Lớp học đặc biệt ở làng bè hồ Dầu Tiếng

Thứ ba, 16/10/2018 11:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đã phối hợp với phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức khai giảng lớp học cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng bè ấp Hòa Lộc (hồ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Lớp học đã vận động được 15 hoc sinh, là con em của những người dân sinh sống tại làng bè ấp Hòa Lộc xã Minh Hóa  huyện Dầu Tiếng. Các em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Lớp học được mở ra theo chương trình “Ươm mầm khát vọng” như thắp lên nhiều hy vọng cho các em trong tương lai.

Hầu hết các em có độ tuổi đến trường từ nhiều năm nay, cuộc sống trôi nổi của các gia đình trên làng bè Dầu Tiếng không đủ điều kiện đưa các em đến trường. Chính vì vậy, trong ngày khai giảng lớp học các em mới bắt đầu làm quen với con chữ, mọi điều còn lạ lẫm và hết sức bỡ ngỡ khi làm quen với bút, vở... và ngôi trường đặc biệt của mình. Các em rất vui mừng khi được nhận những phần quà phục vụ học tập như: quần áo đồng phục, cặp sách… từ các mạnh thường quân trao tặng.

Báo Công luận
 Các em ở làng bè ấp Hòa Lộc tham gia lớp học đặc biệt.

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, giáo viên phụ trách lớp học đặc biệt này, thầy cảm thấy rất vui khi tham gia dạy và rất mong lớp học được duy trì lâu dài. Đây là điều kiện để các em xóa được mù chữ, đọc thông viết thạo và có thể tiếp tục học lên các cấp học cao hơn.

Đại diện UBND xã Minh Hòa, ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết, ấp làng bè Hòa Lộc hiện 54 hộ sinh sống, việc vận động đưa các em đến lớp gặp nhiều khó khăn do em còn thiếu các giấy tờ pháp lý nên việc tổ chức và duy trì được lớp học đặc biệt này sẽ rất tốt cho các em.

Lớp học tuy chỉ có 15 em, nhưng cần ghi nhận sự nỗ lực của Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương và ngành giáo dục Dầu Tiếng, đã tổ chức lớp học trong điều kiện vô cùng khó khăn giúp cho con em của người nông dân làng bè Dầu Tiếng có điều kiện biết đọc, biết viết và có cơ hội học lên cao.

Khuất Đại Nam

 

Tin khác

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục
Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

(CLO) Ngày 22/4, Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác cô giáo trên địa bàn huyện do đã dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu 1 học sinh.

Giáo dục