Lùm xùm tại than Hồng Thái: Cần giải thích rõ cho người lao động

Thứ bảy, 06/01/2018 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo Công ty than Hồng Thái đã lên tiếng về thông tin công nhân phản ánh bị bớt xén tiền chế độ. Nguyên nhân do cán bộ chưa giải thích rõ khiến công nhân hiểu nhầm.

Như báo Nhà báo và Công luận đưa tin, ngày 22/12/2017, Công ty than Hồng Thái - TKV (có trụ sở tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) ra thông báo số 4474 về việc phát tiền ăn nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Theo nội dung văn bản, dịp cuối năm Công ty tổ chức nhiều hội nghị sự kiện, do đó không tổ chức hội nghị gặp mặt cựu quân nhân, cựu chiến binh, lực lượng tự vệ Công ty.

Công ty đề nghị các các đơn vị lập danh sách cán bộ công nhân viên là cựu quân nhân, cựu chiến binh về phòng bảo vệ quân sự để lĩnh tiền, tự tổ chức liên hoan. Số tiền ghi trong văn bản là 300.000 đồng/suất.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, nhiều công nhân có tên trong danh sách nhận tiền cho biết họ chỉ được phát 150.000 đồng, còn lại 150.000 đồng không biết đi đâu?

Vì vậy nên nhiều người nghi ngờ cán bộ than Hồng Thái bớt xén tiền chế độ của công nhân.

Báo Công luận
 Văn bản số 4469, ký ngày 22/12/2017 Công ty gửi tới các phân xưởng đã nêu rõ phát cho mỗi người 300.000 đồng để tổ chức liên hoan ngày 22/12 và để chia tay thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngày 4/1/2018, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Đỗ Mạnh Cường, quyền Giám đốc Công ty than Hồng Thái, khẳng định không có việc cán bộ bớt xén tiền chế độ ngày 22/12 của người lao động.

Ông Cường cho biết, nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và để động viên một số công nhân chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt 1, Công ty có kế hoạch lập, cấp cho các đơn vị để phát cho mỗi người 300.000 đồng, trong đó chia ra làm hai đợt. Đợt 1 phát 150.000 đồng để liên hoan ngày 22/12, còn lại 150.000 đồng phát sau, để anh em tổ chức buổi ra quân, vào khoảng tháng 2/2018. Tổng số người được nhận tiền này tại Công ty than Hồng Thái là 447 người.

“Do sự kiện diễn ra vào cuối năm, Công ty cũng đang làm thủ tục sáp nhập vào Công ty than Uông Bí nên rất nhiều việc bận. Văn bản Công ty gửi xuống các phân xưởng là như vậy nhưng do cán bộ các phân xưởng không giải thích rõ là tiền phát sẽ chia làm hai đợt nên khiến người lao động hiểu nhầm là bị bớt xén”, ông Cường nói.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo Nhà báo và Công luận, Giám đốc Công ty than Hồng Thái đã có buổi làm việc với tất cả các Quản đốc phân xưởng và các phòng ban liên quan. Ông Cường cũng nhận trách nhiệm việc công nhân cho rằng họ bị bớt xén là do các cán bộ triển khai chưa đến nơi đến chốn, tuyên truyền, giải thích cho người lao động chưa đầy đủ khiến công nhân bức xúc.

“Tôi đã đề nghị cán bộ Công ty đọc kỹ văn bản sau đó tuyên truyền lại cho người lao động để họ nắm được chủ trương, chế độ của Công ty. Đồng thời cũng yêu cầu các Quản đốc phải xem lại, rút kinh nghiệm, có lời tới người lao động để họ thấu hiểu, chia sẻ”, ông Đỗ Mạnh Cường cho biết.

Viết Cường

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra