Một mùa giải bội thu

Thứ sáu, 03/04/2015 08:19 AM - 0 Trả lời

Một mùa giải bội thu

● 8 Giải A, 27 Giải B, 41 Giải C và 38 Giải Khuyến khích

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, công tâm và trách nhiệm cao (31/5 và 1/6/2014), Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ VIII- năm 2013 đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm báo chí của vòng Chung khảo. Trong tổng số 183 tác phẩm lọt vào Chung khảo, Hội đồng đã lựa chọn được 114 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải (8 Giải A, 27 Giải B, 41 Giải C và 38 Giải Khuyến khích). Có thể nói mùa giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII là một mùa vàng bội thu khi lần đầu tiên có tới 8 Giải A.

Ngày càng có sức hút và nhiều điểm mới

Theo đánh giá của Hội đồng Sơ khảo, Giải BCQG lần thứ VIII- năm 2013 đã tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp Hội, các cơ quan báo chí trong cả nước, với 151 đơn vị, 271 cộng tác viên và 45 cá nhân tham dự (thể loại ảnh báo chí); với 1.665 tác phẩm tham dự, tăng cao nhất từ mùa giải đầu tiên (năm 2006) tới nay (năm 2012 là 1.450 tác phẩm), cho thấy Giải BCQG thật sự ngày càng có sức thu hút. Các Ban giúp việc của HĐ Giải đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ và yêu cầu của Giải; Hội đồng Sơ khảo đã thực hiện đúng quy chế chấm Giải, làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm nhất, chấm điểm theo các tiêu chí về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện.

Báo Công luận 
Đồng chí Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu phát biểu khai mạc 

Bên cạnh đó, Giải năm nay có một số điểm mới đáng ghi nhận như: Số cấp Hội ở Trung ương (Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc) tham dự Giải tăng cao nhất; Số lượng tác phẩm của Hội Nhà báo địa phương tham dự cao hơn so với các năm trước; Với phương pháp chấm điểm khoa học, khách quan, công bằng, minh bạch, đồng thời tiếp thu ý kiến của HĐ Giải năm trước, năm nay đã thí điểm cải tiến cách chấm ảnh báo chí theo hình thức rọc phách, trang bị cho mỗi thành viên chấm mỗi người một ổ cứng ngoài để có điều kiện chấm kĩ ở nhà các tác phẩm phát thanh, truyền hình trước khi về dự họp chung… đã thẩm định, xét chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng Chung khảo.

Nhìn chung, các tác phẩm dự Giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn của Hội đồng Giải. Các tác phẩm có đề tài phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước trong năm 2013- một năm đầy khó khăn, biến động; giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các mặt đời sống: trong xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn suy giảm kinh tế; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước và chế độ; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt ở đề tài đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, nhất là vấn đề biển đảo, chủ quyền thiêng liêng liêng của Tổ quốc đã thu hút được nhiều tác phẩm tham dự Giải.

Theo nhận xét của Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo, thì chất lượng các tác phẩm dự Giải BCQG lần thứ VIII đồng đều hơn so với các năm trước, chất lượng báo chí Trung ương và địa phương đã được thu hẹp lại; có nhiều tác phẩm tốt bám sát với cuộc sống gây tiếng vang trong dư luận. Nhiều tác phẩm dự Giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội và được thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn, thu hút….(nhất là Giải Truyền hình, Giải báo in). Tuy nhiên, một điều tiếp tục gây ra những băn khoăn nhất cho các thành viên chấm Giải vẫn là chất lượng của các tác phẩm ảnh báo chí. Mặc dù, năm nay số lượng dự thi có tăng hơn nhưng chất lượng dường như vẫn không tăng…

