Mnet liệt kê 10 ca khúc Kpop đỉnh nhất thế kỷ 21

Chủ nhật, 16/08/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Mnet đã bình chọn ra 10 bài hát Kpop hay nhất thế kỷ, tuy nhiên sự vắng mặt hit của các nhóm nhạc “khủng long” khiến khán giả tranh cãi.

Sự kiện: ca khúc

Trong một tập của chương trình TMI News, Mnet đã công bố danh sách 10 bản hit Kpop đình đám nhất thế kỷ 21. Đây đều là những ca khúc nổi tiếng rộng rãi tại Hàn Quốc, được người dân ở nhiều lứa tuổi biết đến và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa làn sóng Hallyulan rộng toàn châu Á.

Các ca khúc này vẫn luôn được xem như "hit quốc dân", được sử dụng để phát sóng rộng rãi trong nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh.

Đứng vị trí đầu tiên là “Gangnam Style” của PSY. “Gangnam Style” phát hành tháng 7/2012, nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu với giai điệu gây nghiện cùng "điệu nhảy ngựa" thú vị. Từ giai điệu đến MV đều trở thành nguồn cảm hứng của cả thế giới. “Gangnam Style” cũng đã đi vào lịch sử âm nhạc vì đây là ca khúc đầu tiên của Kpop xuất hiện trong Billboard Hot 100 với vị trí dẫn đầu. Vì vậy, vị trí số 1 của BXH lần này thuộc về “Gangnam Style” là hoàn toàn xứng đáng.

Gangnam Style

Vị trí số 2 thuộc về “Tell Me” của Wonder Girls. Đây là một trong những bài hát K-Pop đầu tiên đưa ra định nghĩa thế nào là “viral”. “Tell Me” gây ấn tượng bởi phần điệp khúc mà nhà nhà, người người muốn hát và nhún nhảy theo.

Đứng vị trí tiếp theo trong top 10 ca khúc nổi tiếng nhất Kpop thế kỷ 21 do Mnet bình chọn lần lượt là: “10 Minutes” (Lee Hyori), “Gee” (SNSD), “Cherry Blossom Ending” (Busker Busker), “Sorry Sorry” (Super Junior), “Growl” (EXO), “Love Scenario” (iKON), “Bar Bar Bar” (Crayon Pop) và “Cheer Up” (TWICE).

Sau khi danh sách trên được công bố, cộng đồng fan Kpop vô cùng bức xúc và tỏ ra không phục trước kết quả trên. Những nhóm nhạc "khủng long" như 2NE1, Big Bang, T-ara hay thậm chí BTS, Blackpink đều bị fan "réo tên" nhưng chẳng thấy xuất hiện. Có thể thấy, những bản hit một thời như “I Am The Best” (2NE1), “Haru Haru” (Big Bang), “Day By Day”, “Roly Poly”(T-ara)... đều vắng mặt.

Bình Luận 3
Bình Luận 2

Ngoài ra, BTS cũng được đưa ra bàn luận khi là boygroup toàn cầu nhưng lại không có trong danh sách hit đỉnh nhất Kpop thế kỷ 21.

BTS

Khánh Ngọc

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí