MC Vũ Thu Hoài: Hạnh phúc vì những sự lựa chọn đang đi đúng hướng

Thứ bảy, 20/06/2020 09:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) MC Vũ Thu Hoài- người vừa thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng khi “tay ngang: giành ngôi vị cao nhất của “Trời sinh một cặp” mùa 4/2020- đã dành cho Báo Nhà báo và Công luận cuộc trò chuyện nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tôi muốn hướng đến một nghệ sĩ Vũ Thu Hoài đa năng

+ Xin chào Thu Hoài, tới giờ phút này, sau khi chứng kiến một giọng ca Thu Hoài đầy nội lực, đa sắc màu trong “Trời sinh một cặp” mùa 4, một diễn viên đa diện Vũ Thu Hoài trong hàng loạt bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Yêu thì ghét thôi... và mới đây nhất là vai Mai “gái ngành” trong bộ phim “Nhà trọ Balanha” đang gây sốt trên sóng VTV3… tôi không biết gọi Vũ Thu Hoài thực sự là gì: MC truyền hình, diễn viên hay ca sĩ? 

- Thú thật mà nói, đối với tôi, mỗi vai trò, mỗi cột mốc trong cuộc đời tôi đều đến như 1 cái duyên. Khi tôi mới bắt đầu vai trò MC Thể thao cách đây 4 năm trong khi đang là diễn viên và nhân viên ngân hàng, nhiều người cũng thắc mắc câu hỏi này, không biết nên gọi tôi với vai trò nào. Với tôi, cái duyên nào đến thì tôi luôn đón nhận. 

unnamed (2)

Cái duyên gần đây nhất là giải Quán quân cuộc thi “Trời sinh một cặp”. Tôi đến với cuộc thi “Trời sinh một cặp” ban đầu vì muốn thử sức mình ở một sân chơi mới, vai trò mới. Tôi muốn mang đến một hình ảnh Vũ Thu Hoài đa màu sắc, có thể hát được nhiều thể loại ở sân chơi này. Qua nhiều vòng thi, với sự góp ý của Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, các anh chị ca sĩ kì cựu trong Ban Giám khảo mỗi vòng và đặc biệt là với sự giúp đỡ của HLV Dương Hoàng Yến, một giảng viên thanh nhạc, giọng hát của tôi qua mỗi vòng thi trau chuốt hơn và may mắn đạt giải quán quân sau nhiều cố gắng và nỗ lực. Sau cuộc thi, nhiều anh chị trong nghề hay trêu tôi là “ca sĩ” Vũ Thu Hoài và động viên đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp. 

Và như chị thấy, đúng là tôi đã và đang trải qua rất nhiều những công việc khác nhau và tôi thấy rằng công việc nào cũng mang lại cho mình được kinh nghiệm và những mối quan hệ xã hội quý báu. Do đó, hình ảnh tôi muốn hướng đến là một nghệ sĩ Vũ Thu Hoài đa năng. Dù là nghề nào, vai trò nào, tôi cũng luôn nỗ lực hết sức để làm tốt. Hãy cứ gọi tôi là Vũ Thu Hoài, và đối với người nghệ sĩ, còn gì hạnh phúc bằng luôn nhận được sự ủng hộ dù ở bất cứ vai trò nào.

+ Trong đêm chung kết, Thu Hoài chia sẻ về gợi ý của các vị giám khảo để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thị trường nhạc trẻ Việt rất giàu hấp lực nhưng thực sự đang hiện diện sự cạnh tranh phải nói là rất khốc liệt, với không ít gương mặt vừa có thanh vừa có sắc. Thế nên, chọn cho mình con đường ca hát chuyên nghiệp là chọn cho mình một lối đi rất khó khăn, thử thách. Thu Hoài đã nghĩ đến điều này và hiện tại đã có bước chuẩn bị nào cho chặng đường sắp tới này?