Lần đầu tiên có tới 8 giải A

Phát biểu tại phiên bế mạc vòng chấm Chung khảo, đồng chí Thuận Hữu- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo- khẳng định: Hội đồng Chung khảo Giải BCQG lần thứ VIII gồm 39 thành viên, đều là những nhà báo giàu kinh nghiệm, tinh thông nghề nghiệp và đã có nhiều năm tham gia chấm Giải. Hội đồng làm việc trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao, đã thảo luận kỹ các tiêu chí chấm giải, cho điểm và xếp loại 183 tác phẩm theo thang điểm A, B, C; đã lựa chọn ra được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, đảm bảo đúng về nội dung, có tính phát hiện, tính định hướng tư tưởng, chính trị, tiêu biểu về nghiệp vụ thể hiện để trao Giải. Các tác phẩm báo chí được chọn để trao Giải là những tác phẩm xuất sắc, có chất lượng tương đối đồng đều, tuy nhiên, vẫn chưa có các tác phẩm thật xuất sắc, nổi trội…

Theo đó, trong tổng số 183 tác phẩm lọt vào Chung khảo, Hội đồng đã lựa chọn được 114 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải (8 Giải A, 27 Giải B, 41 Giải C và 38 Giải Khuyến khích). Mặc dù, tổng số lượng tác phẩm đoạt Giải BCQG lần thứ 8 ít hơn so với lần thứ 7 là 3 tác phẩm, nhưng số lượng giải A nhiều hơn 3 tác phẩm (Giải BCQG lần thứ 7 có 117 tác phẩm đoạt Giải, trong đó có 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích). Vì vậy, Giải BCQG lần thứ VIII cũng là mùa Giải có số lượng tác phẩm đoạt giải A nhiều nhất từ trước đến nay.

Cũng trong dịp này, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã cho ý kiến về việc tiếp tục nâng cao chất lượng Giải Báo chí Quốc gia theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam vào ngày 23/7/2013. Các ý kiến thảo luận của Hội đồng chung khảo sẽ được Thường trực Hội đồng giải nghiên cứu, tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tới.

Lễ tổng kết và trao Giải BCQG lần thứ VIII năm 2013 sẽ được diễn ra trang trọng tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, vào tối ngày 21/6- đúng dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài THVN.

Ngọc Lành

Nhà báo Trần Gia Thái – Phó Chủ tịch HNBVN, Chủ tịch HĐ Sơ khảo:

“Nhiều tín hiệu tốt từ Giải BCQG lần thứ VIII”

Điều rất mừng cho mùa Giải năm nay là số lượng tác phẩm tham dự đã tăng cao nhất và chất lượng cũng tăng hơn. Một điểm cũng nổi trội hơn so với mọi năm là chất lượng tác phẩm phát thanh và phóng sự truyền hình tương đối tốt, đồng đều. Bên cạnh đó, ở các mùa giải trước, tác phẩm của các Liên chi hội, chi hội Trung ương bao giờ cũng chiếm số lượng giải cao hơn, chất lượng tốt hơn, nhưng ở mùa Giải năm nay,không ít các tác phẩm báo chí của các Hội địa phương đã có nhiều tiến bộ nên khoảng cách giữa báo chí Trung ương và địa phương được thu hẹp dần, đây là những tín hiệu rất tốt.

Nhà báo Đỗ Quý Doãn – Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

“Nổi lên những tác phẩm phản ánh về các điển hình, nhân tố mới”

Giải BCQG lần thứ VIII đã huy động được số lượng các tác phẩm và đơn vị tham gia đông đảo, đều khắp. Đặc biệt báo điện tử tham gia đầy đủ, với nhiều thể loại, như một loại hình báo chí chính thức được xác định trong luật định. Do đó, các tác phẩm báo chí dự Giải năm 2013 đã phản ánh được tất cả các sự kiện quan trọng nhất của đất nước một cách đầy đủ, sinh động, trong nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, chính trị, văn hóa... ý nghĩa và vai trò của những tác phẩm báo chí được Giải không phải chỉ nằm lại ở Giải mà nó có tác động, sức lan tỏa, hiệu ứng lan rộng trong xã hội nói chung, với các đồng nghiệp nói riêng trong việc học tập kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp…

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội