(CLO) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đẩy nhanh tốc độ triển khai Mobile Money để hỗ trợ cho phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt đang được Chính phủ đặt mức ưu tiên cao.
(NB&CL) Nhận định Mobile Money sẽ là đối thủ đáng gờm của ngân hàng chưa thể phân định trong một sáng một chiều. Nhưng miếng bánh thị phần béo bở được chia nhỏ sẽ giúp ai “đắc lợi” chắc hẳn sẽ hiện nguyên hình trong quá trình thí điểm…
(CLO) Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm tiền di động (Mobile Money), thời gian thí điểm trong 2 năm kể từ ngày 09/03/2021.
(CLO) Tiền di động (Mobile Money) được kỳ vọng giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi các ngân hàng chưa tiếp cận được dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Đồng thời, giúp các ngân hàng tiếp cận khách hàng mà không phải mở rộng mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
(CLO) Ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, tiền điện tử trên thuê bao di động là giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ công. Với Chính phủ, TTĐT giúp tăng cường tính minh bạch của nền kinh tế, thu hẹp hoạt động kinh tế ngầm.