- Sau chương trình “Trời sinh một cặp”, tôi cũng đã bắt đầu nhận một vài show lớn nhỏ với vai trò “ca sĩ”. Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại đang rất sôi nổi, các bạn trẻ sau này rất giỏi và biết nắm bắt cơ hội. Với tôi tại độ tuổi này, có thể là hơi chậm để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, tuy nhiên tôi hay đùa rằng “chậm mà chắc”. Hiện tại, tôi vẫn đang không ngừng học hỏi kinh nghiệm các anh chị đi trước, tập trung trau dồi về mặt thanh nhạc, vũ đạo cũng như các kỹ năng khác để sớm ra mắt công chúng những sản phẩm âm nhạc phù hợp và chất lượng tại một thời điểm thích hợp.

Sẽ không có chuyện ca sĩ Vũ Thu Hoài thay thế cho MC Vũ Thu Hoài

+ Còn nhớ cách đây 2 năm, khán giả truyền hình và những tín đồ thể thao đã xôn xao về một nữ MC hot nhất AFF Cup 2018 và đó không ai khác là MC thể thao của kênh truyền hình K+ Vũ Thu Hoài. Tôi hơi tò mò rằng sự xuất hiện của một ca sĩ Vũ Thu Hoài có là sự chấm dứt của MC Vũ Thu Hoài?

- Ồ không đâu, có lẽ do dịch Covid 19 vừa qua khiến mỗi lần bay đi bay về quay “Trời sinh một cặp” giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội làm tôi bị cách ly tại nhà trong quãng thời gian dài, không xuất hiện tại Đài nên nhiều người nghĩ rằng tôi đã ngưng dẫn. Sẽ không có chuyện ca sĩ Vũ Thu Hoài thay thế cho MC Vũ Thu Hoài đâu. Tôi vẫn là chính tôi, và tôi vẫn đang rất yêu nghề, đặc biệt môi trường tại K+ là một môi trường chuyên nghiệp và mang đến cho tôi nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu khiến tôi luôn muốn gắn bó lâu dài. Chính Ban lãnh đạo và các sếp của tôi tại K+ là người tạo điều kiện cho tôi đi thi “Trời sinh một cặp”. Tôi rất cảm kích vì điều đó.

unnamed (4)

Người ta vẫn hay nói rằng “một nghề cho chín còn hơn chín nghề” tuy nhiên theo quan điểm của tôi, nếu không trải nghiệm và không thử sức sẽ không thấy được khả năng và sự đam mê của mình với những công việc khác nhau. Mỗi một công việc mới lại cho mình những thách thức và tôi muốn được trải nghiệm cũng như chinh phục nó. Trước đây, có quãng thời gian buổi sáng tôi làm ở ngân hàng, chiều đi quay film, tối đi dẫn ở K+ và khuya về shop thời trang để kiểm tra công việc kinh doanh; tôi vẫn phải khéo léo sắp xếp và cân nhắc giữa các công việc. 

Hiện tại, tôi đang cân bằng và sắp xếp quỹ thời gian của mình để có thể làm tốt ở các vai trò, các công việc mình yêu thích. Đôi khi sẽ là những áp lực hay mệt mỏi nhưng chính sự động viên của ban lãnh đạo, anh chị em trong nghề hay sự quan tâm, khích lệ của khán thính giả giúp tôi có thêm nhiều năng lượng để tiếp tục theo đuổi những đam mê.

Khó khăn nhất khi làm MC bóng đá, một BTV Thể thao là kiến thức

+Tôi đã từng khá ngỡ ngàng khi biết rằng trước khi trở thành MC truyền hình, Thu Hoài từng là sinh viên ĐH Văn hoá, là nhân viên ngân hàng. Điều gì đã đưa cũng như giữ chân Thu Hoài đến với nghề báo, với nghiệp MC thể thao, khi một cô gái nhan sắc, đa tài và năng động như Thu Hoài hoàn toàn có những sự lựa chọn tốt hơn? Thu Hoài đã đến với K+ như thế nào?

