Mai Ngọc của “Việt Nam hôm nay” phải khác Mai Ngọc của “bản tin thời tiết”

Thứ ba, 30/06/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Sau nhiều năm gắn bó và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả VTV, hai năm qua, “cô gái thời tiết” Mai Ngọc đã không ngại thử sức và ít nhiều đã tạo dựng được những thành công nhất định trên công việc mới: biên tập viên của chương trình “Việt Nam hôm nay”.

Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện với nữ BTV xinh đẹp này về hành trình tác nghiệp mới của cô.

+ Chuyển hướng sang làm biên tập viên một chương trình mới thuộc ban thời sự sau 5 năm gắn bó với bản tin thời tiết, chắc hẳn thời gian đầu chị không thể tránh khỏi những khó khăn?

- Trước đây, đối với mình, làm thời tiết cũng là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn. Nhưng khi nhận được lời mời sang làm thời sự và bước chân vào làm thời sự thì mình mới hiểu được thông tin còn là một bầu trời rộng lớn hơn nữa. Bởi vì khi làm thời sự, trong thời sự có thời tiết, trong thời sự có thể thao, có kinh tế, có dân sinh xã hội,… Nhưng cũng phải nói, mình đã có những người anh chị, bạn bè, đồng nghiệp là những người dày dặn kinh nghiệm, có nhiều hiểu biết dìu dắt và giúp đỡ mình. Nếu không có những sự chỉ bảo như vậy thì mình khó có thể có được những thành công như ngày hôm nay!

BTV Mai Ngọc.

BTV Mai Ngọc.

+ Từ một MC thời tiết sang một BTV thời sự là hoàn toàn khác, khả năng cập nhật, xử lý thông tin khác, guồng quay công việc cũng phải khác. Vậy bản thân người MC như chị phải đáp ứng công việc như thế nào?

- Trước đây, khi mình làm 1 bản tin 5 phút thì thời gian chuẩn bị mất 3 tiếng, mình sẽ đến cập nhật thông tin, đem những thông tin mình muốn đưa trong chương trình và trao đổi với tổ chức sản xuất của mình. Nhưng khi chuyển sang làm thời sự và làm một chương trình dài hơi như “Việt Nam hôm nay” với thời lượng 50 phút, thì khi ấy công việc của mình phải làm nhiều hơn rất nhiều lần so với trước. Mình sẽ phải bắt đầu công việc chính thức từ 8h30 sáng cùng cả team cho đến 5h30 chiều lên sóng là khoảng thời gian phải chuẩn bị rất dài. Rất may mắn khi cả team của mình làm việc với nhau rất ăn ý với nhau. Chính vì vậy, mọi người có thể thấy sự thành công của mình trên sóng và thành công của chương trình “Việt Nam hôm nay” được rất nhiều người đón nhận. Mình nghĩ đó không phải sự thành công của một mình mình, sự ghi nhận của khán giả hôm nay là dành cho cả đội ngũ tổ chức sản xuất chương trình “Việt Nam hôm nay”. Làm thời sự rất áp lực nhưng mình cũng cảm thấy rất thích. Mình có thể là người cập nhật đầu tiên những tin tức ấy gửi đến khán giả và đó cũng là một thử thách phải vượt qua trong đời.

 + Mỗi  bản tin thời sự của VTV đều là một khu vực “thử lửa” của mỗi biên tập viên. Đến thời điểm này, sau 2 năm “thử lửa” trong một môi trường như vậy, chị thấy mình đã trưởng thành như thế nào?

- Mình nghĩ là mình đã trưởng thành rất nhiều! (cười). Và mình nghĩ là quá trình trưởng thành sẽ còn phải nối tiếp chứ chưa dừng lại ở đó. Dĩ nhiên, trong quá trình làm việc cũng đã có những sơ suất xảy ra và khi nhìn thấy những người đồng nghiệp của mình buồn, mình chỉ là khâu cuối cùng thể hiện trên sóng, dường như đã được rất nhiều người chuẩn bị như vậy mà mình lại không thực hiện cho tốt. Và sau những cú vấp ngã ấy, mình lại tự nói với bản thân là mình phải bước tiếp. Mình cảm thấy rất may mắn khi có một người chị, nói chính xác hơn thì là một người sếp rất tốt. Trong những ngày ngay từ khi mình mới lên sóng chương trình, ngày nào về mình cũng đều nhận được những tin nhắn đóng góp của chị. Bản thân là một người cầu toàn, mình cũng cảm thấy rất lo lắng khi chưa làm tốt vai trò của mình. Nhưng sau đấy, khi bình tĩnh lại, mình nghe tất cả những điều nhắc nhở của mọi người thì mình thấy đấy là những điều đóng góp rất đúng. Mỗi ngày mình rút kinh nghiệm một chút thôi, và cho đến ngày hôm nay thì dường như rất lâu rồi, mình không còn nhận được nhiều những tin nhắn đóng góp như vậy nữa!

