Lượng người Mỹ ủng hộ việc luận tội Tổng thống tăng cao

Thứ sáu, 10/05/2019 08:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lượng người Mỹ cho rằng cần luận tội Tổng thống Donald Trump đã tăng thêm 5%, lên ngưỡng 45% từ đầu tháng 4 tới nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cuộc thăm dò mới đây không nói rõ liệu người dân Mỹ muốn Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ nắm quyền từ bỏ hay tiếp tục thúc đẩy công cuộc luận tội Tổng thống.

Đây là câu hỏi quan trọng với những nhà lãnh đạo đảng Dân chủ, những người đang vật lộn để đưa ra lựa chọn có thúc đẩy quá trình luận tội hay không. Tuy nhiên, điều này có thể bị Thượng viện do đảng Cộng hoà nắm quyền phủ quyết.

Hôm thứ Năm vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã nói rằng Ủỷ ban điều tra của Hạ viện đang tiến hành tiếp cận từng bước.

"Đây là một cách làm rất quy tắc và dựa theo hiến pháp", bà Pelosi cho hay. "Chúng tôi không muốn đi xa hơn những bằng chứng sẵn có".

Ngoài con số 45% ủng hộ việc luận tội, cuộc thăm dò còn cho thấy 42% người dân Mỹ cho rằng không nên làm điều đó. Số còn lại không có ý kiến gì.

Trong số những nguời ủng hộ việc luận tội, rất nhiều trong số họ ủng hộ đảng Dân chủ hay các đảng nhỏ khác.

57% trong số những người được hỏi cho rằng việc tiếp tục các cuộc điều tra có thể gây cản trở tới hoạt động của chính phủ.

Sau khi báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller được công bố, miễn trừ trách nhiệm cho ông Trump trong việc Nga can thiệp bầu cử, đảng Dân chủ đã tìm nhiều cách để luận tội Tổng thống, bằng việc đào sâu vào gia đình và công việc kinh doanh của ông.

Ông Trump hiện đang "bất biến" trước hàng chục cuộc điều tra, từ chối công bố báo cáo thuế của mình, sử dụng quyền Tổng thống để hạn chế báo cáo của ông Mueller được công bố hoàn chỉnh, đồng thời thúc đẩy nhiều vụ kiện chưa từng có để ngăn chặn các điều tra viên của Hạ viện.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h