Năm 2009, khi là sinh viên năm nhất, tôi thử tham gia casting chương trình “Cầu vồng” của VTV6 cả mảng MC và Diễn viên với mục đích vui là chính nhưng may mắn lọt vào top 4 mảng Diễn viên và bắt đầu thử sức với các vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật tuy nhiên bố mẹ luôn muốn tôi có 1 công việc ổn định trong cơ quan nhà nước nào đó. Trải qua nhiều vòng thi tuyển, tôi được nhận việc tại Hội sở của Ngân hàng. Khi ấy, tôi có dẫn bản tin nội bộ cho công ty cũng như tham gia các hoạt động ngoại khoá. Sau đó, qua vài người quen, tôi được biết K+ đang tuyển MC. Qua rất nhiều vòng tuyển gắt gao, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng được chọn. Sự nghiệp MC của tôi cũng đến từ đó. 

unnamed (10)

Khó khăn nhất khi làm MC bóng đá, một BTV Thể thao là kiến thức, sau đó là cách phát âm cầu thủ sao cho chính xác nhất chứ không phải việc ngại mình là nữ có sợ nắng hay không, da dẻ có xấu hơn khi ra hiện trường không. Còn việc “tổn hại đến nhan sắc” hay thiệt thòi vì sức khoẻ kém hơn các đồng nghiệp nam, tôi nghĩ đó không phải là một vấn đề to tát khiến tôi gác lại đam mê của mình. Ngoài việc chăm sóc da thì tôi cũng chăm chỉ chơi golf và tập gym đều đặn để giữ được làn da hồng hào và vóc dáng cân đối cũng như có một sức khoẻ tốt để làm tốt công việc của mình. Da có thể chăm sóc, sức khoẻ có thể luyện tập chứ cơ hội trong công việc để mình trải nghiệm và thử sức thì không phải lúc nào cũng có (Cười).

Trước đây tôi cũng đã yêu mến bộ môn bóng đá, tuy nhiên chỉ dưới góc độ 1 nữ cổ động viên dành cho đội tuyển mình yêu thích. Khi làm MC K+, đòi hỏi tôi phải có kiến thức rộng hơn, chẳng hạn như khi dẫn giải Ngoại hạng Anh, tôi phải biết tên 20 đội bóng của giải đấu cũng như phát âm chính xác tên tất cả các cầu thủ, huấn luyện viên của từng đội. Tại Truyền hình K+, không chỉ ban lãnh đạo mà các anh chị em đồng nghiệp đều hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong nhà đài, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tự tin hơn. Đó là động lực giúp tôi trưởng thành trong công việc ở thời điểm hiện tại. 

unnamed (11)

Nếu không có khả năng và sự cố gắng, chắc chắn tôi sẽ không theo nghề được đến hiện tại

+ Có 4 năm theo đuổi công việc của một MC, hẳn Thu Hoài có nhiều kỷ niệm với nghề báo. Nếu được hỏi về cảm nhận của Thu Hoài với nghề báo, Thu Hoài sẽ nói gì? 

- Đây đã là năm thứ 4 tôi làm MC thể thao. Ban đầu chưa quen với việc dẫn đêm nhưng sau này khi quen với nhịp độ công việc rồi thì làm việc thức đêm cũng không phải trở ngại quá khó khăn với nữ MC còn độc thân như tôi. Như đã chia sẻ ở trên, việc trở thành một MC thể thao cũng là một sự tình cờ bởi trước đây tôi cũng rất thích xem bóng đá nhưng không thực sự nghiên cứu về môn thể thao này. Đến khi làm nghề và càng dẫn nhiều giải thì tình yêu dành cho thể thao lại càng trở nên rõ rệt hơn. 

Khác với làm báo giấy, khi làm báo hình, hay cụ thể là làm MC Thể thao, đa phần tôi phải dẫn trực tiếp vì tính cập nhật của nó. Do đó, đôi lần sẽ có việc dẫn nhầm, nói vấp hay có sự bối rối. Những hôm có va vấp, thường tôi tự nhủ sẽ phải nỗ lực hơn trong những lần tiếp theo. Mỗi giải đấu là một kỷ niệm. Không chỉ mang đến cho tôi nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế tại trường quay, công việc này còn giúp tôi phát hiện ra khả năng của bản thân. 

Tôi nghĩ rằng không chỉ nghề báo mà nghề nào cũng có cái khó và thách thức riêng của nó; nhưng chỉ cần mình quyết tâm và hết mình vì công việc mình thích thì sẽ có ngày gặt hái được những thành quả ngọt ngào. Nếu không có khả năng và sự cố gắng, chắc chắn tôi sẽ không theo nghề được đến hiện tại. 