BTV Mai Ngọc.

BTV Mai Ngọc.

+ Xuất thân từ một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành, chị có nghĩ đây là một lợi thế để chị có thể phát triển được sự nghiệp như ngày hôm nay?

- Mình nghĩ đó là một lợi thế nhưng cũng là một khó khăn của mình. Ngay từ đầu khi tuyển chọn thì mọi người đã nói: “Hình thức thì ok rồi, nhưng liệu là cô này cô ấy có đồng hành được hay không?”. Chính vì những cái chưa có niềm tin ấy, mình lại càng muốn chứng minh cho mọi người thấy con gái đẹp bây giờ mà chuyên nghiệp, chăm chỉ, siêng năng, cần cù vẫn còn rất nhiều.

Như bạn biết đấy, khi bạn mặc một chiếc váy màu hồng thì bạn không bao giờ muốn người ta nhắc đến hôm qua bạn mặc một chiếc váy màu vàng rất đẹp. Mai Ngọc cũng vậy! Mình cũng có áp lực là Mai Ngọc của bản tin thời tiết thì phải khác Mai Ngọc thời làm hot girl, Mai Ngọc của “Việt Nam hôm nay” thì phải khác Mai Ngọc của thời tiết,… Phải làm sao để không đi vào lối mòn của mình ngày trước, phải làm sao để tạo ra cho mình phong cách riêng. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, khi mình đi đến đâu thì khán giả cũng đều thốt lên rằng: “Ô, Mai Ngọc đây rồi, Việt Nam hôm nay đây này!”, “Cô gái của ngày hôm nay đây này”,… thì mình thấy rằng chắc hẳn những gì mà mình đắn đo, mình đang đau đáu giờ đây đã bắt đầu có câu trả lời.

+ Sự thay đổi luôn mang đến những màu sắc mới. Thế nên từ một MC thời tiết đến một MC thời sự và biết đâu, khán thính giả lại có thể gặp một Mai Ngọc ở một sự mới mẻ nào đó nữa trong tương lai?

- Có một câu châm ngôn trong chương trình mà đến bây giờ, rất nhiều những bạn khán giả đã bình luận là: Em thích nhất câu nói của chị - “Việt Nam hôm nay – nơi hội tụ dòng chảy tin tức”. Đúng thật, hơn một năm nay từ khi bắt đầu lên sóng, dường như đến năm thứ 2 này quý vị có vẻ quen và đồng hành với chương trình, luôn nói nguồn thông tin của bọn mình là sớm nhất. Mình rất yêu công việc làm truyền hình, và cứ được khán giả yêu quý, đồng hành chính là một niềm vinh dự đối với một người MC như mình. Mình vẫn luôn ở đấy, vẫn làm truyền hình, vẫn luôn cống hiến bởi vì “Việt Nam hôm nay” cũng là một chương trình rất mới. Và Ngọc mong là trong một quá trình dài hơi sau này nữa, mọi người sẽ luôn nhớ đến chương trình và mình sẽ luôn đồng hành cùng chương trình để mang đến cho khán giả những thông tin mới nhất.

Và để nói là có một lời khuyên dành cho những bạn làm báo trẻ, MC trẻ thì mình nghĩ rằng: Hơn điều gì hết, tất cả mọi thứ, dù là nghề nghiệp, dù là các mối quan hệ trong cuộc sống cũng đều cần phải có thời gian. Và đặc biệt, chúng ta phải có niềm tin, tin vào chính mình, tin là mình sẽ làm được. Cần cù, chăm chỉ là đương nhiên rồi, nhưng quan trọng nhất là phải kiên trì. Thành công không thể đến trong ngày một ngày hai được, mình không thể chăm chỉ một hai ngày mà là cả một quá trình, là một chuỗi ngày phấn đấu.

Bảo An (Thực hiện)

Tin khác

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo