Mang yêu thương đến với đồng bào Tây Nguyên trong mùa giáp hạt

Thứ sáu, 03/04/2015 21:25 PM - 0 Trả lời

Mang yêu thương đến với đồng bào Tây Nguyên trong mùa giáp hạt

(Congluan.vn) - Xe lăn bánh đưa chúng tôi vượt qua hàng trăm cây số, từ TP.HCM lên với đồng bào Tây Nguyên tại xã, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Mảnh đất khô cằn với những vạt bắp lá khô cong đứng im trong nắng cháy, những ruộng lúa trơ gốc rạ đất nứt nẻ khô cằn thế mới biết bà con nơi đây vừa trải qua một vụ mùa không như ý.

Có duyên với công tác từ thiện


Xã Krông Nô là một trong những xã nghèo nhất của huyện Lắk. Toàn xã có 1,889 hộ nhưng có tới 682 hộ nghèo. Trong đó, phần lớn là đồng bào dân tộc M’Nông.

“Đồng bào chúng tôi nghèo lắm, dù chính quyền cố gắng lo cho người dân nhưng chỉ có hạn. Hiện đang là mùa khô và đất đai chủ yếu nằm trên sườn đồi, không có nước tưới nên bỏ không. Là xã vùng cao vì thế hàng năm cứ sau tết Nguyên Đán trở ra đồng bào chúng tôi đều rơi vào tình trạng thiếu ăn. Mà nghèo thì ai cũng khổ, bây giờ lựa chọn những người nghèo nhất trong số nghèo thì… không biết bỏ ai lấy ai” Ông Ma Liêm chủ tịch xã Krông Nô tâm sự.
 
Báo Công luận
 
Anh Nguyễn Tiết Trí trao quà cho bà con nghèo tại xã Krông Nô

Anh Nguyễn Tiết Trí – Chủ nhiệm Nhóm Vòng Tay Việt Nam, trưởng đoàn từ thiện là người đã về tới tận nơi thăm hỏi từng hộ gia đình tại xã nghèo Krông Nô. Anh cho biết “ Dự định lúc đầu Ban tổ chức sẽ chỉ phát 300 phần quà cho các hộ gia đình nghèo tại xã. Nhưng khi mình nghe ông Ma Liêm tâm sự những câu nói bộc bạch của vị chủ tịch ngẫm nghĩ lại mà thấy xót lòng. Cũng bởi câu nói chân tình, bộc bạch đó đã khiến tôi cùng các anh chị em trong đoàn phải quyết tâm “chạy đua thời gian” cho kịp với lịch trình đã sắp xếp, kêu gọi thêm sự đóng góp của các nhà hảo tâm cùng giúp sức. Kết quả thật mỹ mãn, đoàn từ thiện chúng tôi đã xin thêm được 385 phần quà từ thiện. Có lẽ chúng tôi và ông chủ tịch xã sẽ không phải đắn đo suy nghĩ khi lựa chọn những người nghèo trong xã để trao quà nữa”.

Trước đây, những lúc rảnh anh Trí thường lên mạng facebook chia sẻ với chúng bạn, một dịp thấy nhóm bạn làm từ thiện kêu gọi mọi người tham gia đóng góp từ thiện. Thấy vậy anh đồng ý tham gia, và trong một chuyến đi từ thiện về miền Tây, anh Trí thấy một hộ nghèo không có tiền mua dây điện, bóng đèn. Anh tâm sự: “Mình nghe chị chủ nhà sống với đứa con gái đang lớn kể, vì buổi tối mà nhà không có điện nên chị ấy phải gửi cháu sang nhà ngoại gần đó ngủ vì sợ…”. Từ đó, anh Trí về kêu gọi anh em trong Công ty TNHH SEEBEST là Công ty chuyên gia công cơ khí chính xác đóng góp tiền mua dây, bóng đèn về gắn cho bà con nghèo nơi đây".

Một thời gian sau, anh Trí thành lập Nhóm Vòng Tay Việt Nam tại website vongtayvietnam.com do mình làm chủ nhiệm, ban đầu anh tự bỏ tiền đi tiền trạm, mua vật liệu điện gắn đèn cho bà con nghèo. Khi nhóm ngày càng đông người tham gia, anh Trí mở rộng làm từ thiện sang lĩnh vực khác như: Phát quà cho người nghèo; trao quà cho người không nhà dịp tết; khám bệnh cho người già hay vui trung thu với trẻ em nghèo; nấu ăn cho người già và trẻ em khuyết tật; tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo…

Chia sẻ yêu thương với đồng bào nghèo

Trong chuyến đi từ thiện về với đồng bào Tây nguyên lần này, chỉ mấy ngày đăng chương trình lên mạng facebook và vongtayvietnam.com đã được mọi người tham gia rất đông. Người đầu tiên đóng góp cho chương trình là ông Tài - Chủ nhiệm hợp tác xã vận tải dịch vụ du lịch Hữu Nghị đóng góp ngay 2 tấn gạo. Với 685 phần quà, tổng chi phí dự kiến ban đầu là 98 triệu đồng nhưng kết thúc chương trình Ban tổ chức thu được hiện vật và tiền tương đương 104 triệu đồng sau hai tuần đăng thư ngỏ.
 
Để có được chuyến đi từ thiện kết thúc với niềm vui trọn vẹn, anh Trí cùng Ban tổ chức nhọc nhằn đi tiền trạm trước đó, và khi trở về những thông tin về nơi đã khảo sát được viết thành thơ ngỏ cùng hình ảnh thực tế đăng ngay lên facebook để mọi người chia sẻ và tham gia. Mỗi khi kết thúc chuyến từ thiện anh Trí và nhóm Vòng Tay Việt Nam của mình lại gửi lời tri ân đến thành viên tham gia, rồi lại tiếp tục chuyến đi khảo sát mới.
 
Báo Công luận 
 Vui trung thu với các em học sinh tiểu học trong một chương trình từ thiện của đoàn.
 
Tuy mới thành lập chưa lâu nhưng những chuyến đi từ thiện được đăng tải đầy ắp trên Facebook với cái tên Vòng Tay Việt Nam. “Để mọi người tin tưởng và nhiệt tình tham gia đóng góp cho chương trình, điều đầu tiên là mình phải công khai tài chính và tất cả tiền đóng góp từ thiện đều được đưa tận tay cho người nghẻo, có như thế việc làm của chúng mình mới có ý nghĩ” Anh Trí bộc bạch chia sẻ.

Trên đường quay về thành phố, nhìn đồng bào tiễn đoàn trong ánh mắt trìu mến thân thiện khiến mọi người trong đoàn đều lâng lâng khó tả. Đoàn từ thiện không về ngay thành phố mà ghé thăm Nhà tình thương Trọng Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nấu cơm cho chị em phụ nữ bệnh tâm thần đang sống tại đây.

Mạng xã hội ngày càng được nhiều người quan tâm, làm từ thiện qua Facebook là một phương tiện thuận lợi để mọi người chia sẻ, đóng góp cho công tác thiện nguyện. Nhiều nhóm thiện nguyện ra đời cũng từ đây, có lẽ nó sẽ ngày càng được nhiều người có tâm làm từ thiện như anh Nguyễn Tiết Trí tham gia công tác thiện nguyện thông qua mạng xã hội.

Tăng Định

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra