(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Bình Dương rà soát, khắc phục ngay các tồn tại về hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm cho người dân; bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định.
(CLO)Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu TPHCM bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân; kiểm tra, xử lý kiến nghị việc hơn 90% người dân khu vực 4/11, tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn chưa nhận được gói hỗ trợ nào, không liên hệ được các đường dây nóng.
(CLO) Qua kiểm tra các kho hàng, chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm cho hệ thống các siêu thị tại TP. HCM; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ hoàn toàn tin tưởng sẽ bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân Thành phố.
(CLO) Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 6/8, các doanh nghiệp kiến nghị một số phương án để thay thế phương án "3 tại chỗ".
(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai (26/7) cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và xung đột vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, bất bình đẳng về thu nhập và về giá lương thực.
(CLO) Tình hình hàng hóa tại các hệ thống phân phối trong ngày 21/7 bắt đầu ổn định. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm đã được cung ứng đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả có dấu hiệu giảm dần.
(CLO) Sáng 12/7, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: Trong 2 ngày qua, lượng khách hàng lui tới các chợ được hoạt động tại TP.HCM đang giảm dần, do tâm lý lo ngại dịch bệnh, điều này đã khiến một số mặt hàng thiết yếu giảm nhẹ.
(CLO) Thông tin giãn cách 15 ngày, người dân TP. HCM đổ xô đến các siêu thị mua sắm để tích trữ hàng hóa đã gây quá tải cục bộ, tắc nghẽn hệ thống phân phối; lương thực thực phẩm trên các kệ hàng siêu thị luôn trong tình trạng trống trơn.
(CLO) Liên Hợp Quốc và Tổ chức Phát triển hợp tác kinh tế cho biết trong một báo cáo rằng giá lương thực có thể giảm trước khi được duy trì bình ổn từ nay tới năm 2030.
(CLO) Mối quan tâm đang gia tăng về việc giá lương thực tăng vọt, khi nó tăng tháng thứ 12 liên tiếp tính đến tháng 5/2021, theo một thước đo của Liên hợp quốc.
(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh, hạn hán và xâm nhập mặn.