Nhân kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam 21/06, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khoẻ đến các anh chị, cảm ơn đến các đồng nghiệp đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc, cảm ơn các anh chị phóng viên báo chí đã giúp tôi truyền tải thông tin, kết nối đến khán giả.

unnamed (9)

Đừng nên chỉ đẹp

+ Là một cô gái đẹp, một MC quyến rũ, theo Thu Hoài, vẻ đẹp bên ngoài là một lợi thế hay trở ngại khi tác nghiệp?

- Khách quan mà nói, vẻ đẹp là một lợi thế trong bất kỳ công việc nào. Tôi chưa bao giờ tự nhận là mình là một người quá đẹp, mà chỉ là có ngoại hình và dễ nhìn. Đối với công việc MC, ngoại hình giúp tôi có được cái nhìn bắt mắt hơn khi dẫn dắt chương trình, tự tin hơn trên sân khấu. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm rằng, đừng nên chỉ đẹp. Bất kỳ công việc nào cũng có những thuận lợi và khó khăn, thách thức. Tôi chưa bao giờ đem cái đẹp hay vẻ ngoài ra để giải quyết các khó khăn hay thách thức trong công việc. Chưa kể là 1 phụ nữ làm MC Thể thao thì càng đòi hỏi mình phải luôn trau dồi kiến thức, chuyên môn để làm tốt vai trò của mình. Đôi khi, có thể là vì con gái nên các khán giả cũng rộng lượng hơn với tôi nhưng không vì thế mà tôi không khắt khe với chính bản thân mình và cho rằng đó là lợi thế. Tôi luôn cố gắng trau dồi từng ngày và cố gắng hoàn thiện từng ngày để làm tốt nhất có thể công việc được giao. 

Ở độ tuổi 30, tôi vẫn cho rằng đây là độ tuổi đủ “chín mùi” để tôi đưa ra các quyết định 

+Tôi vừa được đọc một chia sẻ của Thu Hoài trên báo chí rằng “Lúc này, tôi đang rất hạnh phúc”. Hạnh phúc ấy có phải là liều doping để có được một Thu Hoài giàu năng lượng và đa zi năng ngày hôm nay? Nếu nói một điều gì đó về “niềm hạnh phúc của mình”, Hoài sẽ nói gì? 

- Nghỉ việc ở ngân hàng năm 27 tuổi để tập trung cho nghệ thuật, tôi chưa bao giờ hối hận vì theo đuổi đam mê hơi muộn. Cuộc đời luôn là những sự lựa chọn và tôi vẫn tin rằng lựa chọn của tôi tại thời điểm hiện tại là đúng. Ở độ tuổi 30, tôi vẫn cho rằng đây là độ tuổi đẹp và đủ “chín mùi” để tôi đưa ra các quyết định cũng như mục tiêu của cuộc đời mình. 

unnamed (3)

Vì sao tôi nói “tôi đang rất hạnh phúc”? Tôi hạnh phúc vì những sự lựa chọn của tôi đang đi đúng hướng. Hạnh phúc vì cảm nhận rằng mọi sự nỗ lực của mình đã được đền đáp. Hạnh phúc vì được thể hiện bản thân, được thử nghiệm ở nhiều vai trò. Hạnh phúc vì đã mang đến cho khán giả hình ảnh một hình ảnh nghệ sĩ Vũ Thu Hoài đa năng, dù là vai trò nào. Và tôi tin rằng, không một “liều dopping” nào “đủ mạnh” và giá trị bằng sự đón nhận của khán thính giả. Nếu không có sự tin yêu của khán giả, tôi sẽ không có nhiều năng lượng và quyết tâm để theo đuổi đam mê của mình như hôm nay. Và tôi sẽ cố gắng duy trì niềm hạnh phúc ấy cũng như sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng yêu mến của khán thính giả.

+ Xin cảm ơn Thu Hoài, chúc Thu Hoài tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. 

Hồng Sâm (Thực hiện)

Tin khác

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo