chính cho biết cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới độc giả.

Phương Thảo 

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án