Lựa chọn sống tận hưởng với “kỳ nghỉ dài bất tận” giữa Thủ đô

Thứ tư, 06/03/2019 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vào bất kỳ thời gian nào trong tuần, bạn cũng có thể tận hưởng “kỳ nghỉ dưỡng” ngay tại nhà với không gian “sống giống như resort” mà không phải đợi đến cuối tuần hay nghỉ lễ để đi du lịch đang là nhu cầu của nhiều gia đình đang sinh sống tại các thành phố lớn trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Thủ đô vốn đã áp lực nay lại càng ngột ngạt

Tốc độ đô thị hóa đang diễn ra chóng mặt khiến cuộc sống con người ở những thành phố lớn như thủ đô Hà Nội có nhiều áp lực trong đó có sự ngột ngạt về không gian sống. Và dù cuộc sống có ngột ngạt đến mấy, nhiều người vẫn chọn gắn bó lâu dài với Thủ đô.

Theo Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, trung bình mỗi năm dân số Thủ đô dự kiến tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương một huyện lớn. Dân số Hà Nội trong 5 năm qua tăng thêm 1,3 triệu người, riêng khu vực nội thành tăng 1,2 triệu, trong đó phần lớn là gia tăng cơ học từ người nhập cư. Nếu không tính người dân các địa phương lân cận về Hà Nội làm ăn theo mùa vụ và người vãng lai, thì mật độ dân số trung bình hiện nay của Hà Nội khoảng 2.100 người/km2, khu vực trung tâm có mật độ cao nhất.

Hà Nội vốn đã ngột ngạt nay lại càng ngột ngạt và áp lực hơn

Hà Nội vốn đã ngột ngạt nay lại càng ngột ngạt và áp lực hơn

Với mật độ dân số của Hà Nội quá cao, tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông sẽ ngày càng gia tăng. Điều này đã được chứng thực qua kết quả nghiên cứu của Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh (GreenID). Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2018, Hà Nội có 82 ngày nồng độ bụi PM2.5 trung bình 63,2 µg/m3 vượt chuẩn thế giới. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, người dân Hà Nội đang phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm xếp thứ 2 trong số 23 thành phố được khảo sát ở một số quốc gia Đông Nam Á (gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Indonesia).

Lựa chọn sống tận hưởng như nghỉ dưỡng ngay tại nhà

Và để giảm bớt áp lực từ cuộc sống đô thị ngột ngạt, nhiều gia đình đã lựa chọn những điểm đến trong lành vào dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, với tình trạng đi du lịch “tranh thủ”, liệu các gia đình có thỏa mãn nhu cầu được nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa?

Theo các chuyên gia bất động sản, thay vì chờ đến cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ, các gia đình có thể tận hưởng “kỳ nghỉ kéo dài bất tận” tại tổ ấm của mình bằng cách lựa chọn không gian “sống giống như resort” tại nhiều dự án bất động sản ngay tại Thủ đô.

Tận hưởng “kỳ nghỉ kéo dài bất tận” ngay tại tổ ấm - Dahlia Homes

Tận hưởng “kỳ nghỉ kéo dài bất tận” ngay tại tổ ấm - Dahlia Homes

Trong tình trạng quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, số lượng dự án sở hữu không gian “sống giống như resort” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng ngay từ khi ra mắt phải kể đến liền kề Dahlia Homes – Gamuda Gardens.

Cách trung tâm Thủ đô chỉ khoảng 6km, mỗi ngày tại Dahlia Homes – Gamuda Gardens đều là một ngày an lành, thư thái; cư dân có thể tách biệt với cuộc sống phố thị ồn ào. Bên cạnh đó, Dahlia Homes được bố trí đồng bộ các tiện ích cao cấp, đáng sống như: Hệ thống trường học quốc tế Singapore SIS; bệnh viện quốc tế (sắp tới); công viên; hệ thống cây xăng và Trung tâm thương mại Sông Hồng cùng các tiện ích vượt trội trong câu lạc bộ Gamuda Gardens như: Bể bơi tiêu chuẩn Olympic, sân tennis, phòng tập Gym, spa, phòng xông hơi, nhà hàng, phòng hội nghị…

“Không cần phải đợi đến cuối tuần đi nghỉ dưỡng, cư dân có thể thả mình vào làn nước trong xanh của bể bơi. Bạn và gia đình đạp xe trên những con đường đầy cây xanh, ngắm bình minh lên…Cũng không cần phải đi đâu xa cả, bạn cũng có thể nướng BBQ ngay tại sân vườn. Hay đơn giản, bạn chỉ cần xỏ chiếc quần lửng và dạo bộ cùng gia đình ngay trong khuôn viên đầy cây xanh. Bao nhiêu áp lực, mệt mỏi đời thường như đều được buông xả hết”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Dahlia Homes là liền kề cuối cùng trong KĐT Gamuda Gardens được quy hoạch xây dựng trên khu đất có quy mô 37.386 m2 bao gồm 356 căn liền kề với nhiều ưu điểm vượt trội về diện tích, cảnh quan, thiết kế so với các khu liền kề trước.

Mua nhà Gamuda Gardens tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30%, ân hạn nợ gốc và không tính lãi suất trong 30 tháng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0943 573 246 – 0902 178 088

PV

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản