Mãn nhãn trước giải Vô địch toàn quốc Lân Sư Rồng

Thứ sáu, 03/04/2015 09:54 AM - 0 Trả lời

Mãn nhãn trước giải Vô địch toàn quốc Lân Sư Rồng

(congluan.vn) - Lần đầu tiên tại Cần Thơ diễn ra giải tranh cúp vô địch toàn quốc Lân Sư Rồng và đã thu hút 17 đội mạnh đến từ nhiều nơi.
Báo Công luận

Một màn trình diễn của đội tham gia giải Vô địch Lân Sư Rồng lần thứ 1 tại Cần Thơ

Nhằm động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu lân sư rồng, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của dân tộc, ngày 21/01 tại Cần Thơ, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ tổ chức giải lân sư rồng toàn quốc lần thứ I – 2014.

Tham gia giải lân sư rồng toàn quốc lần thứ I – 2014 có 17 đội lân sư rồng đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, với các nội dung thi đấu: Lân lên Mai hoa thung (hái lộc), Lân leo cột (không hía lộc), Lân truyền thống, múa rồng. Ngoài ra, có sự tham gia biểu diễn trên Mai hoa thung, lân leo cột của của đoàn lân đến từ Singapore và Thái Lan.

Báo Công luận 

Kết thúc giải đấu, tổng giải thưởng 75 triệu đồng đã được Ban tổ chức trao cho 15 đội đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung. Theo đó, đội Phước Anh Đường (Bình Dương) đạt giải nhất nội dung lân lên Mai hoa thung, đội Hào Dũng Đường (TP HCM) giành giải nhất múa lân truyền thống, đội Tú Anh Đường (Cần Thơ) giải nhất lân leo cột cá nhân, Lương Ấn Đường (Cần Thơ) giải nhất lân leo cột đồng đội, Phước Anh Đường (Bình Dương) giải nhất nội dung múa rồng.

Múa lân sư rồng là hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật hấp dẫn, xuất hiện tại các dịp lễ hội của Việt Nam nói riêng và các dân tộc Á Đông nói chung. Lân Sư Rồng còn là biểu tượng mang đến sự thịnh vượng, hạnh phúc và may mắn. Giải đấu được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa - thể thao của nhân dân, đồng thời là dịp để tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương trong cả nước.

Xem clip Lân Sư Rồng Phước Anh Đường
 
 
 
 
2 điệu múa đẹp và hấp dẫn nhất của Lân Sư Rồng

Mai Hoa Thung: tượng trưng cho cuộc đời của con người vượt qua khó khăn để đạt điều tốt đẹp. Và đây cũng là điệu múa khó nhất vì lân phải nhảy múa, nhào lộn trên dàn Mai Hoa Thung với 24 cọc sắt cao từ 1,2 m đến 3 m, chiều dài không quá 15 m, và thời gian biểu diễn trong vòng 15 phút. Hai võ sĩ phối hợp múa một con lân phải dày công luyện tập nhảy ngót nghét 10 năm mới có thể biểu diễn thành công. Do đó, môn Lân Sư Rồng chỉ dành cho những ai thật sự say mê và có sức chịu đựng, kiên trì.

Múa Rồng: là một nét văn hóa dân gian, xuất hiện sau múa Lân & múa Sư. Nếu như múa Lân hoặc Sư chỉ cần 2 người, thì múa Rồng đòi hỏi phải có nhiều người tập rất công phu để thể hiện được các động tác đồng bộ khi rồng uốn khúc, rồng phóng tới, rồng đảo lại. Ít nhất cũng có 6 người múa rồng, nhiều cũng từ 20 đến 30 người, cùng điều khiển con rồng phô diễn thần oai. Tương truyền, múa rồng để cầu cho mưa thuận gió hoà, an khang thịnh vượng.
 
  • Tin, ảnh: Hòa Hữu

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa